BNEWS Cuộc tranh luận duy nhất giữa ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris với ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tập trung vào dịch COVID-19, chính sách thuế, sự phục hồi kinh tế...
Không gay gắt, không ngắt lời nhau, cuộc tranh luận duy nhất giữa ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Kamala Harris với ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Mike Pence đã diễn ra khá nghiêm túc và tập trung vào loạt vấn đề quan trọng từ dịch COVID-19, đến chính sách thuế, sự phục hồi kinh tế đến biến đổi khí hậu.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, sau khi xuất hiện trên sân khấu của Đại học Utah, Phó Tổng thống Mike Pence đã chúc mừng Thượng nghị sĩ Kamala Harris trong ngày được coi là quan trọng nhất trong chiến dịch tranh cử của bà.
Hai ứng cử viên ngồi cách xa nhau tới 3,6m và được ngăn bằng kính chắn nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Cả hai đều giữ thái độ điềm tĩnh khi tranh luận.
Cuộc tranh luận bắt đầu với chủ đề đại dịch COVID-19. Không mất nhiều thời gian, ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ Harris đã nhanh chóng xoáy vào sự yếu kém của chính quyền đương nhiệm trong việc ngăn chặn và xử lý cuộc khủng hoảng y tế trầm trọng nhất này.
Trong khi đó, Phó Tổng thống Pence đã bảo vệ cách thức đối phó với dịch bệnh COVID-19 của Tổng thống Donald Trump khi được hỏi về việc chính quyền tổ chức lễ công bố đề cử bà Amy Coney Barrett vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao ngày 26/9 tại Vườn Hồng, Nhà Trắng mà không đảm bảo quy định đeo khẩu trang và giãn cách xã hội. Ông Trump cùng Đệ nhất phu nhân và nhiều quan chức và nhân viên tham gia sự kiện này đã bị mắc COVID-19.
Cùng với đại dịch COVID-19, hai ứng cử viên cũng tranh luận khá gay gắt về cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Kamala Harris thẳng thắn cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đã thua trong cuộc canh tranh thương mại với Trung Quốc, khiến nền kinh tế số một thế giới mất đi 300.000 việc làm trong ngành sản xuất và nhiều nông dân Mỹ phải phá sản cũng như hoạt động sản xuất bị sụt giảm.
Phản pháo trước cáo buộc này, Phó Tổng thống Pence nhấn mạnh thỏa thuận giai đoạn 1 với Trung Quốc chính là thành tựu mà chính quyền Tổng thống Trump đạt được trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, đồng thời cho rằng nếu đắc cử, cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ đảo ngược các chính sách của ông Trump.Ông Pence nói rõ kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Trump đã coi việc đàm phán lại các hiệp định thương mại là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của mình, trong đó có Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
Hai ứng cử viên cũng thể hiện sự khác biện lớn trong chính sách thuế. Nữ chính khách bang California nhấn mạnh kế hoạch không tăng thuế của ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đối với những người có thu nhập dưới 400.000 USD/năm. Trong khi đó, ông Pence bảo vệ luật cải cách thuế trị giá 1.500 tỷ USD được thông qua hồi cuối năm 2017, trong đó có việc giảm thuế cho các doanh nghiệp lớn.
Bà Harris còn chỉ trích nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm "vô hiệu hóa" Đạo luật y tế giá rẻ (ACA), hay còn gọi là Obamacare, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, trong khi ông Pence gọi chính sách này là "thảm họa".
Ngoài ra, hai ứng cử viên còn thể hiện quan điểm trái ngược trong loạt vấn đề như biến đổi khí hậu, bổ nhiệm Thẩm phán Amy Coney Barrett vào vị trí Thẩm phán tòa án Tối cao Mỹ.
Trong 90 phút, hai ứng cử viên cũng né tránh nhiều câu hỏi trực tiếp và hướng sáng chủ đề khác. Đáng chú ý, không ứng viên nào trả lời khi được hỏi rằng liệu họ có thảo luận về các biện pháp bảo vệ và tiến hành các thủ tục nếu ông Trump hoặc Biden mất khả năng lãnh đạo Nhà Trắng.
Ông Pence và bà Harris đã có thời điểm tranh luận căng thẳng khi đề cập đến làn sóng biểu tình trên toàn nước Mỹ phản đối việc cảnh sát da trắng mạnh tay với người da màu.
Theo kế hoạch, sau cuộc tranh luận này, hai ứng cử viên Tổng thống sẽ có cuộc tranh luận vào ngày 15/10 ở Miami, Florida và ngày 22/10 ở Nashville, bang Tennessee./.
Tin liên quan
Dịch COVID-19 chi phối màn mở đầu cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống
Không có màn chào hỏi do quy định giãn cách xã hội, hai ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ tranh luận trực tiếp trước thềm bầu cử xuất hiện trên sâu khấu với thái độ niềm nở và điềm đạm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












