BNEWS Các quan chức phụ trách chiến dịch tái vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện tiểu bang Nevada về một đạo luật nhằm mở rộng việc bỏ phiếu qua đường bưu điện.
Vụ kiện nhằm và một thành viên đảng Cộng hòa tại tiểu bang này là Barbara Cegavske - một nhân vật có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy bỏ phiếu qua đường bưu điện tại bang Nevada, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cố gắng bác bỏ hình thức bỏ phiếu này tại các bang có thống đốc là thành viên của đảng Dân chủ.
Vụ kiện có bên nguyên là Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa và đảng Cộng hòa Nevada với lập luận rằng những thay đổi lớn hoặc vội vàng sẽ khiến cử tri hiểu lầm, làm suy yếu niềm tin vào quá trình bầu cử.
Dự luật trên đã được Thống đốc Steve Sisolak - một thành viên của đảng Dân chủ - ký ban hành thành luật ngày 3/8 vừa qua.
Với tên gọi A.B. 4, đạo luật trên cho phép các quan chức bầu cử tại địa phương gửi tới tất cả các cử tri đã đăng ký lá phiếu gửi qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử tháng 11, với lý do lo ngại đại dịch COVID-19.
Đạo luật cũng có thể sẽ được mở rộng sang các cuộc bầu cử khác khi Nevada rơi vào một tình huống khẩn cấp hoặc thảm họa toàn tiểu bang.
Bên nguyên trong vụ kiện cáo buộc rằng đạo luật này là vi hiến vì đã cho phép các lá phiếu có ngày đóng dấu không rõ ràng được chấp thuận cho đến ba ngày sau ngày 3/11.
Các quan chức vận động tranh cử của Tổng thống Trump đang yêu cầu một thẩm phán liên bang ban hành lệnh cấm tạm thời nhằm ngăn chặn dự luật.
Đơn kiện cũng nhấn mạnh quy trình bầu cử không thể hoạt động bình thường nếu thiếu tính toàn vẹn và có thể gây và dẫn đến hỗn loạn.
Đề cập đến vụ kiện trong sáng ngày 5/8, Tổng thống Trump cũng phản bác lại các nỗ lực thúc đẩy bỏ phiếu qua bưu điện.
Chỉ trích dự luật, ông cáo buộc Thống đốc Sisolak lợi dụng đại dịch nhằm "đánh cắp" cuộc bầu cử và biến cuộc bầu cử thành một điều không thể đối với phe Cộng hòa trong việc giành chiến thắng ở Nevada.
Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện, cho rằng hình thức này có thể dẫn đến gian lận. Tuần trước, ông thậm chí còn đề nghị trì hoãn cuộc bầu cử do lo ngại đại dịch COVID-19.
Nevada là một trong số ít các tiểu bang mà ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 mà chiến dịch của ông Trump cho rằng có thể "lật ngược thế cờ" trong cuộc bầu cử lần này./.
Vấn đề bỏ phiếu qua đường bưu điện tiếp tục gây tranh cãi tại Mỹ. Các quan chức phụ trách chiến dịch tái vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện tiểu bang Nevada về một đạo luật nhằm mở rộng việc bỏ phiếu qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử đầu tháng 11 tới, cho rằng việc thay đổi hình thức bầu cử sẽ dẫn tới các hành vi "gian lận".Tin liên quan
Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump đề xuất hoãn bầu cử
Ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất hoãn cuộc bầu cử tổng thống nước này dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, do lo ngại đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










