BNEWS Ngày 6/4, chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump cho biết đã thu về hơn 50 triệu USD chỉ trong một sự kiện gây quỹ diễn ra cùng ngày tại bang Florida Mỹ.
Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc đua gây quỹ giữa tỷ phú Trump và đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Sự kiện gây quỹ của cựu Tổng thống Trump diễn ra tại nhà tỷ phú John Paulson ở Palm Beach, cách không xa với khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Đây được xem là sự kiện gây quỹ có quy mô lớn nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay của ông Trump.
Tham dự sự kiện gây quỹ này có sự góp mặt của nhiều nhà tài trợ của đảng Cộng hòa, trong đó có doanh nhân Robert Bigelow -ông chủ chuỗi khách sạn Budget Suites of America, hay John Catsimatidis -chủ sở hữu của chuỗi siêu thị Gristedes. Ba nhân vật từng là đối thủ của ông Trump trong cuộc đua giành vé đại diện của đảng Cộng hòa tham cuộc bầu cử tổng thống là Thượng nghị sĩ bang South Carolina Tim Scott, doanh nhân Vivek Ramaswamy và Thống đốc bang North Dakota Doug Burgum cũng xuất hiện trong danh sách khách mời. Theo tờ The Washington Post, những người tham dự buổi gây quỹ lớn đầu tiên trong chiến dịch tranh cử này của ông Trump sẽ chi trả tới 814.600 USD/người.
Trong một tuyên bố chung với Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC), nhóm chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết sự kiện trên đã huy động được hơn 50,5 triệu USD, gấp đôi so với con số mà đương kim Tổng thống Biden kêu gọi tài trợ được trong sự kiện gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử của mình diễn ra ngày 28/3 vừa qua ở thành phố New York.
Tuy nhiên, ông Trump và RNC cần phải huy động thêm nhiều tiền hơn nữa để thu hẹp khoảng cách với chiến dịch vận động của Tổng thống Joe Biden và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC).
Tổng thống Biden và đảng Dân chủ đã thông báo tổng số tiền mặt vào thời điểm cuối tháng 2 là hơn 155 triệu USD và vẫn chưa công bố tổng số tiền thu được trong tháng 3. Trong khi đó, nhóm vận động tranh cử của ông Trump và RNC tuyên bố đã huy động được tổng cộng 65,6 triệu USD trong tháng 3 và bước sang tháng 4 với 93,1 triệu USD tiền mặt trong tay.
Tin liên quan
Bầu cử Mỹ 2024: Cựu Tổng thống D.Trump tăng tốc chiến dịch quyên góp tranh cử
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) đã huy động được tổng cộng 65,6 triệu USD trong tháng 3 và bước sang tháng 4 với 93,1 triệu USD tiền mặt trong tay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.











