BNEWS Ngày 4/5, hơn 3.500 điểm bầu cử trên khắp Hàn Quốc đã bắt đầu mở cửa đón cử tri nước này đến bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống.
Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) cho biết cuộc bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu vào 6h ngày 4/5 và kết thúc vào 18h ngày 5/5 (theo giờ địa phương).
Chính quyền cũng bố trí các điểm bỏ phiếu tại những điểm trung chuyển lớn, như sân bay quốc tế Incheon và ga Seoul, để tạo thuận lợi cho cử tri, đặc biệt là những người có dự định đi du lịch trong dịp nghỉ Lễ Trẻ em của Hàn Quốc vào 3 ngày cuối tuần từ 5-7/5.
Đây là lần đầu tiên một cuộc bỏ phiếu sớm bầu cử tổng thống được tổ chức, kể từ khi hình thức này bắt đầu được áp dụng tại Hàn Quốc năm 2014, như một cách để tăng số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu. Mọi cử tri đều được quyền tham gia bỏ phiếu sớm bất kể vì lý do gì.
Trước đó, hôm 1/5, Hàn Quốc đã tổ chức cuộc bỏ phiếu sớm kéo dài 4 ngày cho các cử tri vắng mặt có lý do trong ngày bỏ phiếu chính thức 9/5 tới. Đối tượng cử tri này gồm người khuyết tật và những người vắng mặt do đang đi tàu biển. Cuối tháng trước, một cuộc bỏ phiếu sớm kéo dài 6 ngày đã được tổ chức cho các cử tri đang ở nước ngoài. Bên cạnh đó, để tăng tỷ lệ cử tri đi bầu cử, NEC thông báo sẽ cho phép cử tri chụp ảnh gần các điểm bỏ phiếu và đăng tải các hình ảnh này lên mạng Internet, với điều kiện các bức ảnh này không thể hiện ủng hộ một ứng cử viên cụ thể nào.Chụp ảnh tại các điểm bỏ phiếu là hoạt động được ưa chuộng trong nhóm cử tri trẻ tuổi, song trước đây NEC cấm việc này do lo ngại vi phạm luật bầu cử.
Theo NEC, dự kiến có hơn 42,4 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc lần này - số cử tri đi bầu đông nhất trong lịch sử nước này.
Kết quả thăm dò dư luận mới nhất do hãng Realmeter công bố ngày 3/5 cho thấy ông Moon Jae-in thuộc đảng Dân chủ theo đường lối tự do tiếp tục bỏ xa các đối thủ (với tỷ lệ ủng hộ hiện là 42,2%) và là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc./.
Tin liên quan
Các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ nhiều cổ phiếu Hàn Quốc
Theo số liệu từ sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, tổng giá trị lượng cổ phiếu của Hàn Quốc do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đã chạm mức cao kỷ lục trong tuần trước
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiBiển Đen trở thành điểm nghẽn mới của nguồn cung lương thực toàn cầu
Trong khi thị trường dầu mỏ đang tập trung vào những diễn biến tại eo biển Hormuz, một điểm nghẽn khác tại Biển Đen đang làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung lương thực toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCanada: Thuế quan Mỹ khiến giá vỏ lon bia cũng tăng cao
Ngay cả với những người chỉ uống bia thủ công của Canada, các mức thuế quan do Mỹ áp đặt cũng đang khiến việc thưởng thức một ly bia mát lạnh trở nên đắt đỏ hơn.
-
Kinh tế Thế giớiCanada coi trọng quan hệ với Việt Nam
Phía Canada đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng hợp tác rộng lớn và lâu dài, thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ trên cả bình diện song phương và đa phương.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ lên kế hoạch bổ nhiệm cố vấn AI và thành lập “lực lượng AI”
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ bổ nhiệm cố vấn mới về AI và thành lập “lực lượng AI”, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh về công nghệ trí tuệ nhân tạo.
-
Kinh tế Thế giớiTác động của việc eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa với kinh tế Italy
Các chuyên gia ước tính sẽ có khoảng 10 tàu hàng cần đến sự bảo vệ tương tự trong vòng 30 ngày tới.
-
Kinh tế Thế giớiViệt Nam có thể đóng góp quan trọng vào một chủ nghĩa đa phương hiệu quả hơn
Câu chuyện phát triển của Việt Nam, từ những thay đổi trong nước đến quá trình mở cửa và hội nhập sâu rộng với thế giới, tự thân đã là một câu chuyện đầy ấn tượng.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi chính sách tiền tệ tại Mỹ, Nhật Bản có những thay đổi, đồng NDT tiếp tục tăng giá và các chính sách thương mại của Mỹ có điều chỉnh.
-
Kinh tế Thế giớiNợ công Pháp dự báo cao kỷ lục, sức ép tài chính gia tăng
Nợ công của Pháp được dự báo tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2026, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách tiếp tục ở mức cao, tăng trưởng kinh tế yếu và chi phí năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiAI có thể đưa tăng trưởng kinh tế Mỹ lên 4% năm
Tỷ phú Elon Musk cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ tăng gần gấp đôi trong năm 2027.












