BNEWS Ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Mặt trận Quốc gia (FN) để tập trung vận động cử tri trước vòng quyết định ngày 7/5 tới.
Phát biểu thông báo quyết định này trên kênh truyền hình France 2, bà Le Pen nêu rõ: "Tôi luôn cho rằng Tổng thống của nền cộng hòa là tổng thống của mọi người dân Pháp và phải tập hợp được tất cả người dân Pháp, song điều quan trọng là phải biến lời nói thành hành động".
Ứng cử viên Le Pen cũng nhấn mạnh bà "là người duy nhất có thể cam đoan sẽ bảo vệ người dân Pháp" cũng như "là người sẽ bảo vệ nền dân chủ đáng tin cậy nhất".
Bà cam kết :"Không một hành động nào chúng tôi thực hiện không có người dân hay chống lại người dân", đồng thời bày tỏ tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng. Bà Le Pen cũng cho biết sẽ vận động đảng trung hữu tham gia một liên minh.
Ứng cử viên Marine Le Pen, 48 tuổi, tham gia đảng FN năm 1986 và từ năm 2011 tiếp nối sự nghiệp lãnh đạo đảng FN của người cha Jean-Marie Le Pen, người sáng lập đảng FN vào năm 1972.
Trên cương vị thủ lĩnh đảng FN, bà Le Pen đã thu hút được sự ủng hộ rộng rãi của người dân Pháp thông qua các chính sách hỗ trợ giới trẻ và tầng lớp lao động. Không bất ngờ khi bà Le Pen đã vượt qua vòng 1 bầu cử tổng thống Pháp ngày 23/4 vừa qua với 21,58% số phiếu ủng hộ, một con số kỷ lục phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri Pháp dành cho ứng cử viên theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu, có tư tưởng bài ngoại và chống nhập cư này.
Mặc dù đã giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri Pháp tại vòng 1 bầu cử, tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ứng cử viên Le Pen vẫn thiếu đa số phiếu ủng hộ cần thiết để có thể giành chiến thắng trong vòng bầu cử quyết định sắp tới, và ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron sẽ dễ dàng đánh bại bà Le Pen với ít nhất 60% số phiếu ủng hộ./.
>>>Bầu cử Tổng thống Pháp: Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình sau bầu cử vòng 1
>>> Bầu cử Tổng thống Pháp: Hồi hộp tiếp vòng 2
Tin liên quan
Cuộc chạy đua bầu cử Tổng thống Pháp chi phối chứng khoán toàn cầu
Các sàn chứng khoán ở hai bờ Đại Tây Dương đều đi lên trong phiên ngày 24/4 sau khi ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron dẫn đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.











