Bến cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 11

16:41' - 13/10/2017
BNEWS Công ty cổ phần cảng Đà Nẵng dự kiến tháng 11 tới sẽ đưa vào khai thác bến cảng Tiên Sa giai đoạn 2.
Cảng Tiên Sa (thuộc cảng Đà Nẵng) trong một lần diễn tập an ninh, an toàn hàng hải cuối tháng 8 vừa qua. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa cho biết, cảng Đà Nẵng (thành viên của Vinalines) sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác bến cảng Tiên Sa giai đoạn II vào cuối tháng 11/2017, sớm hơn gần 4 tháng so với kế hoạch.

Bến cảng Tiên Sa giai đoạn II thuộc Công ty cổ phần cảng Đà Nẵng có khả năng tiếp nhận tàu chở container trọng tải 50.000 DWT, tàu tổng hợp đến 70.000 DWT.

Theo thống kê mới nhất, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Đà Nẵng trong 9 tháng đạt gần 6 triệu tấn, bằng khoảng 80% kế hoạch năm. Thời gian qua, mặt hàng container tăng trưởng chậm, vì vậy đơn vị đã tập trung đẩy mạnh dịch vụ khai thác cảng, dịch vụ logistics, tìm kiếm các nguồn hàng mới. 

Nhằm nâng chất lượng dịch vụ, tháng 9 vừa qua, Cảng Đà Nẵng đã đưa sàn nâng mới để chuyển hàng dăm gỗ lên tàu. Với việc sử dụng đồng thời cả 2 băng chuyền, 2 sàn nâng, năng suất xuất hàng dăm gỗ tại cảng tăng nhanh, đạt hơn 11.000 tấn/ngày.

Thời gian tàu chở dăm nhận hàng tại cảng đã giảm được 1/3, hiện chỉ còn 3 - 4 ngày, giảm hơn 2 ngày so với trước đây.

Dự kiến tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng Đà Nẵng trong năm 2017 đạt khoảng 8 - 8,5 triệu tấn, tăng 5-10% so với kế hoạch năm.

Trong thời gian tới, khi bến cảng Tiên Sa đi vào hoạt động sẽ giúp cảng Đà Nẵng đón được tàu có trọng tải lớn hơn so với hiện nay, thu hút thêm khách hàng bằng chất lượng dịch vụ của cảng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục