BNEWS Đại biểu Đinh Huy Chiến (Thái Nguyên) mong muốn Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tạo được "dấu ấn của nhiệm kỳ", phát huy tốt vai trò, bản lĩnh chính trị
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, ngày 6/4, Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ; trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ mới.
Bên lề kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đều đánh giá cao sự điều hành của Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ qua đã tạo được nhiều dấu ấn, giúp đất nước vượt qua khó khăn, thách thức; đồng thời kỳ vọng người đứng đầu Chính phủ trong nhiệm kỳ mới sẽ phát huy những thành quả đã đạt được, đoàn kết, nhất trí với các thành viên Chính phủ để xây dựng đất nước phát triển về mọi mặt.
Đại biểu Đinh Huy Chiến (Thái Nguyên) đánh giá nhiệm kỳ vừa qua của Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thể hiện được vai trò cá nhân của mình về bản lĩnh chính trị, trách nhiệm trong công tác đối nội, đối ngoại, đưa đất nước vượt qua những khó khăn về kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế một cách tự tin, có hiệu quả.
Có thể khẳng định Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã để lại dấu ấn rất quan trọng cho đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, thể hiện rõ vai trò của người đứng đầu Chính phủ trong việc có những chính kiến về bảo vệ chủ quyền đất nước.
Đại biểu mong muốn Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tạo được "dấu ấn của nhiệm kỳ", phát huy tốt vai trò, bản lĩnh chính trị, kế thừa những thành tựu của Thủ tướng tiền nhiệm, thực hiện tốt trách nhiệm đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước, bảo đảm an sinh xã hội và đặc biệt là hội nhập kinh tế quốc tế bền vững, thịnh vượng, giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân có cơ hội đầu tư phát triển.
Đồng ý kiến, đại biểu Lê Thanh Vân (Hải Phòng) nhận định: Nhiệm kỳ vừa qua, Chính phủ đã có nhiều cố gắng để "chèo lái con thuyền" kinh tế xã hội của đất nước trụ vững trước sóng gió và đặc biệt trong năm 2015 đã có đột phá, duy trì được tăng trưởng cao so với những năm trước.
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ đã nhìn nhận một cách nghiêm túc, chỉ rõ 9 kết quả đạt được và 9 hạn chế cần khắc phục. Có thể nói, Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Theo đại biểu Lê Thanh Vân, nhiệm kỳ mới, bên cạnh những mặt thuận lợi, đất nước ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về phát triển kinh tế, chính trị xã hội, giữ vững chủ quyền biển đảo... Vì vậy nhiệm vụ của Chính phủ khá nặng nề.
Đại biểu nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, Chính phủ cần đoàn kết, tập hợp các lực lượng trong xã hội, tạo lập được đoàn kết toàn dân, đó là sức mạnh vững bền nhất, bởi như đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh) đã khẳng định - Đó chính là "nỏ thần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc".
Đại biểu mong muốn Chính phủ khóa mới sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính, bình tĩnh xử lý những vấn đề về ngân sách bằng việc cắt giảm chi tiêu công, tiết kiệm; tinh giản bộ máy; tập trung vào nguồn lực để phát triển kinh tế; chỉnh đốn lại bộ máy để phục vụ nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là công bộc của nhân dân; đẩy lùi và chấm dứt lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.
Để làm tốt những điều trên, Chính phủ khóa mới, đặc biệt là Thủ tướng cần phải biết trọng dụng nhân tài. Trong lịch sử đất nước cũng như kinh nghiệm các nước cho thấy nếu như biết trọng dụng nhân tài sẽ khơi dậy sức mạnh.
Tài nguyên thiên nhiên có thể hết nhưng nhân tài là thứ tài nguyên đặc biệt, càng khai thác càng có tác dụng. Chỉ khi nào biết trọng nhân tài thì đất nước sẽ cất cánh - đại biểu Lê Thanh Vân nhấn mạnh.
Thể hiện sự kỳ vọng đối với Chính phủ khóa mới, đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình) nêu rõ: Tình hình đất nước ta hiện nay đặt ra rất nhiều vấn đề, trong đó, có hai vấn đề lớn mà nhiệm kỳ Chính phủ khóa mới và các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan cần quan tâm đó là: Chống giặc nội xâm và ngoại xâm.
Đại biểu phân tích: Giặc nội xâm chính là tình trạng tham nhũng tiêu cực. Nếu không làm tốt điều này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của quốc gia, xói mòn lòng tin của nhân dân đối với bộ máy Nhà nước hiện nay.
Đại biểu nhấn mạnh: Trong 5 năm tới, đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, bởi những động lực của tăng trưởng đang giảm dần.
Các đại biểu Quốc hội và nhân dân cả nước mong muốn Thủ tướng nhiệm kỳ mới trên tinh thần phê bình và tự phê bình của nhiệm kỳ Chính phủ khóa cũ, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém, đóng vai trò kiến tạo, tạo luồng sinh khí mới đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển về mọi mặt./.
Tin liên quan
Bên lề Quốc hội: Kỳ vọng Chính phủ nhiệm kỳ mới
Sáng 6/4, bên lề Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã chia sẻ với phóng viên TTXVN xung quanh những nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra cho Chính phủ nhiệm kỳ mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamDự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất): Quản lý ngân sách gắn với hiệu quả và kỷ luật tài chính
Các đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách theo hướng tăng kỷ luật, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực và gắn phân bổ vốn với kết quả đầu ra.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Hợp nhất hai luật, tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý nguồn lực công
Sáng 19/8, thảo luận tại tổ về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), nhiều đại biểu Quốc hội tán thành với việc hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Tối ưu hóa nguồn lực và trao quyền thực chất cho địa phương
Sáng 19/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ, Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamKhơi thông hơn 1 triệu tỷ đồng đầu tư công cho tăng trưởng
Khi đầu tư công được tăng tốc, nguồn lực này có thể tạo thành lực kéo kép cho tổng cầu. Đồng thời cũng mở ra những dư địa để tạo thêm lực đẩy cho tăng trưởng năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamTích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh “nhập cơ học”, khơi thông nguồn lực
Các đại biểu Quốc hội thống nhất cao việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, song đề nghị làm rõ cơ chế điều tiết nguồn lực, thời hạn ban hành hướng dẫn và bảo đảm ưu tiên cho vùng khó khăn.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản
Sáng 19/8, tiếp tục đợt 2 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội: Giảm đầu mối, tăng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển
Sáng 19/8, tiếp tục đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, Quốc hội khóa XVI đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình mục tiêu quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamKhởi công Khu công nghiệp Tây Giang vốn gần 1.800 tỷ đồng
Khu công nghiệp Tây Giang rộng 300 ha, vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV/2029 và bắt đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 1/2027.
-
Kinh tế Việt NamƯu tiên nhà cho thuê, hạn chế phân lô bán nền
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) ưu tiên phát triển nhà cho thuê, thành lập Quỹ nhà ở, tăng nguồn cung nhà ở xã hội và hạn chế tối đa phân lô bán nền tại đô thị.












