Bên lề Quốc hội: Cử tri đánh giá thế nào về phần chất vấn hạ tầng giao thông?

15:00' - 08/06/2023
BNEWS Cử tri tỉnh Hậu Giang đánh giá nội dung chất vấn của các đại biểu Quốc hội và phần trả lời của Bộ trưởng Giao thông vận tải về hạ tầng giao thông thẳng thắn và đúng trọng tâm.

Sáng 8/6, theo dõi phiên chất vấn của các đại biểu Quốc hội với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Hậu Giang đánh giá nội dung chất vấn của các đại biểu Quốc hội và phần trả lời của Bộ trưởng đã làm rõ các vấn đề liên quan.

 

Đặc biệt là nhóm vấn đề đang được nhân dân quan tâm như công tác đăng kiểm xe ô tô, tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm quốc gia... được chất vấn và trả lời chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm và đúng trọng tâm.

Theo cử tri Ngô Thái (Phường 5, thành phố Vị Thanh) không khí phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra cởi mở, thẳng thắn. Các ý kiến chất vấn của đại biểu rõ ràng, đi vào trọng tâm, nhất là nội dung chất vấn về hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã trả lời mạch lạc, thẳng thắn. Cử tri Ngô Thái mong muốn công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải sẽ được thực hiện hiệu quả hơn.

Cử tri Nguyễn Văn Bảnh (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Vị Thủy) bày tỏ hài lòng với chất lượng của phiên chất vấn và trả lời chất vấn, tuy nhiên, ông cũng cho biết trên địa bàn huyện, việc đầu tư, nâng cấp một số tuyến giao thông còn chậm.

Nhiều tuyến giao thông xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm như tuyến đường từ huyện Vị Thủy đi xã Vĩnh Thuận Tây, một số tuyến đường liên ấp. Ông mong muốn địa phương, ngành Giao thông Vận tải quan tâm đến hệ thống giao thông cơ sở hơn nữa.

Ông Nguyễn Văn Giàu (Phường 5, thành phố Vị Thanh) cũng cho rằng những vấn đề nóng, nổi cộm của ngành Giao thông đã được đề cập khá đầy đủ, thỏa đáng, được trao đổi thẳng thắn tại phiên chất vấn.

Cử tri mong muốn ngành Giao thông triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh như cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau.

Cùng với đó là sớm đầu tư, nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 61C nối thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) với thành phố Cần Thơ. Đặc biệt, ngành Giao thông cần khai thác vận tải thủy với các địa phương của Đồng bằng sông Cửu Long hiệu quả hơn vì đây vốn là thế mạnh của tỉnh với hệ thống sông, kênh, rạch phong phú./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục