Bến Tre "đánh thức" tiềm năng du lịch xứ Dừa
Phát huy tiềm năng du lịch biển
Biển Cồn Bửng (tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú) cách thành phố Bến Tre khoảng 60 phút di chuyển bằng ô tô đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách các dịp cuối tuần và lễ, Tết. Với bờ biển dài 25 km, nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, tắm biển và khám phá thiên nhiên. Du khách đến Cồn Bửng không chỉ được thưởng thức các loại hải sản tươi ngon mà còn được tham gia các hoạt động như bắt ba khía, còng gió... cùng ngư dân địa phương. Bắt đầu vào những ngày hè, chị Trịnh Thị Hợp (tỉnh Long An) cho các con về Cồn Bửng du lịch. Theo chị Hợp, đây là một trong những bãi biển vẫn còn lưu giữ được nguyên nét hoang sơ vốn có. Buổi sáng sớm là thời điểm lý tưởng để mua hải sản tươi sống, sau đó có thể nhờ các quán ăn ven biển chế biến và thưởng thức tại chỗ với mức giá phù hợp theo từng mùa đánh bắt. Ngoài tắm biển và thưởng thức hải sản, du khách còn có thể tham quan lăng Ông Nam Hải - nơi thờ hai cá Ông lớn và tham gia lễ hội Nghinh Ông vào Rằm tháng Giêng hằng năm. Đây là dịp để ngư dân tỏ lòng biết ơn đối với "vị thần" của biển khơi và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa. Ngoài ra, du khách có thể tham quan Di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển - công trình tôn vinh những chiến sỹ trên các con tàu không số.Tại vùng đất Ba Tri - nơi không nhiều cây trái trĩu quả nhưng lại được thiên nhiên ban tặng đường bờ biển hoang sơ với rừng cây ngập mặn, phát huy lợi thế bờ biển tiềm năng, địa phương đã chú trọng đầu tư các cơ sở vật chất để khai thác các lợi thế trong phát triển du lịch biển. Nổi bật là tuyến đường từ ngã ba Cầu Ngang đến Cồn Ngoài (xã Bảo Thuận) đã xây dựng bờ kè dọc theo bãi biển thu hút nhiều du khách đến biển Cồn Ngoài ngắm biển, thưởng thức hải sản theo mùa với nhiều cách chế biến hấp dẫn.
Vào các dịp lễ, Tết, trên bờ kè biển lộng gió, huyện Ba Tri tổ chức các hoạt động như phiên "Chợ quê Miền biển", thả diều khổng lồ ... tại điểm Cồn Ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng về các loại hình du lịch của địa phương đến khách du lịch thu hút hàng nghìn người đến vui chơi, giải trí. Dịp Tết đoan ngọ (mùng 5/5 âm lịch) vừa qua, chị Huỳnh Thị Ngọc Huyền (huyện Giồng Trôm) đã đưa các con đến du lịch tại Ba Tri. Chị Huyền cho biết, trên con đường chạy ra biển Ba Tri, những hàng đước đầy sức sống và xanh ngát bên đường khiến chị thấy thư thái và dễ chịu. Những cảnh vật, con người, từng cơn sóng đã giúp chị quên đi căng thẳng, mệt mỏi sau những ngày dài làm việc... Nỗ lực định vị thương hiệu du lịch xứ DừaToàn tỉnh Bến Tre hiện có 32 doanh nghiệp được cấp phép; trong đó có 11 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 21 doanh nghiệp lữ hành nội địa, 90 cơ sở lưu trú với trên 1.700 phòng có sức chứa khoảng 3.200 khách. Trên địa bàn có trên 130 cơ sở ăn uống với khoảng 35.000 chỗ ngồi; trên 60 khu, điểm du lịch, điểm đến tham quan du lịch, mua sắm, vui chơi giải trí và khoảng 10 trạm dừng chân đáp ứng nhu cầu của du khách.
Bên cạnh đó, nguồn nhân lực du lịch tại tỉnh thường xuyên được quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, hướng đến chuyên nghiệp. Đến nay, khoảng 80% lao động trong ngành đã qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cùng với cộng đồng dân cư được tạo môi trường thuận lợi để khai thác du lịch. Công tác xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch luôn được tỉnh củng cố và mở rộng, nhất là đẩy mạnh liên kết du lịch với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long. Bến Tre đặt mục tiêu, năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; là một trong những điểm đến sinh thái và trải nghiệm văn hóa hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đối với khách quốc tế, là điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày hàng đầu khu vực đối với khách trong nước. Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách hoàn thành đưa vào hoạt động đạt hiệu quả. Tỉnh phấn đấu đón 2,3 - 3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 40 - 45%; duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khách du lịch đến Bến Tre từ 12 - 15%/năm. Tổng thu từ khách du lịch đạt từ 2.300 - 3.200 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 22 - 25%/năm.Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười chỉ đạo đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch, chủ động triển khai Chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025 và các năm tiếp theo. Tỉnh đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Trong đó, tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực, uy tính, kinh nghiệm về lĩnh vực du lịch và có trách nhiệm với môi trường tham gia đầu tư hình thành các khu dịch vụ phức hợp, khu du lịch cấp tỉnh, cấp quốc gia, các dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, trung tâm mua sắm, giải trí chất lượng cao tại các địa bàn trọng điểm. Bến Tre tăng cường liên kết để phát huy hiệu quả thế mạnh, lợi thế khác biệt, nổi trội của từng địa phương, từng vùng trong phát triển các sản phẩm đặc trưng; thúc đẩy phát triển dịch vụ, tiêu dùng du lịch gắn với "xuất khẩu tại chỗ" các sản phẩm văn hóa, nông nghiệp, công nghiệp mà Việt Nam có thế mạnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ số, công nghệ xanh, sạch trong kinh doanh du lịch; phát triển du lịch thông minh; xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu và quản lý tài nguyên du lịch. Song song đó, tỉnh phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh; ứng dụng công nghệ số để kết nối nhằm hỗ trợ và tăng trải nghiệm cho khách. Địa phương khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư du lịch có trách nhiệm theo hướng xanh và bền vững, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ xanh để thúc đẩy xu hướng tiêu dùng du lịch xanh. Mặt khác, tỉnh phát triển đa dạng các loại hình du lịch theo hướng tăng trưởng xanh như: du lịch sinh thái, du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá, trải nghiệm các giá trị di sản tự nhiên, văn hóa, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2025, Bến Tre ước đón hơn 1,5 triệu lượt khách, tăng 18,67% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, khách quốc tế đạt 542.080 lượt người. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.037 tỷ đồng.- Từ khóa :
- bến tre
- du lịch bến tre
- du lịch xứ dừa
- kinh tế bến tre
Tin liên quan
-
Đời sống
Doanh nghiệp du lịch đón "sóng" cao điểm lễ Quốc khánh 2/9
10:32' - 04/06/2025
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày do trùng vào cuối tuần, tạo điều kiện lý tưởng để người dân lên kế hoạch cho những chuyến du lịch ngắn ngày.
-
Kinh tế & Xã hội
Kỳ nghỉ lễ 2/9: Cơ hội “vàng” cho du lịch nội địa
08:25' - 03/06/2025
Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày với tâm điểm dồn về thủ đô Hà Nội, nơi sẽ diễn ra sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
-
Công nghệ
Số hóa để phát triển du lịch
08:06' - 03/06/2025
Năm 2025, tỉnh Bắc Giang phấn đấu đạt chỉ tiêu khách du lịch trong và ngoài nước đạt 3 triệu lượt; tổng doanh thu từ du lịch khoảng 3.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 6.000 lao động.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Thủ đô sau ngập úng: Người dân chen chúc trở về nhà giữa ùn tắc
22:03' - 30/09/2025
Sau khi mưa tạm ngớt, những điểm ngập úng cơ bản đã rút nước, người dân Hà Nội lại chen chân giữa dòng xe cộ ùn tắc để trở về nhà sau một ngày dài làm việc.
-
Kinh tế & Xã hội
Cấp xã và nhiệm vụ mới về nông nghiệp và môi trường
21:54' - 30/09/2025
Ngày 30/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 công chức, viên chức cấp xã trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường của 102 xã, phường, đặc khu.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Suối Hai và Ba Vì
21:54' - 30/09/2025
Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Suối Hai và xã Ba Vì đe dọa an toàn của nhiều hộ dân sinh sống, Hà Nội yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả.
-
Kinh tế & Xã hội
Y tế Lào Cai căng mình ứng phó khi nhiều cơ sở bị cô lập sau bão
21:39' - 30/09/2025
Theo Sở Y tế tỉnh Lào Cai, tính đến 15 giờ ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh có 15 cơ sở y tế bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 10 gây ra; trong đó có 5 cơ sở hiện đang bị cô lập.
-
Kinh tế & Xã hội
Tháo gỡ vướng mắc, sớm sửa chữa đoạn đường Hồ Chí Minh bị sụt lún
21:38' - 30/09/2025
Theo Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông, hiện Công ty đang phối hợp với các đơn vị hoàn thành việc khảo sát; hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.
-
Kinh tế & Xã hội
Nghệ An sẽ đóng điện trong thời gian sớm nhất
21:23' - 30/09/2025
Bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân; đồng thời, làm hư hỏng nghiêm trọng hệ thống lưới điện, gây mất điện trên diện rộng.
-
Kinh tế & Xã hội
4 người chết, hơn 8.800 hộ dân ngập lụt sau bão số 10 ở Thanh Hóa
21:23' - 30/09/2025
Chiều tối 30/9, theo thông tin từ Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh.
-
Kinh tế & Xã hội
Nghệ An nỗ lực sớm ổn định việc dạy và học sau bão số 10
21:06' - 30/09/2025
Sau khi bão số 10 tan, ngày 30/9, các trường học tại Nghệ An đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các lực lượng khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để sớm ổn định việc dạy và học.
-
Kinh tế & Xã hội
Cao Bằng: Khẩn trương tìm kiếm người bị mất tích do lũ quét
21:06' - 30/09/2025
Chiều 30/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do hoàn lưu cơn bão số 10 tại công trường Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.