Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2019
Đây là yêu cầu mà các đại biểu đặt ra trong buổi khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại công trình Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 ngày 13/3.
Công trình Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 tại Quận 9 có tổng mức đầu tư hơn 5.845 tỷ đồng được khởi công vào tháng 6/2016.
Đây là dự án nhóm A, quy mô 10 tầng và 2 tầng hầm, 1.000 giường bệnh, có sân đỗ trực thăng rộng 300 m2 tọa lạc trên khu đất 5,5 héc-ta, dự kiến sẽ bàn giao vào cuối năm 2017.
Sau đó công trình được gia hạn bàn giao đến tháng 1/2019, tuy nhiên, đến tháng 3/2019, công trình vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.
Ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị thi công chưa thể hoàn thành theo tiến độ hợp đồng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như: Quá trình thi công phần móng hầm, kết cấu phần thân công trình trong năm 2016-2017 gặp thời tiết mưa bão ảnh hưởng tới toàn bộ công tác thi công ngoài trời.
Bên cạnh đó, trong quá trình thi công liên tục có sự thay đổi bổ sung thiết kế khiến đơn vị thi công phải tạm ngưng để chờ phê duyệt mới có thể tiếp tục triển khai.
Đây là công trình chuyên khoa chất lượng cao, thiết kế được áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến hiện đại, máy móc, thiết bị phức tạp và chuyên biệt nên sự tính toán các nội dung liên quan về gói thầu ở giai đoạn chuẩn bị chưa hoàn toàn đầy đủ.
Trong quá trình triển khai đã có nhiều sự điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung thiết kế cho các hạng mục và hệ thống kỹ thuật của công trình để phù hợp với yêu cầu sử dụng của bệnh viện, ông Dũng giải thích.
Ngoài ra, việc lựa chọn và phê duyệt các loại vật tư, thiết bị công trình tiêu chuẩn cao cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công.
Nhiều loại vật tư nhập khẩu theo tiêu chuẩn của các nước G7, do vậy việc lựa chọn, xem xét phê duyệt vật tư giai đoạn hoàn thiện, thiết bị lắp đặt cần đảm bảo tích hợp các hệ thống vận hành khi đưa vào sử dụng được chủ đầu tư cân nhắc kiểm soát, kiểm tra chấp thuận phê duyệt nên tốn nhiều thời gian.
Trong khi đó, ông Võ Văn Bé, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thuận Việt - đơn vị thi công cho rằng nguyên nhân dự án chậm tiến độ do giải ngân quá chậm.
Tổng giá trị hợp đồng mà đơn vị này ký kết là 2.269 tỷ đồng, thế nhưng đến nay nhà thầu mới chỉ được thanh toán 1.337 tỷ.
Trước ý kiến của nhà thầu về chậm thanh toán, bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Y tế hỗ trợ các thủ tục pháp lý để giải ngân cho nhà thầu, trước mắt là số tiền 200 tỷ đồng đang có sẵn trong kho bạc.
Cùng với đó là yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa công trình vào hoạt động phục vụ nhân dân.
Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà thầu cam kết hoàn thành dự án với các tiến độ như sau: Ngày 30/4/2019 hoàn thành khối phòng khám, ngày 30/6/2019 hoàn thành khu vực nội trú và đến tháng 12/2019 đưa công trình Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 vào hoạt động./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Sẽ tổ chức đối thoại với các bên liên quan để hoàn thiện bộ tiêu chuẩn nước mắm
20:01' - 12/03/2019
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm mới đang là dự thảo.
-
Kinh tế Việt Nam
Diễn đàn Toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2019 sẽ diễn ra trong tháng 3
16:27' - 12/03/2019
Diễn đàn Toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam năm 2019 sẽ tổ chức tại Hà Nội,Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện thường niên và được cộng đồng kinh doanh trực tuyến quan tâm mạnh mẽ.
-
Kinh tế & Xã hội
Tuyển sinh 2019-2020: Hơn 30.000 học sinh TP Hồ Chí Minh sẽ trượt lớp 10 công lập?
16:29' - 10/03/2019
Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2019-2020 tại TPHCM trở nên căng thẳng hơn khi số học sinh lớp 9 năm nay tăng nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường công lập tương đương với năm trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở từ 1/1/2026
13:25'
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong Luật Đất đai, trong đó có quy định mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở.
-
Kinh tế & Xã hội
Thành phố Hồ Chí Minh “thay áo mới” cho du lịch địa phương
12:47'
Nhiều phường, xã, đặc khu TP Hồ Chí Minh ra mắt tour tuyến đặc trưng, làm mới du lịch nội thành, đón đầu mùa lễ hội cuối năm 2025 và đầu năm 2026, tạo sức hút cho du khách.
-
Kinh tế & Xã hội
Phủ xanh rừng ngập mặn, phục hồi hệ sinh thái đầm Ô Loan
12:33'
Với diện tích gần 1.600 ha, đầm Ô Loan (thuộc xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) là nơi có hệ sinh thái phong phú, đa dạng các loại thủy sản.
-
Kinh tế & Xã hội
Khánh Hòa tạo nền tảng bứt phá chuyển đổi số
11:37'
Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa xây dựng hạ tầng số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng; từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược.
-
Kinh tế & Xã hội
Quân dân y Thổ Châu: Vượt sóng gió vì sức khỏe nhân dân
11:36'
Theo Sở Y tế tỉnh An Giang, công tác phối hợp quân dân y giữa Trạm Y tế Thổ Châu và Bệnh xá Quân dân y thời gian qua khá tốt; qua đó giúp cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo.
-
Kinh tế & Xã hội
CASTID 2025 mở ra không gian đổi mới sáng tạo cho Cần Thơ
11:36'
Sáng 16/12, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố năm 2025 (CASTID 2025).
-
Kinh tế & Xã hội
SEA Games 33: Ngày thi đấu thứ 7 – Thể thao Việt Nam bước vào cao trào huy chương
08:09'
Ngày 16/12 được xem là một trong những ngày thi đấu quan trọng nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi hàng loạt môn thế mạnh đồng loạt bước vào chung kết.
-
Kinh tế & Xã hội
Khoảng lặng vắng bóng hòa bình
07:36'
Hơn hai năm sau khi cuộc chiến bùng phát, Dải Gaza – vùng đất nhỏ bé từng đông đúc và ồn ào – giờ chỉ còn là một không gian bị tước mất cả hình hài lẫn tinh thần.
-
Kinh tế & Xã hội
Mỹ yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donetsk
07:36'
Các nhà đàm phán của Mỹ đã khẳng định rằng phía Ukraine cần chấp thuận rút quân khỏi khu vực Donetsk và nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ là vấn đề then chốt đối với Nga.
