BNEWS BHP cho rằng, nếu dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc tiếp tục lây lan, nhu cầu đối với các mặt hàng như dầu mỏ, đồng, thép có thể sẽ giảm mạnh.
Ngày 18/2, tập đoàn khai khoáng lớn nhất thế giới BHP của Australia cảnh báo nguy cơ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 làm giảm nhu cầu khoáng sản nếu dịch bệnh không được kiểm soát vào cuối tháng 3 tới.
Trong một tuyên bố, BHP cho rằng, nếu dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc tiếp tục lây lan, nhu cầu đối với các mặt hàng như dầu mỏ, đồng, thép có thể sẽ giảm mạnh và tập đoàn này sẽ phải điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu và doanh thu.
Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của BHP Mike Henry vẫn bày tỏ lạc quan về triển vọng kinh doanh của hãng trong dài hạn. Ông nêu rõ: "Bất chấp sự bất ổn trong ngắn hạn do đợt bùng phát dịch bệnh gây ra, chúng tôi vẫn tin vào những cơ sở tích cực của các mặt hàng của chúng tôi".
Hồi tuần trước, BHP thừa nhận dịch bệnh COVID-19 đã tác động tới hoạt động kinh doanh của hãng, sau khi một số khách hàng Trung Quốc tuyên bố hoãn nhận các lô hợp chất quặng đồng theo hợp đồng đã ký kết, do buộc phải đóng cửa các nhà máy sản xuất vì dịch bệnh.
Hiện BHP đang làm việc với các khách hàng Trung Quốc để giảm thiểu tác động của tình hình dịch bệnh tới hoạt động xuất khẩu sau khi các nhà nhập khẩu tại quốc gia lớn nhất châu Á đánh tín hiệu đã được cơ quan xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc cấp chứng nhận bất khả kháng. Nếu khách hàng sử dụng điều khoản bất khả kháng, đồng nghĩa hầu hết các hợp đồng đã ký kết sẽ bị hủy bỏ vô điều kiện và BHP sẽ tổn thất lớn với hàng tấn quặng ứ đọng.
Nỗi lo ngại về tác động của dịch COVID-19 đối với nhu cầu của thị trường cũng lan tới tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ. Ngày 17/2, Apple cho biết tình trạng gián đoạn do dịch bệnh gây ra đã ảnh hưởng đến sản lượng của hãng và nhu cầu của khách hàng ở Trung Quốc.
Trong thông báo, Apple nêu rõ hãng có thể sẽ không đạt được mức doanh thu dự kiến từ 63-67 tỷ USD quý thứ 2 của tài khóa 2020 (kết thúc vào tháng 3/2020). Theo Apple, mặc dù các nhà máy sản xuất iPhone của hãng ở Trung Quốc đều nằm ngoài vùng dịch Hồ Bắc (Hubei) và đã mở cửa trở lại, song sản lượng ở các nhà máy này đều tăng trưởng thấp hơn dự báo.
Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn thứ 3 của Apple và là nơi đặt phần lớn chuỗi cung ứng của hãng. Tuy nhiên, giống như các công ty khác tại Trung Quốc, hãng Apple đang chịu tác động của dịch bệnh COVID-19. Một số nhà cung cấp của Apple có trụ sở tại khu vực gần thành phố Vũ Hán (Wuhan), tâm dịch. Hãng đã đóng một cửa hàng ở Vũ Hán trong khi một số đối tác bán lẻ đã đóng cửa hoặc giảm giờ kinh doanh./.
- Từ khóa:
- apple
- covid 19
- dịch corona
- trung quốc
- bhp
Tin liên quan
Apple sẽ phải trả hàng triệu USD vì quy định kiểm tra túi xách
Apple sẽ phải trả hàng triệu USD cho hơn 12.000 công nhân làm việc theo giờ tại các cửa hàng bán lẻ ở California áp dụng quy định kiểm tra túi xách cá nhân trước khi ra về.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiIraq hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết Baghdad muốn khai thác tiềm năng năng lượng, đa dạng hóa xuất khẩu và phát triển các tuyến kết nối với thị trường toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiĐức giảm thuế nhiên liệu trong 3 tháng
Từ ngày 1/10, giá xăng và dầu diesel tại Đức sẽ được giảm trong 3 tháng nhờ chính sách giảm thuế nhiên liệu.










