Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị tháo gỡ ngay vướng mắc để đất hoang hóa đất
Ngày 20/1, tại cuộc làm việc với Quận ủy Hai Bà Trưng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Quận Hai Bà Trưng có thể được coi là một “cực tăng trưởng” của thành phố với số thu ngân sách nhà nước lớn nhất trong các quận, huyện, thị xã.
Thành phố mong muốn, thời gian tới, quận Hai Bà Trưng phải trở thành đô thị kiểu mẫu, một quận kiểu mẫu của thành phố. Mỗi phường phải trở thành phường tiêu biểu, mỗi đường phố phải trở thành đường phố tiêu biểu của Thủ đô. Quận Hai Bà Trưng cần phát triển đô thị theo hướng đô thị thông minh, xanh, hiện đại gắn với phát triển kinh tế đô thị.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu thảo luận các giải pháp để giúp quận quản lý tốt Công viên Thống Nhất, giải quyết dứt điểm các vấn đề để quản lý tốt Công viên Tuổi trẻ Thủ đô; phát huy hơn nữa ưu điểm của quận là đầu tàu, gương mẫu trong công tác giải phóng mặt bằng của thành phố.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, quận Hai Bà Trưng là một trong 4 quận nội đô lịch sử nhưng có giao thoa 3 quy hoạch liên quan đến phân khu sông Hồng, nội đô lịch sử, các phường tiếp nhận từ nơi khác về. Điều này tạo sự đa dạng cho quận Hai Bà Trưng nhưng cũng gây ra khó khăn, vướng mắc nhất định nếu phải điều chỉnh quy hoạch. Trong nhiệm kỳ qua, quận Hai Bà Trưng đã có bước tiến vững chắc trên hầu hết các lĩnh vực, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, trong đó có 13 chỉ tiêu hoàn thành vượt định mức, 5 chỉ tiêu đi trước từ 1 – 2 năm. Đặc biệt, năm 2020, quận duy trì tăng trưởng cao, góp phần vào tăng trưởng chung của toàn thành phố. Thu ngân sách đạt mức cao đạt 12.789 tỷ đồng (vượt 3,1% so với dự toán), góp phần giúp thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách. Công tác phòng, chống dịch COVID–19 được quận Hai Bà Trưng triển khai tích cực, không để phát sinh ổ dịch trên địa bàn. Các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm; an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân được cải thiện, quận không còn hộ nghèo. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ hơn, bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp hơn.Công tác quản lý quy hoạch được chú trọng; công tác đầu tư xây dựng quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, môi trường có chuyển biến, đặc biệt xuất sắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai đường vành đai 2 trên cao đảm bảo tiến độ, tạo thay đổi cho bộ mặt đô thị quận Hai Bà Trưng.
Đối với vấn đề quy hoạch, quản lý quy hoạch tích hợp với từng phân khu, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Hai Bà Trưng chủ động rà soát lại, xem định hướng phát triển 3 khu vực này trong gắn kết chung của quận để có đề xuất phù hợp.Ngoài ra, tăng cường công tác chỉnh trang, phát triển đô thị để quận trở thành quận tiêu biểu, phường phải trở thành phường kiểu mẫu, mỗi đường phố phải trở thành đường phố văn minh và có sắc thái riêng. Quận cần có kế hoạch chỉnh trang, hiện đại hóa từng tuyến phố, trong đó cần tính tới việc khai thác không gian ngầm cho bãi đỗ xe, công viên cây xanh, hầm chui…; quan tâm hơn đến quản lý đất đai, trật tự đô thị, phòng chống tệ nạn xã hội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị UBND thành phố tháo gỡ giải quyết ngay các vướng mắc để đất hoang hóa tại Nhà máy rượu 94 Lò Đúc, tại Nhà máy Dệt Kim Đông Xuân, phường Ngô Thì Nhậm… Các sở, ngành chức năng rà soát lại, có phương án báo cáo thành phố giải quyết dứt điểm những tồn tại trên, tạo động lực phát triển cho quận Hai Bà Trưng.Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng cho biết: Những năm gần đây, kinh tế quận Hai Bà Trưng phát triển và chuyển dịch mạnh sang dịch vụ, thương mại. Doanh thu lĩnh vực thương mại, dịch vụ khu vực ngoài Nhà nước ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế quận.
Năm 2016, tỷ trọng dịch vụ chiếm 64,51% và đến năm 2019 chiếm 67,35% trong cơ cấu kinh tế của quận. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt 12.789 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với năm 2016; thu ngân sách chủ yếu từ hoạt động sản xuất kinh doanh nên tính bền vững cao.
Năm 2020, mặc dù rất khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19, quận Hai Bà Trưng vẫn giữ mức tăng trưởng khá. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, đến nay không còn hộ nghèo. Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, không có điểm phức tạp về an ninh chính trị. Hạ tầng xã hội trên địa bàn quận khá phát triển với 7 trường đại học lớn, số lượng sinh viên rất lớn. Theo ông Trần Quyết Thắng, trên địa bàn quận còn một số tồn tại như: 10 phường phía Nam cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, nhiều ngõ ngách nhỏ, hẹp. Công tác quản lý trật tự văn minh đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Các khu tập thể cũ phần lớn đã xuống cấp, trong khi việc đầu tư, cải tạo, sửa chữa còn nhiều khó khăn, bất cập về cơ chế chính sách, về quy hoạch…Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng nêu các đề xuất, kiến nghị với thành phố: Sớm kết luận thanh tra toàn diện công tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, trên cơ sở đó có hướng tháo gỡ; sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Thanh Nhàn - Minh Khai, đẩy nhanh tiến độ dự án đường Ngô Thì Nhậm - Trần Khát Chân... Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ kiểm định, đánh giá chất lượng để thành phố sớm xem xét, lập quy hoạch, triển khai đầu tư xây dựng lại các khu tập thể, chung cư cũ trên địa bàn.
Đặc biệt, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có một số khu đất được thành phố giao cho các nhà đầu tư từ nhiều năm nay, song vẫn chưa thực hiện như: Dự án xây dựng nhà tại dải đất Nam Đại Cồ Việt; để đất hoang hóa như dự án tại Nhà máy rượu 94 Lò Đúc; dự án tại Nhà máy Dệt kim Đông Xuân tại Ngô Thì Nhậm,... gây lãng phí đất đai và bức xúc trong nhân dân. "Đề nghị thành phố cho kiểm tra, thúc đẩy các nhà đầu tư tích cực thực hiện hoặc thu hồi giao đơn vị khác thực hiện theo quy định", lãnh đạo quận Hai Bà Trưng kiến nghị./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội phân luồng từ xa, phòng ngừa ùn tắc giao thông phục vụ Đại hội Đảng
15:53' - 19/01/2021
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến 2/2/2021 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).
-
Tài chính
Hà Nội hỗ trợ tối đa cho cá nhân và doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu
17:59' - 16/01/2021
Hà Nội đóng góp khoảng xấp xỉ 20% vào ngân sách quốc gia. Do vậy, việc Hà Nội hoàn thành thu ngân sách năm sẽ đóng góp quan trọng vào việc cân đối ngân sách đất nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
16:55' - 16/01/2021
Ngày 16/1/2021, huyện Gia Lâm (Hà Nội) tổ chức khởi công công trình dự án kè, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội tạm cấm một số tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
15:20' - 16/01/2021
Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi, Nhật Bản
19:56'
Chiều tối 16/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Fukuda Tomikazu, Thống đốc tỉnh Tochigi, Nhật Bản và Đoàn công tác đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
JICA sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam
19:53'
JICA luôn coi trọng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng
19:52'
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành công điện chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam là có nền tảng, dư địa, khả thi
19:01'
Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam xác định rõ “chuyển đổi kép: xanh hóa và số hóa” là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu.
-
Kinh tế Việt Nam
Những quyết sách mới tạo động lực để Khu công nghệ cao Hòa Lạc phát triển
17:24'
Theo PGS.TS. Lê Xuân Bá, sau hơn 25 năm, những gì Khu công nghệ cao Hòa Lạc đạt được vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng và sứ mệnh được giao.
-
Kinh tế Việt Nam
Bước chuyển gỡ "thẻ vàng" IUU - Bài cuối: Mở ra giai đoạn phát triển bền vững và hiện đại hơn
16:27'
Hành trình chuyển hóa "thẻ vàng" sang "thẻ xanh" đối với thủy sản Việt Nam cũng là quá trình thay đổi về chất của toàn ngành.
-
Kinh tế Việt Nam
Bước chuyển gỡ "thẻ vàng" IUU - Bài 2: Thời điểm quyết định tuyên chiến với vi phạm IUU
16:26'
Việc xử lý vi phạm IUU được các địa phương khu vực miền Trung thực hiện nghiêm, không có ngoại lệ.
-
Kinh tế Việt Nam
Bước chuyển gỡ "thẻ vàng" IUU - Bài 1: Biến áp lực thành động lực để thay đổi
16:26'
Thay đổi để phát triển là yêu cầu khách quan, đòi hỏi từ thực tế đối với ngành thủy sản nói chung và những ngư dân đang ngày đêm trực tiếp bám biển.
-
Kinh tế Việt Nam
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu – Ngã ba Trung Sơn: Đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư
16:00'
Hai khu tái định cư Trung Sơn và Hùng Lợi được quy hoạch trên diện tích hơn 60,7 ha, với tổng kinh phí bồi thường và tái định cư hơn 161 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN