BNEWS Các thảm họa thời tiết do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến Đức thiệt hại ít nhất 80 tỷ euro từ năm 2018 đến nay.
Đây là kết quả nghiên cứu chính thức mới được công bố ngày 18/7 trong bối cảnh ngày càng nhiều thảm họa xảy ra với cường độ mạnh dần lên.
Báo cáo do Bộ Kinh tế và Bộ Môi trường Đức phối hợp thực hiện để ước tính tác động của tình trạng hạn hán, lũ lụt và nắng nóng đỉnh điểm từ năm 2000 đến 2021. Kết quả ước tính giai đoạn này Đức thiệt hại khoảng 145 tỷ euro, chủ yếu rơi vào những năm gần đây.
Chỉ tính riêng từ năm 2018, tổn thất về nhà cửa và cơ sở hạ tầng cũng như thiệt hại về doanh thu trong các ngành như lâm nghiệp và nông trại của Đức đã lên tới hơn 80 tỷ euro.
Bộ trưởng Môi trường Đức Steffi Lemke cho rằng các dữ liệu khoa học đã phản ánh những chi phí và thiệt hại khủng khiếp mà biến đổi khí hậu gây ra. Những con số trên cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng nước Đức cần tăng cường đề phòng khi ứng phó với vấn đề khí hậu. Bà kêu gọi chuẩn bị và tăng cường đầu tư cho các hoạt động bảo vệ khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu để bảo vệ người dân.
Nghiên cứu chỉ ra rằng những ảnh hưởng ngày càng gia tăng theo thời gian, trong đó đợt nắng nóng bất thường, các mùa Hè khắc nghiệt năm 2018 và 2019, lũ lụt gây chết người ở Rhineland năm 2021 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.
Các đợt hạn hán năm 2018-2019 gây thiệt hại khoảng 34,9 tỷ euro, lũ lụt gây thiệt hại khoảng 40,5 tỷ euro và các trận bão lớn cũng khiến nước Đức thiệt hại 5,2 tỷ euro.
Dù vậy, các tác giả nghiên cứu cũng cho biết những ước tính này còn thấp hơn thiệt hại thực tế vì một số chi phí phát sinh cho chăm sóc y tế và hậu quả đối với hệ sinh thái chưa được tính đến trong báo cáo mới này.
Hiện khu vực Tây Nam châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm. Đợt sóng nhiệt được dự báo sẽ lan tới một số vùng của Đức. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu khiến cho các hình thái thời tiết cực đoan xảy ra nhiều hơn, với mức độ trầm trọng hơn./.
Tin liên quan
Thủ tướng: Biến đổi khí hậu là vấn đề khách quan, mang tính toàn cầu, toàn dân
Thủ tướng nêu rõ, đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 là mục tiêu phát triển tất yếu của thế giới, thực hiện chủ yếu thông qua chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ, phát triển phát thải thấp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCanada khiếu nại việc áp thuế bổ sung của Mỹ
Canada phản đối kế hoạch áp thuế mới của Mỹ với lý do chống lao động cưỡng bức, cho rằng Ottawa đã có các biện pháp kiểm soát và không có cơ sở để áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada.
-
Kinh tế Thế giớiBofA cảnh báo Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu điện
Báo cáo cho biết khi nhu cầu điện tăng nhanh, năng lực truyền tải của hệ thống điện đang trở thành yếu tố hạn chế tốc độ tăng trưởng tại nhiều khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiVân Đồn tiến thêm một bước thành trung tâm MRO mới của khu vực
Ủy ban châu Âu phê duyệt thành lập liên doanh HAECO Vietnam, tháo nút thắt pháp lý cuối cùng để tổ hợp MRO 360 triệu USD tại Vân Đồn tiến tới vận hành từ năm 2028.
-
Kinh tế Thế giớiSầu riêng Malaysia gặp khó với thị trường Trung Quốc
Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng xuất khẩu sầu riêng của Malaysia sang Trung Quốc có thể gặp rủi ro nếu người trồng không tuân thủ các yêu cầu nhập khẩu nghiêm ngặt của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/7/2026
Chi tiết điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCác thị trường đồng loạt biến động mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ
Các thị trường dầu mỏ và tài chính đồng loạt biến động mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Dự án tàu điện từ trường siêu tốc mở đường cho “siêu vùng đô thị” quy mô 2.000 tỷ USD
Nguồn cung dầu từ Vịnh Ba Tư đang phục hồi sau khi xung đột Trung Đông hạ nhiệt, nhưng nhu cầu yếu, đặc biệt từ Trung Quốc, khiến thị trường đối mặt nguy cơ dư cung trong ngắn hạn.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thu hồi quy chế miễn trừ dầu mỏ Iran sau các vụ tấn công tại Eo biển Hormuz
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 7/7 đã quyết định thu hồi quy chế miễn trừ cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu, sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz.












