BNEWS Trong một phát biểu ngày 18/5, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng biên giới giữa Canada và Mỹ có thể được mở cửa trở lại khi 75% dân số Canada được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Phát biểu trên của Thủ tướng Trudeau đã giảm bớt kỳ vọng vào khả năng các biện pháp hạn chế đi lại qua biên giới Mỹ-Canada sẽ sớm được dỡ bỏ, trong bối cảnh hai nước đang tiến hành thảo luận về đường biên giới dài nhất thế giới này.
Biên giới Canada-Mỹ đã đóng cửa đối với các hoạt động đi lại không thiết yếu như du lịch và giải trí kể từ tháng 3/2020, và thỏa thuận này dự kiến sẽ được Ottawa và Washington gia hạn vào ngày 21/5 tới.Lao động làm việc trong lĩnh vực thiết yếu như tài xế xe tải và nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp được miễn các hạn chế này. Giá trị trao đổi thương mại qua biên giới Canada-Mỹ ở mức khoảng 2 tỷ CAD mỗi ngày và trước khi có thỏa thuận hạn chế trên, mỗi ngày đường biên giới dài 8.891 km này có 300.000 lượt người đi qua.
Theo Thủ tướng Trudeau, Canada vẫn chưa thoát khỏi làn sóng lây nhiễm thứ ba của dịch COVID-19 và còn nhiều việc phải làm trước khi nối lại hoạt động đi lại một cách an toàn giữa hai nước.Trong khi đó, tại Mỹ, tốc độ tiêm chủng tăng mạnh đã khiến các quan chức y tế công cộng phải dỡ bỏ các yêu cầu về khẩu trang đối với những người đã tiêm chủng đủ liều.
Hiện một số nhà lập pháp Mỹ đang thúc giục chính quyền của Tổng thống Biden nghiêm túc trong việc soạn thảo một kế hoạch cho phép khôi phục hoạt động đi lại giữa Canada và Mỹ từ kỳ nghỉ lễ 4/7 tới.
Hiện nay mới chỉ có khoảng 3,2% dân số Canada đã tiêm chủng đủ liều vaccine phòng COVID-19. Vương quốc Anh đang dẫn đầu Nhóm 7 nền công nghiệp tiên tiến nhất thế giới (G7) về tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 (83,49 liều/100 dân), trong khi Canada đang đứng thứ ba với 48,79 liều/100 dân).Ngày 18/5 đã ghi dấu một cột mốc nghiệt ngã khi tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Canada đã lên tới 25.000 người, đứng thứ 64 trên thế giới theo thống kê của Our World in Data.Con số này có nghĩa là cứ 10.000 người Canada thì có 6 người chết vì COVID-19 kể từ ngày 9/3/2020, khi Canada báo cáo về trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19. Đại dịch ảnh hưởng nặng nề nhất đến nhóm người cao tuổi tại Canada. Theo thống kê, 80% số ca tử vong ở độ tuổi trên 70 và gần 60% là cư dân của cơ sở chăm sóc y tế dài hạn.
>>>Canada sẽ tham gia đàm phán từ bỏ bản quyền trí tuệ với vaccine COVID-19
Tin liên quan
Doanh thu bán buôn của Canada đạt mức cao kỷ lục trong quý I/2021
Tổng doanh thu bán buôn của Canada trong quý I/2021 đạt kỷ lục 209,5 tỷ đôla Canada (CAD), tăng 3,9% so với quý IV/2020 và tăng 8,9% so cùng kỳ năm ngoái.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.










