Biển người chen chân xin lộc tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

19:47' - 07/02/2019
BNEWS Theo ghi nhận của phóng viên, mới mùng 3 Tết nhưng dòng người, xe tấp nập từ khắp nơi đổ về Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam khiến tình hình giao thông ở khu vực thành phố Châu Đốc gần như bị tê liệt.
Dòng người và xe chen chúc nhau vào Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam xin lộc đầu năm. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Ngày 7/2, (mùng 3 Tết Kỷ Hợi), hàng ngàn người dân từ các nơi đổ xô về khu du lịch cấp quốc gia Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, thành phố Châu Đốc (An Giang) đi lễ chùa, xin lộc đầu năm khiến giao thông ở khu vực này kẹt cứng hàng giờ liền. Dưới cái nắng gay gắt, du khách phải “vật lộn” giữa biển người vì kẹt xe.

Theo ghi nhận của phóng viên, mới mùng 3 Tết nhưng dòng người, xe tấp nập từ khắp nơi đổ về Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (thành phố Châu Đốc) khiến tình hình giao thông ở khu vực thành phố Châu Đốc gần như bị tê liệt.

Có nhiều người không thể chen vào được khu vực Miếu bà Chúa Xứ Núi Sam để xin lộc nên đành tấp vào quán nước ven đường để nghỉ ngơi.

Tại khu vực đường dẫn phía trước và phía sau quần thể di tích cấp quốc gia Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, thay vì như những năm trước có bảng cấm không cho xe ra, vào thì năm nay lại… “thả cửa” nên xe máy, thậm chí cả xe ôtô cũng chạy vào khiến giao thông càng thêm hỗn loạn.

Dòng người và xe chen chúc nhau vào Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam xin lộc đầu năm. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Bí thư Thành ủy Châu Đốc, Lâm Quang Thi cho biết, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc miễn thu phí tham quan Khu Du lịch Núi Sam-như một món quà của Châu Đốc, của Bà Chúa Xứ Núi Sam gửi đến du khách gần xa trong những ngày đầu năm mới.

Do không bán vé thu phí tham quan cộng với tâm lý đi chùa xin lộc đầy năm nên từ sáng mùng 1 Tết đến chiều mùng 3 Tết, dòng người, xe từ khắp các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ đổ về khu du lịch quốc gia Núi Sam đông kín từ trong miếu đến ngoài sân.

Các tuyến đường từ cổng chính Miếu Bà Chúa Núi Sam, đường Châu Thị Tế, đường Tân Lộ Kiều Lương đều kín người, xe xuôi ngược.

Theo Bí thư Thành uỷ Châu Đốc năm nay, khách thập phương đi lễ Bà sớm và đông hơn mọi năm nên tình hình giao thông có phần phức tạp.

Thành phố đã bố trí lực lượng công an tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông từ xa nên đã giải tỏa phần nào áp lực giao thông; ước tính những ngày này có hàng trăm ngàn lượt khác đến khu du lịch Núi Sam vãn cảnh, chiêm bái và xin lộc đầu năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục