BNEWS Người dân tại khu dân cư Ashok Meadows, Ấn Độ đã tận dụng loại rác thải thực phẩm làm "đầu vào" cho những máy phát điện sử dụng biogas để cung cấp điện cho hệ thống đèn đường, phòng gym, công viên...
Cách đây 4 năm, bà Savitri Bai Patil, 62 tuổi, sinh sống tại thành phố Pune, thuộc bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, không nghĩ rằng môi trường sống xung quanh mình có thể trong lành đến thế.
Vào thời điểm đó, bà luôn bị ảm ảnh bởi hàng đống rác thải cùng với mùi hôi thối bốc ra, thì giờ đây đường phố xung quanh khu dân cư Ashok Meadows nơi cô đang sống lại trở nên trong sạch với việc hằng ngày các công nhân vệ sinh thu gom rác tại từng nhà và biến một số loại rác như thức ăn thừa, thực phẩm hỏng thành điện năng.
Ý tưởng biến rác thải thực phẩm thành năng lượng được nhen nhóm từ năm 2017 khi người dân tại khu dân cư Ashok Meadows tận dụng loại rác thải này làm "đầu vào" cho những máy phát điện sử dụng biogas để cung cấp điện cho hệ thống đèn đường, các câu lạc bộ xã hội, phòng tập thể hình, hay công viên.
Theo bà Bai Patil, đây là giải pháp "một mũi tên trúng hai đích" bởi người dân vừa có điện để dùng, vừa giải quyết tình trạng ô nhiễm do rác thải.
Thống kê cho thấy các máy phát điện bằng biogas như khu vực Ashok Meadows đang sử dụng, đã có mặt tại hơn 75 địa điểm trên khắp Ấn Độ. Máy phát điện bằng biogas nói trên có tên là hệ thống EnergyBin do công ty Xeon Waste Managers (XWM), có trụ sở tại Pune, phát triển nhằm chuyển đổi rác thải thành năng lượng tái tạo.
Chủ tịch XWM Jalaj Kumar Chaturvedi cho biết kể từ khi có hệ thống EnergyBin, các bãi chôn rác thải tại thành phố đã được giảm tải rất nhiều, thậm chí không còn bãi chôn rác nữa.
Hệ thống EnergyBin này do chính cư dân tại Ashok Meadows quản lý và vận hành, nhờ đó người dẫn có thể giải quyết được lượng rác thải lên đến gần 1 tấn/ngày của 550 hộ dân và tránh nguy cơ mắc bệnh do ruồi muỗi và các côn trùng khác.
Giá của mỗi máy phát điện này tuy khá cao, ở mức 2,3 triệu rupee (tương đương 31.000 USD), song các chuyên gia cho rằng cũng "đáng đồng tiền bát gạo" để đổi lấy môi trường trong sạch.
Theo người dân địa phương, mỗi ngày có khoảng 550 kg-600 kg rác thải thực phẩm được thu gom và đưa vào máy phát điện. Khi chất hữu cơ bị phân hủy sẽ tạo ra một loại khí dễ cháy với hai thành phần chủ yếu là methane và CO2.
Khí methane sau đó được điều áp và được dẫn vào một máy phát điện đốt cháy để chuyển thành điện năng. Với khối lượng rác trên, khoảng 50 kWh điện được tạo ra mỗi ngày.
Trước khi có máy phát điện bằng biogas, người dân tại Ashok Meadows phải chi khoảng 550 rupee/ngày (tương đương 7,5 USD/ngày) để vận hành hệ thống đèn đường và các thiết bị khác.
Bây giờ, nhờ có hệ thống năng lượng tái tạo này, khoản chi phí này không còn nữa trong khi người dân có thể tiết kiệm 6.000 rupee/tháng từ việc xử lý rác thải.
Theo Giáo sư kỹ thuật hóa học Jitendra S. Sangwai, thuộc Viện Công nghệ Madras tại Chennai, lợi ích lớn nhất của các máy phát điện khí biogas chính là giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính.
Đặc biệt, bằng cách thu các khí gây hiệu ứng nhà kính vốn thường được thải vào khí quyển khi chất hữu cơ phân hủy ngoài trời, các máy phát điện bằng biogas có thể hạn chế phát thải khí methane -vốn là tác nhân dẫn đến biến đổi khí hậu./.
Tin liên quan
Gia đình "tín đồ" không rác thải tiết kiệm được 2.000 euro/năm nhờ sống xanh
Gia đình Sylvie Droulans ở thủ đô Brussels, Bỉ không chỉ giảm gần như tối đa lượng rác thải nhựa ra môi trường mà còn tiết kiệm được 2.000 euro/năm nhờ sống xanh.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngTrung Quốc khởi động chiến dịch làm sạch nguồn nước ô nhiễm gần khu dân cư
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc vừa công bố kế hoạch hành động nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm ở các sông, ao, mương và các nguồn nước khác gần khu dân cư.
-
Đời sốngHà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo “toàn diện” sông Nhuệ
HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ.
-
Đời sốngGiữ hồn tiếng sáo Bru Vân Kiều giữa đại ngàn Trường Sơn
Giữa đại ngàn Trường Sơn, tiếng sáo của đồng bào Bru Vân Kiều (xã Trường Sơn, Quảng Trị) vẫn ngân vang qua nhiều thế hệ như nhịp cầu kết nối con người với cội nguồn, núi rừng và đời sống tâm linh.
-
Đời sống
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải giai đoạn 2023-2025 duy trì ổn định ở mức 20-25 điểm. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng liên tiếp là ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường.
-
Đời sốngĐại học Công nghệ Giao thông Vận tải công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT) công bố ngưỡng điểm sàn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15-20 điểm tùy ngành đào tạo.
-
Đời sốngGiọt máu hồng ngày hè: Khi người trẻ viết hành trình nhân ái
Ngày 15/7, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tổ chức phát động Ngày hội “Những giọt máu hồng hè” năm 2026.
-
Đời sốngĐiểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội những năm gần đây thế nào?
Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội giai đoạn 2023-2025 duy trì ở mức cao. Ngành Luật Kinh tế liên tục dẫn đầu với mức điểm chuẩn thuộc nhóm cao nhất trong khối ngành luật cả nước.
-
Đời sống
Điểm sàn xét tuyển Đại học Luật Hà Nội năm 2026
Trường Đại học Luật Hà Nội vừa công bố ngưỡng điểm sàn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật là 20 điểm.
-
Đời sống
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội giai đoạn 2023-2025 duy trì ở mức rất cao. Các ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Toán học thuộc nhóm có điểm chuẩn dẫn đầu cả nước.





