Biến thể Omicron có thể gia tăng nguy cơ tái nhiễm
Với số ca tái nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tăng vọt, các nhà khoa học Anh lo ngại biến thể Omicron với khả năng lây truyền cao có thể làm gia tăng nguy cơ tái nhiễm ở những người đã khỏi bệnh.
Theo phóng viên TTXVN tại London, Giáo sư dịch tễ học Neil Ferguson tại Đại học Hoàng gia London cho biết 10-15% số ca nhiễm biến thể Omicron ghi nhận ở Anh vào tuần trước là những người đã bị nhiễm một biến thể khác trước đó. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy người nhiễm biến thể Omicron có thể tái nhiễm biến thể này.
Tuy nhiên, các quan chức y tế Anh lo ngại rằng khả năng lây truyền cao và "né tránh" miễn dịch của biến thể Omicron có thể dẫn đến các trường hợp tái nhiễm cùng một biến thể.
Họ cũng lo ngại về tình trạng nhiễm cùng lúc biến thể Omicron và một biến thể khác trong giai đoạn này của đại dịch. Theo dữ liệu chưa đầy đủ công bố tại Anh, tất cả các trường hợp tái nhiễm virus SARS-CoV-2 đều là những người đã nhiễm Delta và các biến thể khác.
Trước đó, ngày 6/1, Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) cho biết cơ quan này đã xác định được hơn 268.000 trường hợp có “nguy cơ tái nhiễm” - tức là xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ít nhất 90 ngày sau lần dương tính trước đó.
Trong tuần từ 26/12/2021 đến 2/1, trong khoảng 1 triệu ca mắc COVID-19 tại Anh, UKHSA đã xác định được 59.783 trường hợp tái nhiễm. Tuy nhiên, chỉ khi phân tích gene đầy đủ mới có thể chứng minh rằng một trường hợp là tái nhiễm thực sự khi đã hoàn toàn sạch virus và bị nhiễm lại.
Các nghiên cứu dựa trên dân số cũng có thể chưa đánh giá được đầy đủ tỷ lệ tái nhiễm do nhiều trường hợp tái nhiễm lần hai dường như nhẹ và không gây ra triệu chứng. Nhiều nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng lần nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên sẽ cung cấp khả năng bảo vệ tốt nếu bị tái nhiễm với một biến thể khác như Omicron.
Giáo sư miễn dịch học Charles Bangham tại Đại học Hoàng gia London cho biết: “Sự lây nhiễm tự nhiên có thể cung cấp khả năng miễn dịch phản ứng chéo tốt hơn so với các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện tại trong việc chống lại các biến thể khác”.
Ông Bangham giải thích rằng lây nhiễm tự nhiên tạo ra các tế bào T nhận ra các protein bên trong virus cũng như các protein đột biến. Ông nhấn mạnh virus SARS-CoV-2 sẽ gây tái nhiễm vài năm một lần, nhưng hệ thống miễn dịch của con người, đặc biệt là tế bào T, vẫn sẽ cung cấp khả năng bảo vệ tốt.
Hầu hết các nhà virus học và miễn dịch học cho rằng về lâu dài, virus SARS-CoV-2 sẽ trở thành một loại virus đặc hữu có thể gây tái nhiễm nhiều lần do khả năng đột biến của virus và khả năng miễn dịch của con người suy yếu theo thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý chỉ một số ít người mắc bệnh nặng nếu bị tái nhiễm./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Đại dịch COVID-19 bộc lộ tình trạng dễ bị tổn thương của Anh trước tình huống khẩn cấp
12:51' - 22/11/2021
Chính phủ Anh đã có kế hoạch ứng phó với đại dịch cúm, song không hề chuẩn bị cho một đại dịch như COVID-19 và không rút ra những bài học quan trọng từ các diễn tập mô phỏng đã được thực hiện.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Chính phủ yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại Tiền Giang
14:57'
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 35/CĐ-TTg về vụ cháy nhà dân tại số 209/3 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu phố 7, Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
-
Kinh tế & Xã hội
Chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam diễn ra vào ngày nào?
14:23'
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt kịch bản và thiết kế sân khấu của "Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" (30/4/1975-30/4/2025).
-
Kinh tế & Xã hội
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam bắt đầu thu vé tham quan
13:40'
Từ thứ Bảy ngày 12/4/2025, người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt. Giờ mở cửa: sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.
-
Kinh tế & Xã hội
Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh hút khách dịp 30/4
13:04'
Bước sang tháng đầu tiên của quý II/2025, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục “tăng nhiệt” với chuỗi hoạt động trong Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21 năm 2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội thí điểm điều chỉnh giao thông nút giao Tố Hữu - Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến
13:03'
Ngày 10/4, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Tố Hữu - Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
-
Kinh tế & Xã hội
Truyền thông Tây Ban Nha: Thủ tướng Pedro Sánchez đánh giá cao vị thế của Việt Nam
12:57'
Hãng thông tấn Europa Press của Tây Ban Nha dẫn lời Thủ tướng Sánchez nhấn mạnh Việt Nam là một cường quốc ở châu Á, có vai trò ngày càng lớn mạnh trên trường quốc tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều khu vực tại TP. Hồ Chí Minh bị ngưng cấp nước vào cuối tuần
12:57'
Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn sẽ tạm ngưng bơm nước thô tại trạm bơm nước thô Hòa Phú và trạm bơm nước sạch tại Nhà máy nước Tân Hiệp.
-
Kinh tế & Xã hội
Xử lý dứt điểm tồn đọng dự án thủy điện Bản Vẽ trước khi cấp huyện chấm dứt hoạt động
11:46'
Ngày 10/4, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đã đề nghị huyện Tương Dương, huyện Thanh Chương xử lý dứt điểm tồn đọng thủy điện Bản Vẽ trước khi cấp huyện chấm dứt hoạt động vào 1/7/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Sớm hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo nhiều đoạn, tuyến trên Quốc lộ 28
11:22'
Sở Xây dựng Đắk Nông đôn đốc nhà thầu đẩy sớm hoàn thành việc sửa chữa, mở rộng nhiều đoạn, vị trí hư hỏng, xuống cấp trên Quốc lộ 28, đoạn qua huyện Đắk G’long, Krông Nô và thành phố Gia Nghĩa.