Bình Định khẳng định không để thiếu đất san lấp dự án cao tốc Bắc – Nam

14:50' - 08/04/2022
BNEWS Ngày 8/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long thông tin với báo chí: Tỉnh Bình Định sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu hụt đất san lấp cho tuyến đường trọng yếu của quốc gia này.

Ngày 8/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long thông tin với báo chí: Để phục vụ đất san lấp cho dự án dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đi qua tỉnh Bình Định, tỉnh Bình Định đã tiến hành khảo sát và chuẩn bị 37 điểm mỏ. Tỉnh Bình Định sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu hụt đất san lấp cho tuyến đường trọng yếu của quốc gia này.

 

Hiện nay, các cấp chính quyền tỉnh Bình Định đang hoạt động hết công suất 24/7 nhằm đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đúng tiến độ và ngăn chặn tình trạng xây dựng nhà, công trình, trồng mới, cây cối để trục lợi chính sách đền bù.

"Với những trường hợp xây dựng công trình mới, trồng thêm cây cối để trục lợi chính sách của nhà nước qua dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 phải được xử lý, nếu đủ yếu tố thì xử lý theo Luật hình sự.

Nhất là chính quyền cơ sở cấp xã phải hoạt động 24/7 trong tất cả ngày trong tuần. Không thể nói là thứ 7 hay Chủ nhật nên vụ việc xảy ra trong ngày nghỉ mà không kịp thời xử lý", ông Nguyễn Phi Long nói.

Hiện nay, tại các địa phương cấp xã trong tỉnh Bình Định có dự án đi qua đều đã thành lập tổ, đội phản ứng nhanh để theo dõi, ngăn chặn tình trạng xây dựng mới công trình, trồng thêm cây xanh để chờ đền bù.

Các Ban quản lý dự án giao thông 2 và Ban quản lý dự án giao thông 85 thuộc Bộ Giao thông Vận tải cũng đã ghi hình không ảnh toàn tuyến dự án đi qua.

Toàn bộ hình ảnh này cũng đã được bàn giao cho chính quyền 8/8 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Bình Định mà dự án cao tốc sẽ đi qua nhằm quản lý chính xác số lượng công trình, cây xanh phải đền bù cho dân khi thực hiện dự án.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022, được Chính phủ Quyết nghị triển khai tại Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 11/02/2022.

Tỉnh Bình Định có 3 dự án thành phần với tổng chiều dài khoảng 118,8 km, có tổng diện tích đất dự án chiếm dụng cần thu hồi gần 1.294ha; diện tích đất lúa thu hồi gần 331,5ha; diện tích đất rừng thu hồi gần 614ha. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng dự án là 1.439 hộ và có 2.910 ngôi mộ cần di dời.

Dự kiến, công tác kiểm đếm đền bù sẽ hoàn thành vào giữa tháng 4 và bàn giao 70% diện tích mặt bằng cho chủ đầu tư cùng đơn vị thi công vào cuối tháng 10./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục