Bình Định thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí

11:43' - 30/05/2020
BNEWS Theo kế hoạch sắp xếp, tỉnh Bình Định sẽ dừng xuất bản 3 tạp chí để chuyển sang loại hình bản tin.

Theo kế hoạch sắp xếp, tỉnh Bình Định sẽ dừng xuất bản 3 tạp chí để chuyển sang loại hình bản tin là: Tạp chí Khoa học và Công nghệ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định); Văn hóa Bình Định (Sở Văn hóa và Thể thao); Công đoàn Bình Định (Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định); duy trì Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; Tạp chí Văn nghệ Bình Định và các ấn bản điện tử.

Ngày 28/5, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2066/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo kế hoạch, đến 30/6/2020, cơ quan chủ quản của các tạp chí thuộc đối tượng sắp xếp phải thực hiện thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành cấp phép, thu hồi giấy phép theo quy định.

Kế hoạch cũng nêu rõ sẽ tăng cường đầu tư phát triển Báo Bình Định thành cơ quan báo chí đa phương tiện trong giai đoạn 2021 – 2025.

Đối với phát thanh – truyền hình, tỉnh Bình Định duy trì Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định với 1 kênh phát thanh và 1 kênh truyền hình; đồng thời phải tăng cường đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình, đảm bảo thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước tối thiểu 70% thời lượng. Trong đó, thời lượng phát sóng chương trình tự sản xuất đạt tối thiểu 30%.

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu đến năm 2025, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tiếp tục giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách.

Với các cơ quan, tổ chức có cơ quan báo in thì có thể xuất bản báo điện tử. Cơ quan, tổ chức được xuất bản tạp chí in thì có thể có phiên bản điện tử (thể hiện đúng tính chất tạp chí, không sử dụng giấy phép xuất bản tạp chí điện tử để xuất bản báo điện tử)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục