Bình Dương lan tỏa phong trào “Ngày thứ bảy văn minh”

09:02' - 20/03/2025
BNEWS Qua gần 1 năm thực hiện phong trào “Ngày thứ bảy văn minh”, Bình Dương đang chứng kiến những thay đổi nhờ phong trào xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Phong trào không chỉ thu hút sự tham gia của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, mà còn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người dân.

 

Lan tỏa vào đời sống

Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh tại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025” đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/BCĐĐA ngày 21/6/2024 về việc tổ chức phát động ra quân thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh”. Từ đó, phong trào đã lan tỏa đến từng khu dân cư, con phố trong tỉnh. Năm 2024, toàn tỉnh có 9.904 đợt ra quân, thu hút 509.979 lượt người tham gia phong trào này tại các xã, phường, thị trấn.

Chị Nguyễn Thị Miên, một người dân ở thành phố Thủ Dầu Một chia sẻ: Mỗi sáng thứ bảy, chị cùng hàng xóm dọn dẹp vệ sinh, trồng cây và tuyên truyền phân loại rác theo tổ dân phố. Từ khi phong trào được triển khai, khu phố sạch đẹp hơn, ai cũng có ý thức hơn trong việc giữ gìn cảnh quan chung.

Tương tự, anh Trần Văn Minh, chủ một quán cà phê tại thành phố Bến Cát cho biết: Quán của anh đã chuyển sang dùng ống hút giấy và ly tái chế. Anh cũng khuyến khích khách mang theo bình cá nhân để giảm rác nhựa. Nhờ ‘Ngày thứ bảy văn minh’, khách hàng có ý thức hơn về bảo vệ môi trường.

Chính quyền Bình Dương cũng đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thông qua họp dân, sinh hoạt cộng đồng, truyền hình, báo chí và mạng xã hội. Chương trình “Vì một Bình Dương xanh - sạch - đẹp” do Ban Dân vận Tỉnh ủy (nay là Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy) thực hiện đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần của phong trào. Tỉnh đã phát hành 77.000 tờ rơi tuyên truyền, vận động 9.000 áo thun in logo “Ngày thứ bảy văn minh” dành cho lực lượng tham gia; tổ chức 5.550 cuộc tuyên truyền, với 240.124 người tham gia, giúp nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường, phân loại rác, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, lễ phát động phong trào cấp tỉnh tại thành phố Mới Bình Dương thu hút 500 đại biểu tham gia  trồng 600 cây xanh bản địa và triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Không chỉ người dân, các tổ chức, đoàn thể và lực lượng vũ trang cũng góp phần quan trọng tới thành công của "Ngày thứ bảy văn minh". Trong năm qua, tỉnh huy động 63.144 lượt cán bộ, công chức, đoàn viên tham gia 1.083 đợt ra quân ở cấp huyện, thành phố. Một số hoạt động tiêu biểu gồm: Hội thi “Nét đẹp đô thị”, “Tuyến đường văn minh”, khuyến khích sáng tạo trong bảo vệ môi trường; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ 59.887 người tiếp cận chuyển đổi số.

Phong trào còn cải thiện hạ tầng giao thông với 288 tuyến đường và 228 tuyến hẻm; thực hiện 5.279 hoạt động vệ sinh môi trường, làm sạch 121 tuyến kênh rạch; tăng cường an ninh đô thị qua 344 tuyến đường thắp sáng và 443 tuyến có camera an ninh; cải thiện cảnh quan với 162.301 cây xanh và 676 tuyến đường hoa; tặng quà cho 93.404 người, sửa 49 căn nhà và xây mới 46 căn...

Hướng đến đô thị văn minh, hiện đại

Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Phó Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một chia sẻ, mô hình “Cà phê sáng - Trao đổi với nhân dân” là một trong các mô hình, cách làm hay được duy trì thông qua thực hiện phong trào "Ngày thứ bảy văn minh". Mô hình đã trở thành điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Mô hình này được triển khai lần đầu vào ngày 31/12/2022 tại phường Phú Mỹ và nhanh chóng lan rộng. Từ tháng 11/2023, thành phố Thủ Dầu Một đã nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn. Sau gần hai năm, đã có gần 1.000 buổi cà phê sáng, thu hút 33.000 lượt người tham dự, đóng góp 1.000 ý kiến, hiến kế về an ninh trật tự, cảnh quan, trật tự xây dựng và các chính sách liên quan. Các ý kiến được lãnh đạo thành phố tiếp thu, giải quyết nhanh chóng, hoặc chuyển cấp trên xử lý. Mô hình không chỉ giúp chính quyền gần dân hơn mà còn tạo không gian để người dân trao đổi, kết nối, củng cố tình làng, nghĩa xóm.

Ngoài ra, qua phong trào "Ngày thứ bảy văn minh", Bình Dương còn phát triển nhiều mô hình sáng tạo khác như: “Mỗi tuyến đường một khóm hoa”, “Biến rác thải thành nguồn vốn”, “Xóa điểm ô nhiễm, biến bãi rác thành vườn hoa”, “Tuyến phố văn minh”, “Tuyến đường không quảng cáo rao vặt sai quy định”, “Tuyến đường camera an ninh”, “Kết nối Zalo an ninh”, “Khu nhà trọ xanh - Nhà trọ kiểu mẫu”, “Vườn cây nhớ ơn Bác”.

Ông Bùi Thanh Nhân, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết, năm 2025, Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Ngày thứ bảy văn minh”, đảm bảo sự đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Công tác tuyên truyền về phong trào sẽ được tăng cường thông qua mạng xã hội, phương tiện truyền thông hiện đại, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nếp sống văn minh đô thị.

Các địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả, phù hợp với từng khu vực. Các hoạt động ra quân sẽ kết hợp với phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị xanh, trồng cây, cải thiện hạ tầng công cộng và các công trình dân sinh. Đồng thời, việc thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh” sẽ gắn với công tác dân vận, tạo sự liên kết giữa các phong trào, tránh dàn trải nguồn lực.

Bình Dương cũng sẽ đảm bảo nguồn tài chính và cơ sở vật chất đầy đủ để thực hiện phong trào. Công tác huy động nguồn lực xã hội hóa sẽ được đẩy mạnh, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng chung tay vì cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, nghĩa tình. Song song đó, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả thực hiện. Các mô hình tiêu biểu sẽ được nhân rộng; những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực được khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ hơn. Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, Bình Dương hướng đến mục tiêu xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục