Bình Dương mở rộng hợp tác với các thành phố trên thế giới

19:24' - 22/01/2024
BNEWS Bình Dương đã thiết lập quan hệ hợp tác song phương với 13 tỉnh, thành phố nước ngoài.

Ngày 22/1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn thành phố Siheung (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) do ông Lim Byeong Taek, Thị trưởng thành phố làm Trưởng đoàn. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã chia sẻ về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới, đến nay tỉnh thu hút hơn 4.000 dự án của nước ngoài với số vốn hơn 40 tỷ USD.

 

Những năm qua, tỉnh luôn tích cực mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển kinh tế với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và các thành phố trên thế giới. Qua đó, Bình Dương đã thiết lập quan hệ hợp tác song phương với 13 tỉnh, thành phố nước ngoài, trong đó có thành phố Daejeon (Hàn Quốc), sắp tới thành phố Thủ Dầu Một ký kết hợp tác với thành phố Siheung (Hàn Quốc).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với thành phố Siheung, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng hy vọng việc thường xuyên gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm sẽ giúp củng cố mối quan hệ, từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cho cả hai địa phương, đóng góp vào sự thịnh vượng của quốc gia và khu vực.

Ông Lim Byeong Taek, Thị trưởng thành phố Siheung đánh giá cao về mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các địa phương của tỉnh Bình Dương và Hàn Quốc; đồng thời nhấn mạnh sự hỗ trợ tích cực của chính quyền tỉnh Bình Dương đối với doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại địa phương. Thời gian tới, thành phố Siheung sẽ ký kết hợp tác với thành phố Thủ Dầu Một trên một số lĩnh vực về kinh tế - xã hội.

Hàn Quốc hiện đứng thứ 5 trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Bình Dương, với 763 dự án, tổng vốn đầu tư 3,3 tỷ USD. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu của doanh nghiệp Hàn Quốc là các sản phẩm phụ trợ ngành ô tô, y tế, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, chế biến thực phẩm, dệt may, giày dép...

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cam kết luôn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả trên địa bàn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục