Bình Dương tiếp tục hoãn xét xử nguyên Bí thư thị xã Bến Cát
Ngày 18/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Khanh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cùng các bị cáo khác bị truy tố để làm rõ hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.
Nguyên nhân hoãn phiên tòa do chờ kết quả dịch thuật lời khai của người liên quan trong vụ án là bà Nguyễn Hiệp Hảo hiện đang sống tại Mỹ. Thêm vào đó tại phiên tòa lần này, một luật sư bào chữa cho bị cáo Khanh vắng mặt; phía bị hại là Ngân hàng BIDV cũng làm đơn gửi đến tòa đề nghị hoãn. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho biết, lời khai của bà Hảo tại Mỹ đã có tại trụ sở của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương. Đây là tài liệu của Cục Điều tra liên bang thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nên yêu cầu luật sư liên hệ trực tiếp với tòa để được tiếp cận tài liệu này. Theo Luật sư Lê Thị Minh Nhân (Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia bào chữa trong vụ án này, ủy thác tư pháp rất quan trọng. Bởi theo nội dung ủy thác tư pháp hỏi rất nhiều vấn đề liên quan đến tài sản, ý kiến của bà Hảo, về thiệt hại của bà Hảo trong vụ án này. Nếu bà Hảo khai không có thiệt hại, hay không còn quan tâm đến vụ án này nữa sẽ rất có lợi cho các bị cáo. Trước đó, ngày 4/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Khanh, sinh năm 1967, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư thị xã Bến Cát để làm rõ hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên, sau phần thủ tục, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa do kết quả ủy thác tư pháp của Hoa Kỳ chưa dịch sang tiếng Việt cũng như chưa hợp thức hóa lãnh sự. Theo hồ sơ, bị cáo Nguyễn Hồng Khanh bị bắt tạm giam từ ngày 10/8/2018. Bị cáo Nguyễn Huy Hùng, nguyên Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn và Nguyễn Quang Lộ, nguyên Phó trưởng phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp của Chi nhánh Ngân hàng này bị tạm giam từ ngày 25/5/2018. Cả ba bị cáo bị truy tố để làm rõ hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Bốn bị cáo còn lại gồm có Lê Hoài Linh, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát; Nguyễn Thành Luân, nguyên cán bộ đo vẽ Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát; Nguyễn Minh Tâm, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã An Tây, thị xã Bến Cát và Đặng Văn Thọ, nguyên cán bộ địa chính UBND xã An Tây. Cả 4 bị cáo đều bị truy tố để làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng, từ năm 2005 đến 2008, bà Hồ Thị Hiệp, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu thương mại An Tây (gọi tắt là Công ty An Tây) vay của BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn hơn 72 tỉ đồng. Tài sản thế chấp khi vay gồm hơn 20 ha đất, nhà xưởng và máy móc định giá tài sản gần 81 tỉ đồng. Đến năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên BIDV đã đưa khoản vay này vào danh mục nợ xấu, sau đó phải bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Phương thức xử lý tài sản thế chấp được Ngân hàng BIDV giao cho bà Hiệp tự bán, dưới sự giám sát và đồng ý của phía ngân hàng. Thông qua môi giới, bị cáo Khanh móc nối với Hùng, Lộc và Hiệp đã mua toàn bộ tài sản thế chấp với giá gần 46 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ thu hồi được hơn 10 tỉ đồng, thiệt hại gần 36 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo Hùng, Lộc còn lỏng lẻo trong quản lý tài sản thế chấp để sót diện tích 1.689 m2 đất trị giá hơn 748 triệu đồng của bà Nguyễn Hiệp Hảo thế chấp cho BIDV Tây Sài Gòn để cho bị cáo Khanh quản lý, sử dụng. Theo Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương, vụ án này sẽ được đưa ra xét xử vào các ngày 9, 10, 11, 12/12/2019./. Xem thêm:>>Tạm đình chỉ quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương đối với nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án trốn thuế ở Khánh Hòa: Hội đồng xét xử tuyên 4 bị cáo đều có tội
20:36' - 15/11/2019
Chiều 15/11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án đối với 4 bị cáo trong vụ án trốn thuế trong một giao dịch chuyển nhượng nhà đất tại địa phương.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn cùng 5 đồng phạm trong giai đoạn 2 của vụ án Ngân hàng Đại Tín
10:33' - 15/11/2019
Ngày 15/11, Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn và 5 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín (viết tắt là Ngân hàng Đại Tín).
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng chỉ đạo sớm đưa ra xét xử vụ Công ty Địa ốc Alibaba
20:10' - 13/11/2019
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
-
Doanh nghiệp
Xem xét xử lý hình sự doanh nghiệp nợ bảo hiểm của người lao động
10:53' - 06/11/2019
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, đang phối hợp với Công an thành phố và các ngành liên quan, củng cố hồ sơ xem xét để xử lý hình sự doanh nghiệp nợ bảo hiểm của người lao động.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử 5 bị cáo trong đường dây lừa “chạy việc”
21:06' - 01/11/2019
Trong 2 ngày 31/10 và 1/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đường dây lừa “chạy việc” vào các ngành công an, y tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh Hóa: 5 năm giả chết trục lợi bảo hiểm hơn 1,2 tỷ đồng
19:38' - 21/12/2025
Sau 5 năm “đã chết”, một phụ nữ ở Thanh Hóa bất ngờ trở về xin xóa khai tử, hé lộ vụ gian lận bảo hiểm đặc biệt nghiêm trọng với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt như thế nào với hành vi ném đá vào tàu hỏa đang chạy?
19:38' - 21/12/2025
Việc xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt thay thế phần đường sắt tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP hết sức cần thiết.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an Đắk Lắk triệt xóa đường dây lừa đảo 1.275 tỷ đồng đầu tư tiền ảo
19:15' - 21/12/2025
Từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, đã có hơn 4.000 ví đầu tư với số tiền 1.275 tỷ đồng, đã bị các đối tượng chiếm đoạt sử dụng tiêu xài cá nhân.
-
Kinh tế và pháp luật
Lan toả chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử
18:55' - 21/12/2025
Không chỉ cơ quan quản lý, mà cả người bán và người tiêu dùng đều cần hiểu rõ pháp luật, hiểu đúng trách nhiệm và quyền lợi của mình thì thị trường thương mại điện tử mới có thể phát triển lành mạnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Kết luận điều tra vụ làm giả kết quả thử nghiệm tại Công ty TSL và Công ty Avatek
14:21' - 20/12/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với thủ đoạn tuyển việc làm với mức lương hấp dẫn
14:15' - 20/12/2025
Cơ quan công an khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác với thủ đoạn tuyển làm việc với mức lương hấp dẫn.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ trộm ở nhà xe bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ
09:45' - 19/12/2025
Trước đó, Công an phường Tân An nhận được trình báo của ông N.N.A (sinh năm 1977) về việc bị mất số tiền 200 triệu đồng để trong cốp xe máy gửi ở nhà xe Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ.
-
Kinh tế và pháp luật
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nới lỏng cấp phép cho xây dựng hạ tầng AI
09:15' - 19/12/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ ngày 18/12 đã thông qua một dự luật nhằm giúp việc xin giấy phép liên bang để xây dựng hạ tầng cho các dự án trí tuệ nhân tạo (AI) trở nên dễ dàng hơn.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi tội phạm công nghệ cao nhắm vào người dùng ngân hàng số
19:22' - 18/12/2025
Theo số liệu từ A05, chỉ trong 8 tháng của năm 2025, cả nước đã ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.660 tỷ đồng.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN