BNEWS Ngày 9/12, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với thị trường châu Âu năm 2021, cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư quốc tế trong bối cảnh bình thường mới.
Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương; ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham Việt Nam); lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Tổng công ty Becamex IDC; Công ty Trách nhiệm hữu hạn WTC Bình Dương và các doanh nghiệp châu Âu tại Bình Dương.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết, tính đến thời điểm trung tuần tháng 12/2021, Bình Dương đã thu hút 2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, đứng thứ 2 cả nước trong năm nay. Cụ thể, Bình Dương đã thu hút 64 dự án mới, 24 dự án điều chỉnh vốn và 161 dự án đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần. Lũy kế đến nay, tỉnh hiện có 4.011 dự án đầu tư từ 65 quốc gia vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký 37 tỷ USD.Theo ông Dũng, trong năm 2021, dù gặp nhiều thách thức do tình hình dịch COVID- 19, song chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2021 ước tăng 4,5% so với năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 31,5 tỷ USD, tăng 13,5%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 24,6 tỷ USD, tăng 14,7%. Thặng dư thương mại năm 2021 của tỉnh đạt 6,8 tỷ USD. Ông Alain Cany, Chủ tịch Eurocham Việt Nam cho biết: “Bình Dương được chúng tôi chọn là một trong ba địa phương quan trọng nhất bởi có vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông hoàn chỉnh và có môi trường đầu tư rất tốt để EuroCham tăng cường hợp tác. Bình Dương lãnh đạo gần gũi, thân thiện, là điểm mạnh giúp cho nhiều doanh nghiệp có niềm tin rõ ràng để hợp tác lâu dài”, ông Alain Cany chia sẻ. Đến nay, dịch COVID-19 được kiểm soát, nhiều doanh nghiệp châu Âu đã mở cửa trở lại với công suất hoạt động từ 80-100%. Bình Dương là một trong những địa phương đi đầu trong việc thích ứng linh hoạt, kịp thời kiểm soát COVID-19 để phục hồi kinh tế; tiếp tục xây dựng hình ảnh địa điểm đầu tư an toàn cho các nhà đầu tư; trong đó có các nhà đầu tư đến từ châu Âu.Hội nghị là cơ hội để tìm ra giải pháp, cách thức chung tay cùng nhau hỗ trợ tái phục hồi sản xuất, gia tăng năng lực hợp tác cùng nhau phục hồi và phát triển nền kinh tế, Chủ tịch Eurocham Việt Nam đánh giá.
Còn ông Gabor Fluit- Tổng Giám đốc De Heus châu Á bày tỏ, lý do doanh nghiệp chọn đầu tư vào Bình Dương từ năm 2008 là do nhận thấy nhiều cơ hội phát triển tại đây. Bình Dương hội đủ các điều kiện như: gần cảng biển, sân bay và cận Tp. Hồ Chí Minh. Đến nay, doanh nghiệp luôn duy trì hoạt động ổn định và phát triển.
"Tỉnh Bình Dương cũng có chiến lược mới định hướng phát triển theo xu hướng đô thị - công nghiệp và sản xuất thông minh. Đây là mục tiêu quan trọng giúp cho doanh nghiệp tin tưởng tiếp tục đầu tư vào Bình Dương”, Tổng Giám đốc De Heus châu Á chia sẻ. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ và đại diện doanh nghiệp châu Âu tại tỉnh đã trao đổi, thảo luận về định hướng thu hút đầu tư ngành công nghiệp công nghệ cao vào tỉnh.Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Toàn, Bình Dương đã bước qua giai đoạn mới với cơ cấu trong thời gian tới ưu tiên thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao; dịch vụ tài chính, logistics;Các ngành công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao và đặc biệt là thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp Khoa học Công nghệ trên nền tảng công nghệ 4.0 từ các nước phát triển, đối tác tiềm năng hàng đầu thế giới với trình độ quản trị hiện đại, công nghiệp công nghệ cao.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho rằng, chương trình xúc tiến đầu tư với châu Âu là cơ hội hợp tác đầu tư và chính quyền tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài; trong đó, có các đối tác châu Âu./.Tin liên quan
Ô tô điện - lĩnh vực kinh doanh thu hút nhiều công ty khởi nghiệp
Một nhóm công ty khởi nghiệp ở châu Âu và châu Mỹ đang tìm cách đóng góp vai trò cho quá trình chuyển đổi ô tô bằng cách chuyển những chiếc xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch thành xe điện sạch (EV).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKhông biến hoạt động đại lý ngân hàng thương mại thành “giấy chứng nhận an toàn” cho trái phiếu
Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
-
Kinh tế Việt NamVietnam Airlines tiếp tục hỗ trợ hành khách có nhu cầu điều chỉnh hành trình sau sự cố tại Đức
Trong thời gian chờ chuyến bay thay thế, hành khách được bố trí nơi lưu trú, ăn uống, đi lại cùng các hỗ trợ cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.














