BNEWS Mặc dù giá xăng dầu trong những kỳ điều chỉnh gần đây có xu hướng giảm, nhưng mặt hàng này vẫn biến động về nguồn cung nên tác động đến nhiều ngành hàng khác.
Người dân tại Tp. Hồ Chí Minh vẫn lo lắng trước thông tin nguồn cung xăng dầu có thể khan hiếm sẽ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội, nhất là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày trong bối cảnh thị trường giá cả hàng hóa có xu hướng tăng.
Cụ thể, sau kỳ điều chỉnh mới nhất của liên Bộ Công Thương - Tài chính, mỗi lít xăng RON 95-III giảm về 24.230 đồng và E5 RON 92 là 23.350 đồng. Đây là kỳ giảm giá lần thứ 6 của giá xăng trong nước từ đầu tháng 7/2022 đến nay.
Tuy nhiên, dầu diesel tăng 1.430 đồng/lít, lên mức 25.180 đồng. Mỗi lít dầu hỏa cũng đắt thêm 1.390 đồng/lít, tăng lên 25.440 đồng/lít. Riêng dầu mazut sau nhiều kỳ liên tục giữ ổn định, thì tại kỳ điều hành này giảm 470 đồng/kg, về 16.070 đồng/kg.Liên quan đến giá cả xăng dầu, anh Quốc Hùng, nhân viên văn phòng quận 1, Tp. Hồ Chí Minh chia sẻ, mức lương hay thu nhập của những người làm văn phòng theo giờ hành chính gần như cố định theo năm, nên giá xăng dầu "nhảy múa" từ đầu năm đến nay đã gây khó khăn rất lớn. Gia đình có ba con nhỏ, mà hiện tại đã bước vào năm học mới nên việc đưa đón các con hàng ngày cũng tiêu tốn chi phí không nhỏ cho khoảng tiền xăng.Cùng quan điểm, chị Nguyễn Hoàng, cư ngụ tại quận 7, Tp. Hồ Chí Minh cho hay, từ nhà vào trung tâm thành phố mỗi ngày tiêu tốn khoảng 1 lít xăng cho cả đi lẫn về, nên hàng tháng cộng dồn thì chi phí xăng cũng là một khoảng chi tiêu "cứng" của gia đình.Vì vậy, người dân rất mong muốn thị trường giá cả xăng dầu không chỉ được bình ổn giá cả, mà còn ổn định nguồn cung, cũng như kênh phân phối và bán lẻ để sinh hoạt phí hàng ngày không bị "đội giá".
Ghi nhận ý kiến những người dân khác trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh chi thấy, ngoài lo lắng về sự biến động của thị trường xăng dầu thì vẫn chịu gánh nặng về hàng hóa tiêu dùng duy trì ở mức giá tăng cao. Trong khi giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh giảm qua các kỳ gần đây, nhưng thị trường hàng hóa tiêu dùng thiết yếu vẫn neo ở mức giá như giai đoạn giá xăng tăng cao đột biến.
Trước đó, chiều ngày 5/6/2022, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh đã làm trưởng đoàn lãnh đạo thành phố và sở, ngành đã có buổi làm việc với doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn.Tại buổi làm việc, doanh nghiệp xăng dầu cho biết, trong 8 tháng năm 2022, nguồn cung ứng xăng dầu (xăng và DO) bị khó khăn do nguồn cung bị hạn chế, hàng nhập khẩu chưa nhập về và giá thế giới tăng giảm rất nhanh, gây áp lực rất lớn cho hệ thống bán lẻ nội địa.
Điển hình, ông Võ Văn Tân, Chủ tịch Công ty Xăng dầu khu vực II Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Petrolimex Sài Gòn) cho biết, công ty có 2 đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu và Tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Trong đó, Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu với nhiệm vụ bình ổn, đảm bảo an ninh năng lượng tại địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và là kênh phân phối trực tiếp của Petrolimex Sài Gòn.Còn Tổng kho xăng dầu Nhà Bè có tổng sức chứa hơn 730.000 m3, nhiệm vụ chủ yếu là đảm bảo xuất cấp xăng dầu cho địa bàn các tỉnh, thành phía Nam, đảm bảo xăng dầu dự trữ quốc gia…Trong 8 tháng năm 2022, công ty vẫn đảm bảo cung ứng đủ nguồn hàng cho toàn bộ chuỗi cửa hàng xăng dầu trực thuộc và ngoài ra cung ứng đủ, kịp thời cho khách hàng, không để khách hàng bị đứt nguồn cung xăng dầu.
Bên cạnh đánh giá cao sự nỗ lực của doanh nghiệp trong đảm bảo nguồn cung, phân phối, bán lẻ... trên thị trường xăng dầu, Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng cho rằng, Petrolimex Sài Gòn cần tiếp tục chủ động nguồn hàng, đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong thời gian tới.Đặc biệt, doanh nghiệp duy trì hoạt động bán hàng tại chuỗi cửa hàng bán lẻ xăng dầu; cung cấp liên tục, thông suốt các mặt hàng xăng dầu đáp ứng đầy đủ nhu cầu về xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.
Để chủ động, góp phần đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bản Tp. Hồ Chí Minh và thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng cũng đề nghị, Sở Công Thương thành phố yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố có phương án đảm bảo việc cung ứng xăng dầu, giám sát hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.Đồng thời, phối hợp lực lượng liên ngành tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của chuỗi cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.
Mặt khác, những sở, ngành liên quan phải đồng hành cùng với doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh trong trách nhiệm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh đó, các đơn vị phải là tăng cường kiểm tra, giám sát, quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trước đó, với tình trạng nhiều cây xăng tại địa phương; trong đó có một số tỉnh, thành khu vực phía Nam đã thông báo đóng cửa, hết hàng..., Bộ Công Thương đã lập 3 đoàn công tác do 3 Thứ trưởng phụ trách, kiểm tra tình hình xăng dầu tại địa phương.Hơn thế nữa, trong quá trình thanh tra của Bộ Công Thương đã xử phạt hàng loạt doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành do vi phạm quy định về thiếu điều kiện kinh doanh như thiếu cửa hàng sở hữu và cửa hàng chung, thiếu đại lý hoặc thiếu kho, cầu cảng, phương tiện vận tải theo quy định đăng ký.../.
Tin liên quan
Tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu của 5 doanh nghiệp xăng dầu
Các doanh nghiệp sẽ phải bàn giao giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu cho Thanh tra Bộ Công Thương.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngOPEC+ quyết định giữ nguyên chính sách sản lượng dầu trong tháng 10/2026
Tại cuộc họp diễn ra ngày 6/9, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, cho biết sẽ giữ nguyên chính sách sản lượng dầu trong tháng 10/2026.
-
Thị trườngOPEC+ dự kiến giữ nguyên sản lượng dầu
Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác (còn gọi là OPEC+) dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách sản lượng dầu mỏ cho tháng 10/2026 trong cuộc họp diễn ra vào ngày 6/9.
-
Thị trườngXuất khẩu vàng đạt 10 tỷ USD, Burkina Faso hút nhà đầu tư Saudi Arabia
Xuất khẩu vàng của Burkina Faso đạt khoảng 10 tỷ USD trong năm 2025, trở thành nguồn thu xuất khẩu chủ lực của quốc gia Tây Phi và thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư Saudi Arabia.
-
Thị trườngIndonesia mời doanh nghiệp Nga đầu tư 138 lô năng lượng mới
Indonesia đang mời các doanh nghiệp Nga đầu tư và tham gia phát triển 138 lô thăm dò năng lượng mới, đồng thời mở rộng hợp tác với Nga trong lọc hóa dầu, phân bón và chế biến khoáng sản.
-
Thị trườngKho dự trữ khí đốt châu Âu xuống mức thấp nhất 15 năm
Khi mùa Đông đang đến gần, Liên minh châu Âu (EU) lại đối mặt với sức ép về năng lượng khi lượng khí đốt dự trữ hiện ở mức thấp nhất trong 15 năm.
-
Thị trườngDu khách tìm về miền sông nước, trải nghiệm một Đồng Tháp khác
Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều điểm đến miền sông nước trở nên nhộn nhịp khi du khách tìm về những khu sinh thái, miệt vườn, làng quê và không gian văn hóa đặc trưng.
-
Thị trườngMở rộng sức cầu tạo đầu ra cho sản phẩm vùng dân tộc thiểu số
Thị trường nội địa đang mở ra nhiều cơ hội cho sản phẩm vùng dân tộc thiểu số, từ hệ thống phân phối hiện đại, thương mại điện tử, bán hàng đa kênh đến du lịch gắn với văn hóa, trải nghiệm.
-
Thị trườngThái Lan cảnh báo xuất khẩu gạo và đường sang Trung Quốc đối mặt rủi ro
Thái Lan cảnh báo xuất khẩu gạo và đường của nước này sang Trung Quốc có nguy cơ chững lại trong những năm tới, khi Trung Quốc đẩy mạnh tự chủ sản xuất nông nghiệp.
-
Thị trườngĐắk Lắk kích cầu tiêu dùng nội địa từ chương trình khuyến mại hàng hiệu
Thị trường Đắk Lắk, đặc biệt là Buôn Ma Thuột là “điểm đến” hứa hẹn về sức mua cao, dựa vào sự phân bố dân cư, mức thu nhập và độ nhận diện các thương hiệu.











