Bộ Công an đề xuất đưa bóng cười vào danh mục chất ma túy

10:45' - 14/05/2019
BNEWS Việc mua, bán, sử dụng "bóng cười" đang diễn ra tràn lan. Tuy nhiên, người sử dụng lại chỉ bị phạt hành chính thì chưa đủ sức răn đe.

Bóng cười thực chất là quả bóng bay được bơm một loại khí có công thức hóa học là N2O (Dinitơ oxit hay nitrous oxide).

Theo các chuyên gia, nếu thường xuyên sử dụng N2O có thể gây ra các rối loạn như cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi đứng loạng choạng, rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhịp tim và hạ huyết áp, thiếu máu, thiếu B12, thậm chí bị tổn thương tủy sống cổ, mất chất liệu tủy sống.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục