Bắt tạm giam 3 đối tượng mua bán trái phép hàng chục kg ma túy

20:07' - 09/05/2019
BNEWS Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Tp. Minh cho biết, đang bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ 21 bánh heroin, 9kg ma túy đá, 4kg ma túy tổng hợp và một bộ máy ép bánh heroin.

Ba đối tượng này gồm: Lê Thanh Tuấn (sinh năm 1981, ngụ Phường 12, Quận 8), Trần Thiên Bảo (sinh năm 1990, ngụ Quận 12), Ngô Văn Hùng (sinh năm 1979, quê Long Biên, Hà Nội).

Trước đó, sau hơn 3 tháng theo dõi, ngày 24/4, các trinh sát bắt quả tang Lê Thanh Tuấn trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh khi y đang mang một bánh heroin đi bán. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an thu giữ 20 bánh heroin, một máy ép và một số phụ gia để pha trộn ma túy. 

Từ lời khai của Tuấn, Công an xác định đối tượng cung cấp ma túy cho Tuấn là Trần Thiên Bảo. Ngay sau đó, các trinh sát đã "phục kích" bắt Bảo trên đường Trần Hưng Đạo, Quận 5. Công an thu giữ trên người đối tượng 5kg ma túy đá.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xác định nguồn ma túy Bảo lấy từ chỗ Ngô Văn Hùng. Hùng là một "đầu nậu" lấy ma túy từ Campuchia rồi vận chuyển qua các đường tiểu ngạch quanh khu vực cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) rồi chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Triển khai lực lượng nhanh chóng, vào khoảng 4 giờ ngày 30/4, tại giao lộ Hậu Giang - Kinh Dương Vương (Quận 6), Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an đã chặn xe ô tô do Hùng điều khiển. Thấy Công an, Hùng toan chống trả nhưng đã bị các lực lượng khống chế. Khám xét xe của Hùng, Công an thu giữ 8kg ma túy các loại.

Hiện Công an đang củng cố hồ sơ để truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật./.

Xem thêm:

>>Thu giữ gần 8kg ma túy tổng hợp gửi qua đường bưu kiện

>>Đề nghị Quốc hội ra nghị quyết xử lý nghiêm lái xe sử dụng ma túy, rượu bia

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục