Bộ Giao thông Vận tải bổ nhiệm lãnh đạo Cục Đường sắt và Cục Đường cao tốc

18:13' - 21/11/2023
BNEWS Ngày 21/11, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ bổ nhiệm Cục trưởng Đường sắt Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam và Phó Chánh Thanh tra Bộ.

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam kể từ ngày 20/11/2023.

Ông Trần Văn Trường, Phó Chánh Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải được bổ nhiệm lại từ ngày 15/11/2023.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm để kiện toàn các cán bộ lãnh đạo cấp cục, vụ là nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, giúp nâng cao hiệu quả việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Bộ trưởng yêu cầu tân Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Trần Thiện Cảnh phát huy các kết quả đã đạt được, chủ động phối hợp với tập thể lãnh đạo Cục xây dựng khối đoàn kết, vững mạnh để tiếp tục triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Cục trong thời gian tới; đồng thời có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn sâu, có năng lực lãnh đạo và triển vọng phát triển để tạo nguồn cán bộ cấp Cục.

Tân Cục trưởng Đường sắt Việt Nam Trần Thiện Cảnh khẳng định sẽ kế thừa truyền thống tốt đẹp của ngành, tiếp tục nỗ lực rèn luyện, học tập, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm cao góp phần đưa ngành phát triển bền vững.

Ông Trần Thiện Cảnh sinh năm 1974, quê Quảng Bình, trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng cầu hầm, Thạc sỹ quản lý xây dựng. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng, ông Trần Thiện Cảnh được bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam từ tháng 6/2021; tháng 12/2022 được giao phụ trách Cục Đường sắt Việt Nam sau khi Cục trưởng Vũ Quang Khôi nghỉ chế độ. Trước đó, ông Trần Thiện Cảnh là Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục