BNEWS Kể từ khi sắc lệnh hành chính cấm công dân 7 nước Hồi giáo được ban hành, thị thực của gần 60.000 người đã bị thu lại tạm thời.
Ngày 3/2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết gần 60.000 thị thực đã bị thu hồi kể từ khi Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh cấm công dân 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào nước này, thấp hơn so với con số mà truyền thông nước này đưa ra trước đó.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một tuyên bố, người phát ngôn của Văn phòng các vấn đề Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Will Cocks cho hay kể từ khi sắc lệnh hành chính cấm công dân 7 nước Hồi giáo được ban hành từ ngày 27/1, thị thực của gần 60.000 người đã bị thu lại tạm thời. Ông Cocks một lần nữa nhấn mạnh chính sách này là đảm bảo an ninh quốc gia của Mỹ.
Tuy nhiên, theo kênh truyền hình CNN và tờ "Washington Post", con số trên mâu thuẫn với tuyên bố của luật sư Erez Reuveni thuộc Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng có tới 100.000 thị thực đã bị thu hồi kể từ khi ông Trump ban hành lệnh cấm.
Ông Reuveni đưa ra con số trên tại một phiên tòa ở Virginia, liên quan đến 2 anh em người Yemen bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ tại sân bay quốc tế Dulles ở bang này, mặc dù họ đã được cấp thị thực nhập cảnh.
Bộ Ngoại giao Mỹ lý giải số liệu mà vị luật sư đưa ra cao hơn con số do bộ này cung cấp là do bao gồm cả thị Thực ngoại giao và các dạng thị thực khác được miễn áp dụng lệnh cấm trên, cũng như các thị thực đã hết hạn.
Lệnh cấm được ông Trump ban hành hôm 27/1, áp dụng đối với công dân đến từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Người đứng đầu ngành tư pháp của một số tiểu bang, trong đó có Hawaii, Massachusetts, Washington và New York, đã ra thông cáo chung phản đối sắc lệnh di trú này.
Ngày 3/2, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết không có thêm nước nào phải đối mặt với lệnh cấm. Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ trên toàn nước Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới, Washington đã điều chỉnh một số điều khoản trong lệnh cấm, trong đó có việc những người có thẻ xanh sẽ vẫn được cấm nhập cảnh vào Mỹ mà không cần thị thực, song phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.
Trong khi đó, làn sóng biểu tình phản đối sắc lệnh cấm người Hồi giáo tạm thời của Tổng thống Trump vẫn tiếp diễn tại Mỹ. Cùng ngày, hàng trăm người tại thành phố New York đã đổ ra đường trong ngày biểu tình thứ hai liên tiếp nhằm bày tỏ sự bất bình trước lệnh cấm nhập cảnh của chính quyền mới.
Những người biểu tình thuộc tầng lớp và tôn giáo khác nhau đã hô vang khẩu hiệu ủng hộ những người nhập cư và chỉ trích quyết định gây thù hằn của của tân Tổng thống Mỹ./.
>>> Gần 1.000 nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ phản đối sắc lệnh cấm nhập cảnh
Tin liên quan
Lệnh hạn chế nhập cảnh của Mỹ không ảnh hưởng tới người Do Thái Israel
Tại Israel có khoảng 140.000 người được sinh ra tại 7 quốc gia nằm trong danh sách cấm nói trên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiIraq hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết Baghdad muốn khai thác tiềm năng năng lượng, đa dạng hóa xuất khẩu và phát triển các tuyến kết nối với thị trường toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiĐức giảm thuế nhiên liệu trong 3 tháng
Từ ngày 1/10, giá xăng và dầu diesel tại Đức sẽ được giảm trong 3 tháng nhờ chính sách giảm thuế nhiên liệu.














