BNEWS Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã triệu tập họp khẩn về vật thể bay mà theo Tokyo dường như là tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng trước đó cùng ngày.
Sáng 2/10, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã triệu tập họp khẩn để phân tích quỹ đạo bay và tầm bay của vật thể bay mà theo Tokyo dường như là tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng trước đó cùng ngày, đồng thời thảo luận cách thức ứng phó và tiếp tục thu thập thêm thông tin liên quan.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cũng đã phát đi tín hiệu cảnh báo tàu thuyền cần lưu ý tới vụ việc và kêu gọi liên lạc với JCG trong trường hợp phát hiện ra các mảnh vỡ của tên lửa.
Theo JCG, tên lửa Triều Tiên đã có thể rơi xuống biển nhưng tới nay vẫn chưa xác nhận được thông tin về thiệt hại.
Trong cuộc họp báo đột xuất, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga xác nhận một vật thể bay do Triều Tiên phóng đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này tại khu vực vùng biển phía Đông tỉnh Shimane.
Theo ông Suga, Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo, trong đó một tên lửa đã rơi xuống vùng EEZ của Nhật Bản vào lúc 7h27 theo giờ địa phương.
Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào về thiệt hại do vụ việc gây ra đối với các loại tàu thuyền và máy bay qua lại gần khu vực nói trên. Chính phủ Nhật Bản đang tiếp tục thu thập và xác nhận thêm thông tin.
Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết Thủ tướng Shinzo Abe đã ra chỉ thị cho các lực lượng chức năng nhanh chóng thu thập, phân tích thông tin và sớm thông báo tình hình cho người dân, xác nhận sự an toàn đối với tàu thuyền và máy bay, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp.
Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo, rạng sáng 2/10, Triều Tiên đã phóng một số vật thể hướng ra Biển Nhật Bản.
Theo JCS, các vật thể này được phóng từ một khu vực ở thị trấn duyên hải Wonsan, phía Đông Triều Tiên. JSC không cung cấp thêm các chi tiết khác như chủng loại, tầm xa, và độ cao tối đa mà những vật thể này đạt được./.
Tin liên quan
Những vụ phóng tên lửa của Triều Tiên từ đầu năm 2019 đến nay
Triều Tiên ngày 11/9/2019 cho biết đã thử một hệ thống phóng đa nòng siêu lớn trước đó một ngày. Đây là vụ thử vũ khí thứ 10 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










