BNEWS Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc cho Bắc Ninh với phương châm “ba không, bốn tại chỗ”.
Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 152/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm sản xuất công nghiệp.
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc cho Bắc Ninh với phương châm “ba không, bốn tại chỗ”.
Theo báo cáo của tỉnh Bắc Ninh, hiện nay, tỉnh có 12 khu công nghiệp đang hoạt động với 1.120 doanh nghiệp, hơn 320.000 công nhân (chưa bao gồm 100.000 lao động trong các cụm công nghiệp, doanh nghiệp bên ngoài các khu công nghiệp).Năm 2020, riêng khu công nghiệp đã đóng góp 1.162 nghìn tỷ giá trị sản xuất công nghiệp (chiếm 86% toàn tỉnh), nộp ngân sách 11,3 nghìn tỷ (chiếm 40%). Hiện có nhiều tập đoàn lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu thực hiện đầu tư, hoạt động sản xuất quy mô lớn tại tỉnh, điển hình như Samsung, Canon, Foxcon... Tỷ lệ đóng góp của giá trị sản xuất khu công nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trong tỷ trọng cơ cấu kinh tế của tỉnh, đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế của tỉnh.
Bắc Ninh là tỉnh có mật độ dân số đông, sản xuất công nghiệp lớn, nhiều công nhân, lại chủ yếu lao động ngoài tỉnh (240.000 lao động của 21 tỉnh) nên có hoạt động giao thương lớn; nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất điện tử, không gian hẹp, kín..., đồng thời, tỉnh nằm tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang (địa phương đang có số ca mắc COVID-19 lớn trong khu công nghiệp) và thành phố Hà Nội, đây là những yếu tố lớn làm tăng nguy cơ bùng phát dịch COVID-19. Tính đến ngày 2/6/2021, có 8/8 huyện, thành phố của tỉnh Bắc Ninh có ca bệnh với 150 ổ dịch. Ca bệnh đã xuất hiện cả trong cộng đồng (715 ca, chiếm 76% số ca) và đang có sự dịch chuyển vào doanh nghiệp (219 ca). Dịch bệnh đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh, làm gián đoạn hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp quy mô lớn, có nguy cơ gây đứt gãy chuỗi cung ứng. Hiện đã có trên 195.000 lao động ngừng việc, đời sống sinh hoạt hàng ngày gặp khó khăn (trong đó, có nhiều lao động là người dân tộc thiểu số). Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc; chủ động dự báo sớm và sát diễn biến tình hình dịch; có giải pháp tăng cường, chặt chẽ, mạnh mẽ, đồng bộ để kiểm soát dịch bệnh cả trong cộng đồng và trong doanh nghiệp, cố gắng cao nhất không để dịch bùng phát trong doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp... Tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục thực hiện phương châm lấy tấn công là chủ yếu theo tinh thần thần tốc hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa; thực hiện chiến lược tiêm phòng vaccine là nhiệm vụ quan trọng, mang tính dài hạn; khẩn trương tổ chức, triển khai hoàn thành tiêm số lượng vaccine đã được Bộ Y tế phân bổ, đúng tiến độ. Bộ Y tế tiếp tục rà soát để bổ sung đối tượng ưu tiên tiêm vaccine, kịp thời bổ sung vaccine cho tỉnh Bắc Ninh. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Tài chính, Y tế, Công an, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc cho tỉnh Bắc Ninh với phương châm “Ba không: Không nói thiếu kinh phí, phương tiện, vật tư y tế, sinh phẩm...; không nói thiếu nhân lực; không nói thiếu quy định và cơ chế, chính sách” và phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm “phòng ngừa chủ động, tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hỗ trợ bổ sung 500.000 test nhanh kháng nguyên cho tỉnh Bắc Ninh./.Tin liên quan
Trung tâm hành chính cấp tỉnh và cấp huyện tại Bắc Ninh hoạt động trở lại
Ông Vũ Huy Phương, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bắc Ninh cho biết, UBND tỉnh Bắc Ninh đã cho phép Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động trở lại từ ngày 4/6.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ báo động sạt lở, công bố tình huống khẩn cấp ở 4 xã, phường
UBND thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại nhiều khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển.
-
Kinh tế Việt NamTăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam
Tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ đo bằng số lượng khách mà cần quan tâm đến chất lượng dòng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, khả năng quay trở lại.











