Bộ Tài chính Anh đề xuất quản lý sự phá sản của các tổ chức tín dụng

18:09' - 11/01/2024
BNEWS Ngày 11/1, Bộ Tài chính Anh đã đưa ra các đề xuất quản lý sự phá sản của các ngân hàng nhỏ, điều mà họ cho rằng sẽ buộc ngành này gánh chịu một số chi phí thay vì người nộp thuế như hiện nay.

Bộ này cho biết trong một tuyên bố: “Chính phủ tin rằng việc tăng cường có mục tiêu này sẽ giúp Ngân hàng trung ương Anh linh hoạt hơn trong việc quản lý sự phá sản của các ngân hàng nhỏ một cách hiệu quả”.

 
Các đề xuất này sẽ củng cố "chế độ quản lý mạnh mẽ" của Anh và đảm bảo tiếp tục có đủ biện pháp bảo vệ cho sự ổn định tài chính, khách hàng và quỹ công khi các ngân hàng phá sản.

Quá trình tham vấn diễn ra sau sự sụp đổ bất ngờ của Ngân hàng Silicon Valley (SVB) có trụ sở tại California (Mỹ) vào năm ngoái, gây chấn động thị trường tài chính. Ngân hàng HSBC đã mua chi nhánh SVB tại Anh với giá tượng trưng là một bảng Anh.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục