BNEWS Việc bố trí thêm trạm kiểm soát tải trọng xe tại tuyến tránh thành phố Biên Hòa nhằm kiểm soát các phương tiện quá tải hoạt động gây hư hại kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Theo ông Trần Như Hoàng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận, hiện doanh nghiệp này đã nhận được văn bản của Bộ Giao thông Vận tải về việc chấp thuận bố trí thêm trạm kiểm soát tải trọng xe tại đường tránh thành phố Biên Hòa (đường Võ Nguyên Giáp, Biên Hòa, Đồng Nai).
Việc bố trí thêm trạm kiểm soát tải trọng xe tại km1860 + 876 trên Quốc lộ 1A (km 9 + 200, tuyến tránh thành phố Biên Hòa) nhằm kiểm soát các phương tiện quá tải hoạt động gây hư hại kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đặc biệt khu vực mỏ đá Tân Cang (xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa).
Bộ Giao thông Vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các bước cần thiết để đặt trạm kiểm soát tải trọng nêu trên.
Ông Trần Như Hoàng cho biết, đường tránh Biên Hòa đưa vào sử dụng đầu năm 2014; chiều dài hơn 12km, với 6 làn xe, tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng do Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư theo hình thức BOT.
Tại trạm thu phí đường tránh, trung bình mỗi ngày đêm có 15.000 lượt xe qua lại; thời gian qua, đường Võ Nguyên Giáp góp phần làm giảm ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua thành phố Biên Hòa và huyện Trảng Bom – Đồng Nai).
Tuy nhiên, đường tránh Biên Hòa gần mỏ đá Tân Cang, hàng ngày có hàng trăm xe chở đá lưu thông, nhiều xe chở quá tải trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm hư hại đường.
Thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra tải trọng xe lưu động trên tuyến đường này, tuy nhiên, khi lực lượng chức năng rút đi, xe chở đá lại tiếp tục chở quá tải trọng.
Để giải quyết tình trạng này, đảm bảo an toàn giao thông, tháng 8/2015, Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Thuận đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải lắp đặt trạm cân và nay đã được Bộ chấp thuận.
Mỏ đá Tân Cang có diện tích gần 380 ha, hiện tại đây có 10 đơn vị đang khai thác đá. Theo giấy phép được cấp, đa số các mỏ đá ở đây sẽ hoạt động đến sau năm 2030 (và sẽ tiếp tục được gia hạn).
Bức xúc vì xe chở đá phá đường, gây tai nạn giao thông nên những năm qua, dân xã Phước Tân đã nhiều lần lập rào chắn, ngăn không cho xe chở đá lưu thông tại các tuyến đường dân sinh trong xã./.
Tin liên quan
Hà Nội siết chặt xử lý xe vi phạm tải trọng
Thời gian tới, các lực lượng chức năng Hà Nội sẽ siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện, cương quyết xử lý cán bộ bao che như ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh chủ động tìm nguồn vật liệu cho các công trình
Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn đang vượt khả năng đáp ứng ở hầu hết nhóm vật liệu.
-
Kinh tế Việt NamĐiều hành giá linh hoạt, giữ nhịp tăng trưởng
Áp lực điều hành giá những tháng cuối năm được dự báo gia tăng khi nhiều yếu tố bất định từ bên ngoài tiếp tục tác động đến nền kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamDung Quất - 30 năm bệ phóng cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước
Sáng 15/8, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (16/8/1996 - 16/8/2026).
-
Kinh tế Việt NamGỡ vướng mặt bằng, điều chuyển vốn, siết trách nhiệm để đạt mục tiêu giải ngân 100%
Theo Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh hơn 13.845,7 tỷ đồng. Đến ngày 31/7, tỉnh giải ngân 4.842,071 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch.
-
Kinh tế Việt Nam116 triệu USD nâng cấp, mở rộng nhà máy HD Hyundai Eco Vina
Dự án được Công ty TNHH HD Hyundai Eco Vina đầu tư 116 triệu USD nâng cấp, mở rộng cơ sở sản xuất, đưa tổng vốn đầu tư toàn bộ nhà máy lên 451 triệu USD.
-
Kinh tế Việt NamSắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với đặc thù miền núi
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
-
Kinh tế Việt NamXếp thứ 4 giải ngân vốn: Tây Ninh làm gì để không lỡ đà tăng trưởng?
Với nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng ở mức cao trong 7 tháng qua, Tây Ninh đang có nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10 - 10,5%.
-
Kinh tế Việt NamSớm bổ sung nguồn lực để hoàn thiện giao thông cơ sở
Nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn Bắc Ninh vẫn là đường đất, xuống cấp hoặc nhỏ hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và kết nối các khu dân cư với vùng sản xuất.
-
Kinh tế Việt NamKhông để tiếp tục phát sinh villa, homestay trái phép tại rừng phòng hộ Sóc Sơn
Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND thành phố chỉ đạo xã Kim Anh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, áp dụng đầy đủ biện pháp ngăn chặn và xử lý 3 trường hợp chưa được giải quyết dứt điểm.









