Hà Nội siết chặt xử lý xe vi phạm tải trọng
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và xử lý xe quá khổ, quá tải, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an Hà Nội) kiến nghị, Sở Giao thông Vận tải cần có biện pháp xử lý mạnh đối với các trường hợp xe thuộc doanh nghiệp vi phạm nhiều lần.
Cụ thể, cần rút giấy phép hoặc tạm đình chỉ nếu doanh nghiệp có nhiều phương tiện vi phạm, như vậy doanh nghiệp mới thấy được trách nhiệm của mình. Ngoài ra, việc nhập khẩu các loại xe tải, đặc biệt là xe siêu trường, siêu trọng cần phải được siết chặt.
Còn Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh cho biết, thời gian tới, các lực lượng chức năng cần tiếp tục siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện, cương quyết xử lý cán bộ bao che như ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. “Nếu lái xe vi phạm tải trọng, sẽ truy xe thuộc doanh nghiệp nào, bốc xếp hàng ở kho, bãi nào, và xử lý. Như vậy mới có thể dẹp tận gốc tình trạng xe quá tải”, ông Linh nói.Để khép kín địa bàn, thời gian tới, Thanh tra Giao thông Vận tải tiếp tục khảo sát đặt trạm cân thêm ở một số tuyến quốc lộ. Tuy nhiên, theo ông Hiệp, để công tác kiểm tra được hiệu quả, khi kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các lực lượng Thanh tra, Công an và Chính quyền địa phương để xử lý những hành vi chống đối của lái xe và chủ phương tiện.
Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố cho biết thêm, do chế tài xử phạt hành vi chở hàng quá tải nặng nên một số lái xe, chủ doanh nghiệp có hành vi chống đối, chây ỳ, khóa cửa xe bỏ đi, không hợp tác, không chấp hành theo sự yêu cầu của lực lượng kiểm tra gây khó khăn cho quá trình kiểm tra, xử lý.Giải thích tình trạng vẫn còn xe quá tải “vượt rào” ra vào thành phố, ông Cao Văn Hiệp, Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động cho biết, thời gian đầu, lượng xe chạy quá tải trọng rất nhiều, nhưng từ giữa năm 2015 đến nay, do lực lượng chức năng siết chặt nên xe vi phạm đã giảm đáng kể. Trung bình kiểm tra 10 xe chỉ còn 2-3 xe vi phạm, với mức vượt tải cũng chỉ từ 10-20%.
Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ, các quy định về vận tải hàng hóa bằng xe ô tô của một số doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, lái xe còn kém vì chạy theo lợi nhuận, thậm chí khoán khối lượng vận chuyển cho lái xe dẫn đến bất chấp các quy định của pháp luật để chở hàng quá tải.
Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm như sang tải, hạ tải đối với các phương tiện vi phạm chở quá trọng tải còn gặp nhiều khó khăn đối với một số phương tiện chở hàng đông lạnh; thực phẩm tươi sống, xe chở chất lỏng, xăng dầu, xe bê tông tươi, bê tông rời, xe vận chuyển hàng hóa có kẹp chì, niêm phong.. Ngoài ra, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm còn gặp khó khăn do một số nguyên nhân như hiện trạng kho bãi để tạm giữ và hạ tải phương tiện vi phạm còn thiếu và xa nơi kiểm tra, xử lý. Tình trạng xe tải vi phạm trên các tuyến đê trên địa bàn còn nhiều. Một số khu vực hệ thống biển báo hạn chế tải trọng phương tiện còn thiếu, chưa đồng bộ, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.Công tác phối hợp cũng chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao do các lực lượng phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Thời gian qua, tình trạng xe quá khổ, quá tải trên địa bàn đã giảm hẳn vào ban ngày nhưng lại tái diễn vào ban đêm. Cứ sau 20 giờ đêm, khi vắng bóng lực lượng chức năng, trên các tuyến đường vành đai, cửa ngõ ra, vào thành phố, người ta vẫn bắt gặp những chiếc xe kéo sơ-mi rơ-móoc, xe chở đất thải… chất vượt thành thùng công khai ra vào thành phố, thậm chí chạy thành đoàn từ đường Pháp Vân lên đường trên cao. Ngay từ đầu năm, Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội đã bố trí trạm cân tại 5 vị trí trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín), xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm), Quốc lộ 2 (huyện Sóc Sơn), đường Hồ Chí Minh và đường 21 thị xã Sơn Tây. Tuy nhiên, một số lái xe, doanh nghiệp đã cắt thùng xe vẫn chờ trực có cơ hội là lắp thành lên để chở quá tải. Một số doanh nghiệp, lái xe vẫn lén lút "né" lực lượng chức năng chở hàng quá tải, tạo tâm lý so bì giữa các chủ xe, lái xe. Việc siết chặt quản lý tải trọng phương tiện, khắc phục tình trạng xe quá khổ, quá tải trên địa bàn đã được các doanh nghiệp vận tải đồng tình. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Công, Giám đốc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và vận tải Hà Nội, những quy định về kích thước thành thùng, tải trọng phương tiện cần phù hợp thực tế, tránh gây lãng phí, khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp.Việc kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải cũng cần phải làm triệt để, đảm bảo công bằng, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng kiểm tra, xử lý xe quá tải, vi phạm kiểm định từ 1/1/2016
15:12' - 17/12/2015
Từ ngày 1/1/2016, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ phối hợp tổng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của xe ô tô chở hàng quá tải, xe vi phạm kiểm định…
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng trên 12% giai đoạn 2026-2030
15:53'
Giai đoạn 2026-2030, Nghệ An phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 12% trở lên, tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển khoa học – công nghệ và thu hút các dự án động lực quy mô lớn.
-
Kinh tế Việt Nam
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương
15:17'
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Dự kiến tổ chức 4 Hội chợ quốc gia năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam
15:01'
Bộ Công Thương đề xuất tổ chức 4 Hội chợ quốc gia năm 2026, mở đầu là Hội chợ quốc gia lần thứ 2 – Mùa Xuân 2026, quy mô lớn, đa ngành, thúc đẩy xúc tiến thương mại và kết nối thị trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước
15:01'
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026).
-
Kinh tế Việt Nam
Để tăng trưởng 2 con số cần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới
12:54'
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 trở đi, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm: Chuyển mạnh và thực chất tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, chấm dứt đùn đẩy, né tránh
12:05'
Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tạo đà tăng trưởng cao cho năm 2026
11:45'
Năm 2025, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả nổi bật về tăng trưởng, thu ngân sách và thu hút đầu tư, tạo nền tảng quan trọng để bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Đối ngoại chủ động nâng vị thế và dư địa phát triển của Việt Nam
11:27'
Vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, chính sách đối ngoại của Việt Nam được đánh giá là chủ động, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực.
-
Kinh tế Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026
11:27'
Với tư thế của một "siêu đô thị" vừa được mở rộng không gian phát triển, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung mọi nguồn lực để bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026.

Hà Nội siết chặt xe vượt trọng tải. Ảnh: TTXVN.