BNEWS Chiều 14/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 11.
"Tiến hành rà soát thống kê thiệt hại, khẩn trương khắc phục các sự cố, ổn định đời sống nhân dân tại các khu vực bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa lũ. Tiếp tục rà soát, chủ động triển khai quyết liệt việc di dời dân đến nơi đảm bảo an toàn tại các vùng thấp trũng ở bãi sông, ven biển, hạ du các hồ chứa; các trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Theo dõi chặt diễn biến bão số 11, mưa, lũ, tình hình xả lũ các hồ chứa tại các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ; cảnh báo kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp".
Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp ứng phó với bão số 11 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức chiều 14/10 tại Hà Nội.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường biểu dương các Bộ, ngành Trung ương và địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác ứng phó với mưa lũ vừa qua (đặc biệt là các cơ quan Thông tấn, báo chí).Bộ trưởng chia sẻ với sự mất mát của cơ quan TTXVN khi Nhà báo Đinh Hữu Dư, Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh Yên Bái bị nước cuốn trôi khi đang tác nghiệp về mưa lũ trên cầu ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vào trưa ngày 11/10. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị thường trực Ban Chỉ đạo quan tâm, chia sẻ, động viên gia đình Nhà báo Đinh Hữu Dư với sự mất mát đau thương này.
Bộ trưởng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 1560 ngày 12/10 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Công điện 82 ngày 13/10 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11. Thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu trưởng các thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn việc neo đầu tại bến, nhất là khu vực neo đậu quanh các đảo."Tăng cường tuần tra canh gác, kiểm tra, phát hiện và khẩn trương xử lý kịp thời các sự cố hư hỏng về đê điều, hồ đập, giao thông, nhất là các trọng điểm xung yếu, đối với những địa phương đã chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua để chuẩn bị ứng phó với bão số 11 và các đợt mưa lũ tiếp theo. Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra lại các công trình hồ đập thuỷ điện trong đó lưu ý việc rà soát 29 hồ thuỷ điện xung yếu thuộc khu vực Bắc Bộ và miền Trung. Đối với hồ thủy lợi, đề nghị Tổng cục Thủy lợi cử cán bộ xuống phối hợp với địa phương kiểm tra, rà soát xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống người dân". Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.Các địa phương khẩn trương huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân tập trung thu hoạch các diện tích lúa, hoa màu, thủy sản đã đến kỳ thu hoạch theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”; tiêu úng cho các diện tích lúa và hoa màu đang bị ngập.Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương theo dõi chặt chẽ bão số 11, thường xuyên cung cấp những bản tin cảnh báo, dự báo (3 tiếng/bản tin) phục vụ công tác chỉ đạo, thông tin, ứng phó cho Ban Chỉ đạo, các cơ quan liên quan và địa phương.Các Bộ, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo triển khai thực hiện, phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ các địa phương trong công tác ứng phó với bão.Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và địa phương tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến bão số 11, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh.Trực ban nghiêm túc, theo dõi nắm bắt diễn biến thiên tai, thông tin kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và tham mưu xử lý các tình huống có thể xảy ra.Đại tá Trần Dương Kiên, Trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tư lệnh Biên phòng cho biết, tính đến 13 giờ ngày 14/10, Biên phòng tuyến biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 74.438 tầu, thuyền/298.232 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 11 để chủ động phòng tránh hoặc di chuyển vòng tránh thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể: hoạt động ở khu vực từ 14-21 độ Vĩ Bắc, 112 độ Kinh Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có 68 tàu/ 520 lao động; hoạt động ở các vùng biển khác và neo đậu tại các bến có 74.370 tàu/298.232 người.Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến ngày 14/10 đã có 60 người chết (Sơn La 6, Yên Bái 7 người, Hòa Bình 20, Thanh Hóa 15 người, Nghệ An 9, Hà Nội 2, Quảng Trị 1) ; 37 người mất tích (Sơn La 2, Yên Bái 17, Hòa Bình 13, Thanh Hóa 5 ); 31 người bị thương (Sơn La 4, Yên Bái 7, Thái Bình 6, Hòa Bình 8, Thanh Hóa 5, Hà Tĩnh 1); 214 nhà bị sập; 39.977 nhà bị ngập; 1.967 nhà phải di dời khẩn cấp.Sáng 14/10, lực lượng cứu hộ đã tìm được 11 thi thể nạn nhân bị vùi lấp tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, còn 7 người mất tích, hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.Tại Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hoá, nhiều vị trí vẫn chưa thông tuyến, hiện các địa phương vẫn tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện khắc phục giao thông. Tính đến nay, tỉnh Hòa Bình còn 19 xã vẫn đang bị cô lập do giao thông chưa khắc phục được (Đồng Nghê, Suối Nánh, Mường Tuổng, Đồng Chum, Mường Chiềng, Giáp Đắt, Tân Pheo, Tiền Phong, Vầy Nưa, Đoàn Kết, Trung Thành, Yên Hòa, Đồng Ruộng (huyện Đà Bắc); Yên Bồng, Khoan Dụ, Lạc Long, Cố Nghĩa, Hưng Thi, An Bình (huyện Lạc Thủy). Tỉnh Thanh Hóa còn 35 xã/7 huyện vẫn đang bị ngập. Tỉnh Ninh Bình còn 8 xã tại Nho Quan và Gia Viễn bị ngập.Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương, hiện nay, hồ Hòa Bình đã đóng tất các các của xả đáy, hồ Tuyên Quang mở 1 của xả đáy, hồ Thác Bà mở 2 cửa xả mặt. Trong số 165 hồ cập nhật thông tin, có 47 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung giảm, các hồ vận hành bình thường.Theo báo cáo ngày 14/10/2017 của Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hồ chứa thủy lợi hầu hết các hồ chứa đã tích đầy nước, trong đó khu vực Bắc Bộ có 138 hồ chứa xung yếu (64 hồ lớn, 74 hồ nhỏ); khu vực Bắc Trung Bộ có 83 hồ chứa xung yếu (15 hồ lớn, 68 hồ nhỏ). Các tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Thanh Hóa 20 hồ, Nghệ An 19 hồ, Hà Tĩnh 16 hồ,...Hiện nay, các hồ chứa bị sự cố tại Thanh Hóa (hồ Ông Già, đập Cồ Bương, hồ Đập Cầu) đã được địa phương khắc phục, đảm bảo an toàn; đập hồ Cháu Mè, hồ Rộc Cốc (Hòa Bình) và đập Trại Gà (Nghệ An) đã mở rộng tràn để hạ thấp mực nước.Vụ Quản đê điều, Tổng cục phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tính đến sáng 14/10, lũ trên các tuyến đê sông Hồng, sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Mã vẫn còn ở mức cao, nguy cơ tiếp tục xảy ra các sự cố. Ngoài 197 trọng điểm đê điều tại 19 tỉnh có đê, trong đợt mưa lũ vừa qua đã xảy ra 143 sự cố đê điều (đê từ cấp III trở lên: 50 sự cố, đê dưới cấp III: 93 sự cố).Theo Tổng cục Thủy lợi, tính đến sáng 14/10, diện tích ngập úng còn 158.000ha (giảm 17.021ha), trong đó Hòa Bình: 10.000ha, Phú Thọ: 1.809ha; Bắc Ninh: 190ha, Hưng Yên: 850ha, Hải Dương: 460ha, Nam Định: 43.942ha, Hà Nam: 9.356ha, Thái Bình: 40.000ha, Ninh Bình: 14.000ha, Thanh Hóa: 27.405ha, Nghệ An: 10.423ha. Dự kiến, tình hình ngập úng sẽ còn tiếp diễn trong 5-7 ngày tới và có nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại./.Tin liên quan
Dự báo thời tiết 3 ngày tới: Bão số 11 hướng vào Bắc Trung Bộ, giật cấp 13 sau suy yếu
Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên, đến 13 giờ ngày 16/10 bão đi vào phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc) và suy yếu dần.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng các dự án giao thông
UBND phường Bình Thuận đang tổ chức cho cán bộ đến từng hộ dân để công khai kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án đường Lê Duẩn – Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường.
-
Kinh tế Việt NamPhần lớn công trình thủy lợi tại Lâm Đồng chưa được cắm mốc giới bảo vệ
Trong tổng số gần 1.000 công trình thủy lợi có hơn 525 hồ chứa nước, hơn 255 đập dâng, còn lại là cống dâng, trạm bơm, đập tạm, kênh mương…
-
Kinh tế Việt NamHà Nội yêu cầu xác định rõ điểm nghẽn cần tháo gỡ để đạt tăng trưởng hai con số
Sáng 14/7, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (Kỳ họp thứ năm) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc.
-
Kinh tế Việt NamTừ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhìn thẳng vào những "khoảng trống" để văn hóa tạo đột phá
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ "bốn khoảng trống" cần nhận diện và khắc phục, đồng thời quán triệt "ba chuyển dịch lớn" nhằm đưa văn hóa phát triển tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới.
-
Kinh tế Việt NamLưu trữ năng lượng "mở khóa" tiềm năng điện tái tạo và giảm phát thải
Nếu trước đây hệ thống điện truyền thống vận hành theo nguyên tắc điện được sản xuất đến đâu sử dụng đến đó thì công nghệ lưu trữ năng lượng đã tạo ra khả năng tích điện khi nguồn tái tạo dư thừa.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Kiện toàn lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên số
Theo Phó Thủ tướng, việc bổ sung hai Thứ trưởng sẽ góp phần tăng cường năng lực tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-
Kinh tế Việt NamThu phí 5 tuyến cao tốc Bãi Vọt - Cam Lộ từ 20 giờ ngày 15/7
Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khi lưu thông qua các tuyến cao tốc.
-
Kinh tế Việt NamDu lịch Lâm Đồng: Lên xứ lạnh đón khách thích đi biển
Bước vào cao điểm mùa du lịch hè 2026, nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận lượng khách tăng mạnh, đặc biệt tại khu vực Đà Lạt và các trung tâm du lịch trọng điểm.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: An Giang ưu tiên tháo gỡ khó khăn sản xuất, phát huy ngành hàng chủ lực
Chiều 13/7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.










