BNEWS Bộ trưởng Tài chính Mỹ ngày 4/5 cho rằng lãi suất có thể sẽ phải tăng lên “phần nào” để hạn chế lạm phát nếu các đề xuất chi tiêu gần đây của Tổng thống Mỹ được thông qua và kinh tế phát triển nóng.
Sau khi kế hoạch cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD được thông qua hồi tháng Ba, Tổng thống Biden đã đưa ra thêm hai đề xuất nữa với giá trị lên đến 4.000 tỷ USD trong 10 năm, trong đó một phần kinh phí sẽ đến từ việc tăng thuế doanh nghiệp và thuế lợi tức đầu tư đối với người giàu.
Mục tiêu của các biện pháp này là để vực dậy nền kinh tế Mỹ sau khi dịch COVID-19 đã gây ra một đợt suy giảm nghiêm trọng trong năm 2020.
Phát biểu với tờ The Atlantic, bà Yellen cho rằng “có lẽ lãi suất sẽ phải tăng lên phần nào để đảm bảo rằng nền kinh tế không phát triển quá nóng”, dù các đề xuất chi tiêu sau này của Tổng thống Biden là khá nhỏ so với quy mô nền kinh tế và diễn ra trong một khoảng thời gian dài hơn kế hoạch giải cứu trị giá 1.900 tỷ USD trước đó vốn tập trung vào những nhu cầu trước mắt của người lao động và các hộ gia đình.
Tuy nhiên, sau khi những bình luận trên tạo sóng trên thị trường chứng khoán Mỹ, khiến nhóm cổ phiếu công nghệ giảm điểm mạnh, bà Yellen sau đó đã nói rõ rằng bà không dự đoán hay khuyến cáo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nên nâng lãi suất. Bà nhấn mạnh bà “tôn trọng tính độc lập của Fed” và sẽ không đưa ra khuyến nghị chính sách nào.
Fed đã cam kết sẽ giữ lãi suất gần mức 0% cho đến khi thị trường lao động phục hồi và lạm phát duy trì trên mức mục tiêu 2% một thời gian, nhưng giới chuyên gia và đầu tư cảnh báo rằng chi tiêu của chính phủ sẽ khiến lạm phát gia tăng.
Chủ tịch Fed Jerome Powell và nhiều quan chức khác đã cố gắng xoa dịu những lo ngại này, cho rằng việc giá cả tăng lên trong ngắn hạn là do sự phục hồi từ tác động chưa từng có tiền lệ của dịch COVID-19, cũng như những vấn đề tạm thời về nguồn cung khi hoạt động kinh tế được nối lại.
Tại một hội nghị do tờ The Wall Street Journal tổ chức, bà Yellen cũng đồng ý rằng giá cả sẽ chỉ tạm thời tăng lên, đồng thời nhấn mạnh kể cả khi lạm phát gia tăng thực sự thì Fed vẫn có thể giải quyết được tình hình.
Bà bày tỏ lạc quan về triển vọng của kinh tế Mỹ, và dự đoán Mỹ sẽ quay về trạng thái toàn dụng lao động vào năm tới.
Khi được hỏi ý kiến về các kế hoạch chi tiêu khổng lồ của chính phủ, bà Yellen cho biết quan trọng là thâm hụt ngân sách của chính phủ vẫn ở mức nhỏ và kiểm soát được, đó là lý do Nhà Trắng đề xuất tăng một số loại thuế để thúc đẩy đầu tư, cũng như thắt chặt hoạt động thu thuế bằng cách sửa chữa những lỗ hổng về thuế.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết số tiền thuế bị thất thu trong 10 năm qua đã lên đến con số đáng kinh ngạc là hơn 7.000 tỷ USD, và chính phủ đang có những biện pháp mạnh để chấm dứt tình trạng này./.
Tin liên quan
Fed: Kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 7% trong năm 2021
Chủ tịch chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại New York, John Williams, ngày 3/5 cho biết nền kinh tế Mỹ trong năm nay có khả năng tăng trưởng 7%, mức nhanh nhất trong gần 4 thập niên qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.








