Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tạm giữ tàu chở cát không rõ nguồn gốc

15:51' - 14/10/2023
BNEWS Sáng 14/10, lực lượng chức năng Hải đoàn 32 đã dẫn giải tàu SG 7190 do ông Nguyễn Văn Tung làm thuyền trưởng vận chuyển 50 mét khối cát không rõ nguồn gốc trên vùng biển Trà Vinh về cảng Hải đội 301.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, sáng 14/10, lực lượng chức năng Hải đoàn 32 đã dẫn giải tàu số hiệu SG 7190 do ông Nguyễn Văn Tung (sinh năm 1986, quê quán huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng vận chuyển 50 mét khối cát không rõ nguồn gốc trên vùng biển Trà Vinh về cảng Hải đội 301 (thành phố Vũng Tàu) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 13/10, trên khu vực biển cách Đông Nam Cửa Đại (tỉnh Trà Vinh) khoảng 12 hải lý, lực lượng chức năng Hải đoàn 32-Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu SG 7190.

Tại thời điểm lực lượng chức năng Hải đoàn 32 kiểm tra, trên tàu SG 7190 có 6 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Tung làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Tung, tàu SG 7190 đang chở khoảng 50 mét khối cát nhiễm mặn nhưng không có giấy tờ chứng minh hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Sau khi làm việc với thuyền trưởng tàu SG 7190, lực lượng chức năng Hải đoàn 32-Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời dẫn giải tàu SG 7190 về cảng Hải đội 301 tại thành Phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục