Bộ Y tế bổ sung máy chạy thận cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình khắc phục hậu quả của sự cố y khoa liên quan đến bệnh nhân chạy thận nhân tạo, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê cho biết, Bộ Y tế đã thành lập Tổ công tác xử lý sự cố tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và hỗ trợ Bệnh viện cho đến khi vận hành lại đơn nguyên Thận nhân tạo giúp bệnh nhân không phải xuống Hà Nội chạy thận.
Trước đó, chiều 3/6, đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó Giáo sư – Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê làm Trưởng đoàn và đoàn chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai đã lên làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Phó Giáo sư – Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê đã cùng các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Hòa Bình, lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp tục hội chẩn cho bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên, đang điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và bàn phương án chuẩn bị đưa bệnh nhân về Hà Nội ngay trong tối 3/6.Tuy nhiên, do tình trạng của bệnh nhân nặng, phải thở máy, suy đa tạng, nên Đoàn công tác và các chuyên gia đã thống nhất chưa chuyển bệnh nhân về Hà Nội mà tiếp tục nỗ lực điều trị.
Đến 2h40 ngày 4/6, mặc dù đã được các chuyên gia và các bác sỹ nỗ lực cứu chữa, song bệnh nhân đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Phó Giáo sư – Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê và Đoàn công tác của Bộ Y tế đã họp với Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đề nghị Sở Y tế chỉ đạo công tác kiểm thảo tử vong đối với các bệnh nhân tử vong trong sự cố chạy thận tại Bệnh viện và yêu cầu Bệnh viện cùng đơn vị bảo dưỡng hệ thống đường ống nước phối hợp với Cơ quan điều tra tìm rõ nguyên nhân gây ra sự cố; đồng thời thành lập Hội đồng chuyên môn do lãnh đạo Sở Y tế làm Chủ tịch Hội đồng.Thành viên Hội đồng gồm các chuyên gia liên quan đến quy trình chạy thận nhân tạo như máy thận nhân tạo, quy trình vận hành, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, điện, nước... của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thận Hà Nội... và các lĩnh vực liên quan khác do Sở Y tế mời hoặc chỉ định tham gia.
Phó Giáo sư – Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê cũng yêu cầu Sở Y tế lập phương án khắc phục và lựa chọn cơ sở điều trị để hỗ trợ 100 bệnh nhân cần lọc máu chu kỳ sớm được lọc máu tại địa phương.Đoàn công tác đã đi thăm và khảo sát Bệnh viện Thành phố Hòa Bình, bàn với Sở Y tế Hòa Bình phương án mở rộng khoa Thận nhân tạo tại đây.
Trước mắt cần bổ sung cho Bệnh viện Thành phố Hòa Bình từ 10-15 máy chạy thận nhân tạo để hỗ trợ người bệnh chạy thận nhân tạo không phải xuống Hà Nội lọc máu định kỳ.
Cục quản lý Khám, chữa bệnh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhất trí phương án mua bổ sung từ 10-15 máy chạy thận cho Bệnh viện thành phố Hòa Bình để giúp bệnh nhân chạy thận tại địa phương; đồng thời đề nghị Bệnh viện Bạch Mai cử chuyên gia hỗ trợ chuyên môn, đảm bảo an toàn cho người bệnh chạy thận.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Sự cố y khoa nghiêm trọng tại Hòa Bình: Bệnh nhân thứ 8 tử vong
09:19' - 04/06/2017
Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, bệnh nhân chạy thận nhân tạo thứ 8 đã tử vong do nghi sốc phản vệ.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong khi chạy thận tại Hòa Bình
18:56' - 31/05/2017
Tiến sỹ Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình nhận trách nhiệm trước Bộ trưởng về sự cố y khoa nghiêm trọng trên.
-
Đời sống
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ các bệnh nhân tử vong khi chạy thận tại Hòa Bình
17:50' - 31/05/2017
Thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày 31/5 cho biết: Sự cố y khoa tại tỉnh Hòa Bình đã khiến 18 bệnh nhân chạy thận bị sốc phản vệ, trong đó có 7 người tử vong.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội xây dựng phương án tiếp nhận bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình
21:26' - 30/05/2017
Ngày 30/5, Sở Y tế Hà Nội có công văn khẩn gửi các cơ sở y tế trong và ngoài công lập khẩn trương xây dựng phương án tiếp nhận bệnh nhân chạy thận nhân tạo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Tháp lan tỏa nét đẹp “xanh – sạch – đẹp” trong mỗi mái trường
16:48'
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, hiệu quả của phong trào “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp” đạt được giúp diện mạo nhiều trường học từ thành thị đến nông thôn đổi thay rất nhiều.
-
Kinh tế & Xã hội
Thái Nguyên vẫn ngập sâu trong nước
16:24'
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7/10/2025, khiến gần 50 xã, phường của tỉnh Thái Nguyên ngập trong biển nước.
-
Kinh tế & Xã hội
Quyết đoán giữa ranh giới sinh tử trong lũ dữ
16:03'
Sau khi lũ dữ đi qua, điều khiến người dân bản cảm thấy nhẹ lòng nhất là không có thiệt hại về người. Sự may mắn ấy phần lớn nhờ vào sự nhanh trí và quyết đoán của chàng trai trẻ Lương Văn Ủn.
-
Kinh tế & Xã hội
Hành trình xanh hóa Vĩnh Long: Mục tiêu phát thải ròng bằng "0”
15:56'
Ngày 8/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo “Năng lượng tái tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Đột phá mới trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”.
-
Kinh tế & Xã hội
Nặng tình quân dân giữa vùng lũ dữ
15:56'
Quân khu 1 đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.
-
Kinh tế & Xã hội
Nước rút, tuyến huyết mạch Lạng Sơn – Cao Bằng dần hồi sinh
15:55'
Xã Thất Khê, vùng “rốn lũ” của tỉnh Lạng Sơn nước đã rút. Hiện các đơn vị quân đội đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, thu dọn đồ đạc nhanh chóng ổn định cuộc sống.
-
Kinh tế & Xã hội
Lào Cai khắc phục sớm các tuyến giao thông sau thiên tai
15:38'
Ngay sau khi thời tiết dừng mưa, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng huy động máy móc, nhân lực tổ chức khắc phục hậu quả do thiên tại gây ra.
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Lắk xây dựng bộ chỉ số KPI đánh giá cán bộ, công chức
15:38'
Tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất các điều kiện cần thiết để triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn theo phương pháp KPI kể từ ngày 1/1/2026.
-
Kinh tế & Xã hội
Gỡ “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính
15:19'
Qua 3 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.