BNEWS Tiến sỹ Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình nhận trách nhiệm trước Bộ trưởng về sự cố y khoa nghiêm trọng trên.
Ngày 31/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, cán bộ y, bác sỹ của Bệnh viện và chỉ đạo sớm làm rõ nguyên nhân sự cố y khoa khiến 7 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong ngày 29/5.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao sự phối hợp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình, Công an và các ngành chức năng liên quan đến sự cố trên. Bộ trưởng chia sẻ với các đồng nghiệp, đây là vụ việc đau lòng không mong muốn, cần phải tìm nguyên nhân để khắc phục.Trước sự cố nghiêm trọng này, với lương tâm người thầy thuốc, các bộ phận liên quan phải báo cáo trung thực, khách quan, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ngành Y tế tỉnh Hòa Bình cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân.
Tiến sỹ Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình nhận trách nhiệm trước Bộ trưởng về sự cố y khoa nghiêm trọng trên, cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh cung cấp đầy đủ các mẫu theo yêu cầu.Bệnh viện và Sở Y tế tỉnh đã thành lập Hội đồng chuyên môn, mời các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai để phân tích tìm nguyên nhân. Các bộ phận liên quan đã giải trình, phòng vật tư báo cáo vật tư sử dụng máy lọc nước RO.
Theo Tiến sỹ Trương Quý Dương, trước khi sự việc xảy ra một ngày (ngày 28/5), Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Công ty cung cấp thuốc đã tranh thủ ngày Chủ nhật bệnh nhân ngừng chạy thận để bảo dưỡng, bảo trì định kỳ máy. Tại buổi làm việc, ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đề xuất cần sớm khôi phục lại Khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện để giảm tải bệnh nhân phải lên tuyến Trung ương.Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đang có hơn 100 bệnh nhân thường xuyên chạy thận. Thời gian khôi phục lại phải mất ít nhất 10 ngày.
Về công tác điều tra, Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đây là vụ việc phức tạp. Công an tỉnh đang nỗ lực cao nhất, tập trung điều tra để sớm làm rõ nguyên nhân.Xem xét, nghiên cứu ban đầu có dấu hiệu hình sự, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ theo quy định pháp luật và sẽ cố gắng bàn giao mọi thứ sớm nhất cho bệnh viện.
Đại tá Phạm Văn Sử đề nghị Bệnh viện phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp cụ thể các thông tin liên quan như quy trình vận hành máy lọc nước, quyết định sửa chữa, nghiệm thu, kiểm định, bàn giao của hệ thống; các mẫu chuẩn (nước, dịch lọc) để phục vụ giám định, nghiên cứu so sánh.
Đồng thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đề xuất với Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tích cực với cơ quan điều tra để sớm làm rõ nguyên nhân một cách khách quan, nhanh và chính xác.
Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng Đoàn công tác và lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã đến thăm hỏi một số gia đình có người nhà bị tử vong tại thành phố Hòa Bình; thăm một bệnh nhân còn lại không chuyển tuyến vì sức khỏe yếu, đang điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt.>>>Hà Nội xây dựng phương án tiếp nhận bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình
Tin liên quan
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ các bệnh nhân tử vong khi chạy thận tại Hòa Bình
Thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày 31/5 cho biết: Sự cố y khoa tại tỉnh Hòa Bình đã khiến 18 bệnh nhân chạy thận bị sốc phản vệ, trong đó có 7 người tử vong.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.











