BNEWS Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh (BoE) dự kiến sẽ tăng lãi suất lần thứ tư liên tiếp để kiềm chế lạm phát, vốn là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt.
Các nhà kinh tế dự báo tại cuộc họp chính sách thường kỳ diễn ra ngày 5/5 BoE sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 1%, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.
Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang tiến hành tăng lãi suất, để đối phó với tình trạng lạm phát lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.Giá cả đã tăng vọt khi các nền kinh tế mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19 và xung đột Nga-Ukraine đẩy chi phí năng lượng lên cao.
Nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty cung cấp dịch vụ tài chính City Index, dự báo Ủy ban Chính sách Tiền tệ của BoE (MPC) sẽ thông báo về một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong ngày 5/5. Thống đốc BoE Andrew Bailey khẳng định ngân hàng này đang tìm cách giải quyết tình trạng lạm phát cao trong khi vẫn tránh để nước Anh rơi vào suy thoái.Gần đây, ông Bailey đã cảnh báo tình trạng lạm phát cao làm xói mòn tiền lương của người lao động và khiến nền kinh tế giảm tốc. Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Anh đứng ở mức cao nhất trong ba thập kỷ.
Theo số liệu chính thức mới công bố của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), khoảng 40% số hộ gia đình tại nước này đang gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn điện và khí đốt, với một tỷ lệ tương tự cũng đang cắt giảm chi phí mua thực phẩm.Các số liệu làm gia tăng lo ngại của các nhà kinh tế về tác động của cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt đối với đời sống người dân và quá trình phục hồi kinh tế của Anh, sau khi nước này ghi nhận mức tăng trưởng chậm lại vào tháng 2/2022.
Số liệu chính thức cho thấy tỷ lệ lạm phát tại Anh đã tăng từ 6,2% trong tháng Hai lên 7% trong tháng Ba. BoE dự đoán tỷ lệ lạm phát hàng năm của Anh có thể tăng gấp đôi vào cuối năm nay.Nhà kinh tế Sanjay Raja của ngân hàng Deutsche Bank cảnh báo trong số các nền kinh tế phát triển Anh có nhiều nguy cơ rơi vào suy thoái.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế gần đây đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Anh xuống 3,7% trong năm nay, giảm mạnh so với ước tính 4,7% hồi tháng 1/2022.Khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát vào đầu năm 2020, BoE đã hạ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục 0,1% và cũng bơm một lượng lớn tiền mặt vào nền kinh tế./.
Tin liên quan
Đồng ruble của Nga tăng giá mạnh trước đề xuất mới của EU
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã đề xuất cấm vận dầu mỏ từng bước, cũng như trừng phạt các ngân hàng cấp cao nhất của Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngĐể chuyển đổi số ngân hàng tăng tốc an toàn
Chuyển dịch sang mô hình ngân hàng dựa trên AI không đơn thuần là đầu tư công nghệ.
-
Ngân hàngDự đoán Fed tăng lãi suất gây áp lực lên chứng khoán châu Á
Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm sáng 31/8 khi phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh làm gia tăng kỳ vọng Mỹ tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát.
-
Ngân hàngBIS cảnh báo rủi ro từ stablecoin trong thanh toán quy mô lớn
Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) Pablo Hernandez de Cos vừa nhận định các đồng stablecoin không phải là phương tiện thanh toán đáng tin cậy trên quy mô lớn.
-
Ngân hàngĐồng won tăng giá tác động hai chiều đến các “ông lớn” bán dẫn Hàn Quốc
Tỷ giá won/USD đã giảm khoảng 12% trong hai tháng kể từ tháng 7, từ 1.550 won/USD xuống 1.370 won/USD.
-
Ngân hàngĐồng USD tăng mạnh sau tín hiệu cứng rắn từ Chủ tịch Fed
Thị trường ngoại hối vừa khép lại tuần giao dịch với sự bứt phá mạnh mẽ của đồng USD.
-
Ngân hàngShinhan Việt Nam cùng Visa triển khai giải pháp thanh toán Click to Pay
Với dịch vụ Click to Pay, chủ thẻ không còn phải ghi nhớ hoặc nhập lại đầy đủ thông tin thẻ khi mua sắm trực tuyến.
-
Ngân hàngCảnh giác lừa đảo, bảo đảm giao dịch ngân hàng an toàn dịp lễ
Trước thềm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các ngân hàng đồng loạt thông báo lịch giao dịch, khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản qua các kênh trực tuyến.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 28/8: Giá USD tiếp tục đi xuống
Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ngày 28/8 tiếp tục đi xuống.
-
Ngân hàngHỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia dành 50 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất vay đợt 1/2026, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, ứng dụng công nghệ.











