BNEWS Ngân hàng trung ương Anh (BoE) ngày 2/5 đã nâng dự báo tăng trưởng nền kinh tế “xứ sở sương mù” từ mức 1,2% trước đó lên 1,5%.
Kết thúc cuộc họp chính sách ngày 2/5, BoE nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Anh từ 1,2% - mức thấp trong một thập niên được dự báo hồi tháng Hai - lên 1,5%.
Bất ổn liên quan tới việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, đã dẫn tới sự sụt giảm trong đầu tư doanh nghiệp, nhưng lại khuyến khích doanh nghiệp tăng cường dự trữ hàng hóa. Chi tiêu hộ gia đình tại Anh khá mạnh bất chấp việc thị trường nhà ở vẫn ảm đạm.
BoE dự đoán nền kinh tế Anh tăng trưởng 1,6% trong năm 2020, nhỉnh hơn dự báo được đưa ra trước đó là 1,5%. Kinh tế Anh ước tăng 0,5% trong quý I/2019. Các nhà hoạch định chính sách của BoE giữ vững quan điểm cần thắt chặt chính sách trong tương lai. Nhận định về quyết sách lãi suất của BoE, nhà phân tích thị trường Naeem Aslam thuộc TF Global Markets (UK) Ltd tại London cho rằng BoE đã đưa ra thông điệp rõ ràng rằng ngân hàng này cũng muốn kiên nhẫn và đánh giá mọi yếu tố kỹ càng hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào về việc tăng lãi suất. Việc Brexit được gia hạn đến ngày 31/10 đã phần nào giảm bớt các mối nguy tức thì về việc Anh rời khỏi “mái nhà chung châu Âu” mà không đạt một thỏa thuận nào vốn gây áp lực lên BoE tại cuộc họp chính sách tháng Ba, song lại kéo dài một giai đoạn bất ổn kinh tế. Phát biểu trước các nghị sỹ tại Hạ viện ngày 1/5, Thủ tướng Anh Theresa May gửi đi tín hiệu với mong muốn Công đảng đối lập ủng hộ đề xuất về liên minh thuế quan mới.Bà đánh giá mục đích đề xuất của bà và yêu cầu của Công đảng đối với vấn đề này là giống nhau, chỉ khác nhau về cách diễn đạt.
Cùng ngày, Anh quyết định hủy các hợp đồng vận tải bằng phà, vốn được dùng để đảm bảo duy trì nguồn cung các sản phẩm quan trọng trong trường hợp xảy ra Brexit không thỏa thuận.
Tin liên quan
Dự báo kinh tế Anh sẽ chịu tổn hại lớn nếu Brexit kéo dài
Goldman Sachs đã cảnh báo vụ “ly hôn” bị kéo dài giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) – hay còn gọi là Brexit - đang gây tổn hại cho nền kinh tế lớn thứ năm thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.












