BNEWS Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã hợp tác với trường Đại học Arizona phát triển công nghệ khử trùng bằng nhiệt trên máy bay trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Các nhà nghiên cứu khẳng định bằng cách làm nóng các bề mặt sẽ giúp loại bỏ hiệu quả virus SARS-CoV-2, đặc biệt là đối với những thiết bị trên khoang máy bay rất khó làm sạch. Kết quả cho thấy hơn 99,99% virus bị tiêu diệt sau 3 giờ tiếp xúc với nhiệt độ 50 độ C và tới hơn 99,9% bị tiêu diệt ở nhiệt độ 40 độ C.
Người đứng đầu bộ phận Sáng kiến Đi lại Tin cậy (CTI) của Boeing, ông Michael Delaney cho biết: "Sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi". Ông khẳng định công nghệ khử trùng bằng nhiệt này có thể là công cụ hữu hiệu để tiêu diệt virus SARS-CoV-2 trên những bộ phận khó tiếp cận và nhạy cảm.
Boeing đã hoàn tất việc thử nghiệm trong môi trường thí nghiệm được bảo vệ ở trường đại học trên, sử dụng các bộ phận trên máy bay và virus SARS-CoV-2. Chuyên gia vi sinh vật học và bệnh truyền nhiễm của Đại học Arizona, Charles Gerba ví von: "Chúng tôi đã nấu chín virus". Theo chuyên gia này, khử trùng bằng nhiệt là một phương pháp có từ lâu đời nhằm tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh. Các chuyên gia vi sinh vật học sử dụng phương pháp này hằng ngày trong phòng thí nghiệm của mình.
Boeing cho biết các bộ phận trên máy bay được thiết kế có thể chịu nhiệt lên tới 70 độ C, do đó khử trùng bằng nhiệt có thể là một phương pháp an toàn và hiệu quả./.
Tin liên quan
Boeing phát hiện lỗi ở phần thân máy bay 737 Dreamliner
Boeing cho biết, việc kiểm tra các máy bay 787 đã lắp ráp cho thấy một số chỗ ở phần thân máy bay được nối với nhau có thể không hoạt động trơn tru như yêu cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệThanh niên là cầu nối đưa công nghệ, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số
Thời gian qua, tuổi trẻ Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, nhất là tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
-
Công nghệAnthropic ước tính doanh thu tiềm năng hàng năm tối đa vượt 30.000 tỷ USD
Anthropic có thể đưa ra ước tính tổng thị trường tiềm năng (TAM) hơn 30.000 tỷ USD, vượt mức 28.500 tỷ USD mà SpaceX công bố, trước thềm IPO.
-
Công nghệAI và thế hệ Z định hình lại mô hình làm việc truyền thống
Các công cụ AI hiện có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ thường xuyên, trong khi các tác nhân AI có khả năng hoạt động liên tục ngay cả khi nhân viên đã kết thúc ngày làm việc.
-
Công nghệOpenAI chuyển hướng sang nền tảng thương mại
Kể từ ngày 24/8, người dùng ChatGPT tại Bỉ, Pháp và khoảng 30 quốc gia châu Âu khác bắt đầu nhìn thấy quảng cáo xuất hiện trong các cuộc hội thoại với trí tuệ nhân tạo.
-
Công nghệĐầu tư chuyển đổi số toàn diện trung tâm hành chính - chính trị ở Tây Ninh
Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số của cán bộ, người dân và doanh nghiệp; tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số.
-
Công nghệNhật Bản lần đầu vận hành máy tính lượng tử “nguyên tử trung tính”
Viện Khoa học Phân tử Nhật Bản (IMS) vừa chính thức đưa vào vận hành hệ thống máy tính lượng tử đầu tiên do nước này tự phát triển dựa trên phương pháp "nguyên tử trung tính".
-
Công nghệThị trường HBM toàn cầu được dự báo tăng 108% trong năm 2027
Goldman Sachs dự báo thị trường bộ nhớ băng thông cao (HBM) tăng 108% năm 2027, khi nhu cầu chip AI tăng mạnh và nguồn cung được dự báo tiếp tục thiếu hụt.
-
Công nghệXiaomi hợp tác với TSMC sản xuất chip cao cấp cho điện thoại màn hình gập
Xiaomi công bố chip Xring O3 tự phát triển, dự kiến do TSMC sản xuất trên tiến trình 3 nanomet, nhằm giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp chip bên ngoài.
-
Công nghệĐẩy mạnh khám sức khỏe toàn dân gắn với chuyển đổi số
Một trong những kết quả nổi bật là việc Tây Ninh triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026-2030.












