Gia tăng tình trạng hủy đơn đặt hàng đẩy Boeing vào thế khó

12:37' - 09/12/2020
BNEWS Số liệu công bố ngày 8/12 cho thấy Boeing tiếp tục bị hủy nhiều đơn đặt hàng đối với dòng máy bay 737 MAX trong tháng 11/2020, dù dòng máy bay này đã sẵn sàng để nối lại các chuyến bay thương mại.

Hãng Boeing thông báo 63 đơn hủy đặt hàng đối với 737 MAX trong tháng vừa qua, nâng số lượng đơn hủy đặt hàng dòng máy bay này tăng cao sau hai vụ tai nạn gây chết người khiến dòng máy bay được ưa chuộng này phải ngừng bay trên toàn cầu kể từ tháng 3/2019.

Các cơ quan quản lý hàng không Mỹ tháng trước đã chấp thuận cho máy bay 737 MAX trở lại hoạt động sau khi nâng cấp hệ thống bay và thực hiện huấn luyện phi công. Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Brazil cũng chấp thuận dòng máy bay này sau đó một tuần.

Hãng hàng không lớn nhất của Brazil Gol sẽ trở thành hãng không đầu tiên trên thế giới vận hành trở lại các máy bay Boeing 737 MAX trong các chuyến bay thương mại nội địa từ ngày 9/12.

Trong khi, hãng hàng không American Airlines dự kiến sẽ trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Mỹ nối lại dịch vụ thương mại với 737 MAX, với chuyến bay dự kiến vào ngày 29/12.

Với số đơn đặt hàng máy bay 737 MAX bị hủy mới nhất, tổng lượng đơn bị hủy của Boeing từ đầu năm nay lên tới 536 đơn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục