Boeing đàm phán với nhiều hãng hàng không để bán máy bay 737 MAX

18:42' - 20/06/2019
BNEWS Trước đó, tại Triển lãm hàng không Paris ngày 18/6, Boeing đã nhận được đơn đặt hàng 200 máy bay 737 MAX của IAG.
Máy bay Boeing 737 MAX 9 trình diễn tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris ở Le Bourget, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 22/6/2017. Ảnh: AFP/ TTXVN

Boeing đang đàm phán với một số hãng hàng không trên thế giới về việc bán dòng sản phẩm 737 MAX, vốn đã bị đình chỉ bay, sau khi nhận được đơn đặt hàng mua 200 máy bay này từ Tập đoàn hàng không quốc tế (IAG) - công ty chủ quản Hãng hàng không British Airways (Anh) tại Triển lãm hàng không Paris (Pháp).

Mặc dù khẳng định việc đưa dòng Boeing 737 MAX trở lại thị trường là ưu tiên hàng đầu sau khi bị đình chỉ bay liên quan đến 2 vụ tai nạn máy bay thảm khốc, song Giám đốc kinh doanh của Boeing, Ihssane Mounir không cho biết thời điểm máy bay Boeing 737 MAX trở lại thị trường.

Trước đó, tại Triển lãm hàng không Paris ngày 18/6, Boeing đã nhận được đơn đặt hàng 200 máy bay 737 MAX của IAG.

Đây là đơn đặt hàng đầu tiên mà Boeing nhận được kể từ tháng 3/2019 sau khi các hãng hàng không trên toàn thế giới tạm thời ngừng khai thác bay liên quan đến 2 vụ tai nạn hàng không, khiến gần 350 người thiệt mạng.

Đơn đặt hàng này có ý nghĩa rất lớn đối với Boeing khi mà những nghi ngại về tính an toàn của mẫu máy máy hiện đại nói trên vẫn chưa được giải tỏa.

Theo giá sản phẩm được niêm yết, đơn đặt hàng này sẽ có tổng giá trị khoảng 24 tỷ USD, song IAG cho biết tập đoàn đã thành công thương lượng mức giá mềm hơn.

Giám đốc điều hành IAG Willie Walsh bày tỏ tin tưởng vào Boeing và mong muốn dòng máy bay này của Boeing sẽ sớm được cấp phép bay trở lại trong vài tháng tới.
 Boeing mới đây đã nâng dự báo dài hạn về nhu cầu máy bay của thế giới, nhất là với mức tăng trưởng bền vững ở châu Á.

Boeing dự báo các hãng hàng không trên thế giới sẽ cần 44.000 máy bay trong vòng 20 năm tới, tăng so với mức 43.000 máy bay dự báo trước đó.

Đồng thời, thị trường hàng không toàn cầu, bao gồm máy bay chở khách, máy bay chở hàng và máy bay chiến đấu, sẽ đạt trị giá 8.700 tỷ USD trong 10 năm tới, so với mức dự báo 8.100 tỷ USD trước đó./.             

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục