Giá cổ phiếu Boeing tăng sau khi IAG thông báo mua 200 máy bay 737 MAX

16:20' - 19/06/2019
BNEWS Giá cổ phiếu của hãng sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) đã tăng 2% sau khi tập đoàn hàng không IAG (Mỹ) thông báo dự định mua 200 máy bay 737 MAX tại Triển lãm Hàng không Paris diễn ra tại Pháp từ 17-23/6.
Máy bay Boeing 737 MAX tại triển lãm hàng không và không gian quốc tế Paris ở Bourget, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng giá bán của 200 máy bay 737 MAX là 24 tỷ USD.Việc mua máy bay của Boeing được coi một sự thay đổi lớn đối với IAG, vốn thường sử dụng dòng máy bay Airbus A320 chỉ có một lối đi.

IAG hiện là chủ sở hữu của các hãng hàng không như British Airways, Iberia và một số hãng hàng không khác ở châu Âu. 

Giám đốc điều hành IAG Willie Walsh cho biết: "Chúng tôi có niềm tin vào Boeing và hy vọng máy bay 737 sẽ được phép cất cánh trở lại trong thời gian tới với sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý".
Về phần mình, Giám đốc điều hành Boeing Dennis Muilenburg đã bày tỏ sự cảm ơn trước sự tín nhiệm của IAG đối với máy bay 737 MAX và đội ngũ Boeing.
IAG là một trong những tập đoàn hàng không lớn nhất thế giới, với tổng cộng 582 máy bay khai thác 268 tuyến đường bay trên toàn thế giới, vận chuyển 113 triệu lượt hành khách trong năm 2018. Đầu năm 2019, IAG cũng hoàn tất đơn đặt hàng mua máy bay 777X của Boeing, để hoàn thiện đội bay 777 và 787 Dreamliner của hãng./.
Xem thêm:

>>Boeing nhận được đơn hàng 200 máy bay 737 MAX sau loạt biến cố

>>Ethiopian Airlines bác cáo buộc vụ tai nạn máy bay Boeing 737 MAX là do lỗi phi công

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục