BNEWS Boeing, tập đoàn sản xuất máy bay của Mỹ, có nguy cơ bị huỷ các hợp đồng bán máy bay quân sự cho Canada vì những khiếu kiện đối với hãng Bombardier của Canada.
Mới đây, một phiên xử về khiếu kiện của Boeing đã bắt đầu tại một toà án ở Washington, Mỹ. Tập đoàn sản xuất máy bay Mỹ Boeing cáo buộc rằng Chính phủ Canada đang trợ cấp không công bằng cho loạt máy bay phản lực CSeries, nhờ đó hãng sản xuất máy bay Bombardier có thể bán với giá thấp hơn giá thị trường.
Boeing đã đệ đơn yêu cầu Bộ thương mại Mỹ và Ủy ban Thương mại Mỹ điều tra về các khoản trợ cấp dành cho loạt máy bay CSeries của Bombardier.
Theo cáo buộc của Boeing, Bombardier đã nhận trợ cấp của Chính phủ Canada trị giá hơn 3 tỷ USD. Boeing cho rằng các trợ cấp này đã cho phép Bombardier xuất khẩu máy bay ở mức giá thấp hơn rất nhiều so với giá thành. Một quyết định sơ bộ về đơn kiện này dự kiến sẽ được đưa ra trước ngày 12/6.
Nếu Ủy ban Thương mại Mỹ quyết định rằng việc làm này có nguy cơ gây tổn hại cho ngành công nghiệp Mỹ, các loại thuế chống trợ cấp sơ bộ có thể được công bố vào tháng Bảy và tiếp theo đó là các loại thuế chống phá giá sơ bộ, trừ khi các hạn chót này được gia hạn.
Những quyết định cuối cùng theo kế hoạch sẽ được đưa ra vào tháng 10 và 11/2017. Boeing đang yêu cầu thuế chống trợ cấp 79,41% và thuế chống phá giá 79,82%.
Trong một phát biểu được đưa ra sau phiên xử về khiếu kiện của Boeing, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã cảnh báo những cáo buộc này không hữu ích cho các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra.
Bà Freeland cũng nói thêm rằng Ottawa hiện “đang xem lại việc mua sắm thiết bị quân sự có liên quan tới Boeing” và Chính phủ Canada sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của Bombardier, ngành kỹ thuật hàng không và công nhân ngành kỹ thuật hàng không của Canada.
“Các ngành kỹ thuật hàng không của Canada và Mỹ có mức độ hội nhập cao và tạo ra các việc làm tốt cho tầng lớp trung lưu ở cả hai phía biên giới. Chúng tôi kịch liệt phản đối quyết định của Bộ thương mại Mỹ”, bà Freeland phát biểu.
Giới chức quân sự và các đại diện ngành quốc phòng Canada đều có chung quan điểm với Ngoại trưởng Freeland liên quan tới kế hoạch của Canada nhằm mua 18 chiếc Super Hornet của Boeing để tạm thời thay thế đội máy bay cũ CF-18, một thương vụ có thể trị giá tới 2 tỷ USD.
Theo chuyên gia phân tích ngành kỹ thuật hàng không Richard Aboulafia thuộc Teal Group, động thái của Chính phủ Canada là điều tất yếu, đồng thời cho rằng chiến lược của Boeing khi kiện Bombardier là một sai lầm.
Ông Aboulafia cho rằng nếu khôn ngoan thì Boeing nên rút lại khiếu kiện, vì tập đoàn này gặp nhiều rủi ro do mất các hợp đồng quân sự hơn là lợi ích nhỏ khi thắng một vụ khiếu kiện thương mại.
Bombardier là đối thủ của Boeing trên thị trường máy bay phản lực loại nhỏ. Với dòng máy bay CSeries, Bombardier đặt mục tiêu của mình là chiếm một nửa thị phần quốc tế cho loại máy bay có từ 100 tới 150 chỗ ngồi.
Theo Phó Tổng Giám đốc Boeing Raymond Conner, thương vụ mới đây của Bombardier với hãng hàng không Delta Air Lines để bán 125 chiếc CSeries đã giúp tạo đà cho Bombardier. Ông nói nếu đạt mục tiêu của mình, Bombardier sẽ đánh bật Boeing ra khỏi thị trường đó và khiến Boeing tổn thất 330 triệu USD/năm về doanh thu./.
Tin liên quan
Canada cảnh báo chấm dứt các đơn đặt hàng với Boeing
Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Sajjan đã nhắc lại lời cảnh báo về việc hủy thương vụ mua 18 máy bay chiến đấu của Tập đoàn Boeing của Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên phóng hai tên lửa, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát
Ngày 12/10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Cử tri dao động định đoạt cuộc đua Thượng viện
Đảng Dân chủ gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, trong khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri dao động có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả tại các bang cạnh tranh sít sao.
-
Kinh tế Thế giớiNhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ
Theo báo cáo, ngành sản xuất đã ghi nhận 14 tháng liên tiếp mở rộng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga khó giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ
Các chuyên gia về chính sách năng lượng ngày 9/10 bày tỏ hoài nghi về khả năng việc Nga tăng nguồn cung dầu diesel sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với giá dầu, dù tại Mỹ hay trên toàn cầu.












