BNEWS Boeing nhận định nguồn vốn đa dạng trên toàn cầu tiếp tục chảy vào lĩnh vực tài trợ cho hoạt động mua máy bay khi ngành hàng không vượt qua đại dịch COVID-19.
Dựa trên báo cáo Triển vọng thị trường tài chính hàng không 2021 (CAFMO), Boeing nhận định nguồn vốn đa dạng trên toàn cầu sẽ tiếp tục chảy vào lĩnh vực tài trợ cho hoạt động mua máy bay khi ngành hàng không vượt qua đại dịch COVID-19 và các chương trình tiêm chủng vaccine tiếp tục được đẩy mạnh.
Chủ tịch Boeing Capital Corporation, Tim Myers, cho rằng các chuyên gia tài chính và các nhà đầu tư đã nhận thấy sức chống đỡ của ngành hàng không và các nền tảng dài hạn giúp máy bay thuộc hàng tài sản có giá trị.Dù đại dịch gây ra những tác động chưa từng có đến lĩnh vực này, vẫn có thanh khoản trên thị trường dành cho các khách hàng của Boeing và sẽ có sự cải thiện hơn khi hoạt động đi lại bắt đầu hồi phục.
Báo cáo CAFMO 2021 mới được công bố cho thấy tầm nhìn ngắn hạn của Boeing về các động lực của thị trường và các đánh giá về các nguồn tài chính cho việc bàn giao các máy bay thương mại mới. Do những tác động của đại dịch vẫn tiếp tục, CAFMO 2021 không đưa ra các dự báo cho một năm và 5 năm. Theo báo cáo, có đủ thanh khoản để tài trợ cho việc bàn giao máy bay trong năm 2020. Báo cáo cho biết, nguồn tài trợ cho việc bàn giao máy bay thương mại đạt tổng 59 tỷ USD trong năm 2020, giảm 40% so với năm 2019. Các nguồn tài trợ chính cho việc bàn giao máy bay của Boeing là tiền mặt, nợ ngân hàng và các thị trường vốn, và 100% số máy bay bàn giao của hãng là do các bên thứ ba tài trợ. Ông Myers nhấn mạnh các nền tảng của lĩnh vực tài trợ cho hoạt động mua máy bay tiếp tục cho thấy các mức độ khác nhau của các thị trường, tùy thuộc và các diễn biến của dịch ở các khu vực.Ông tin tưởng nguồn vốn sẽ tiếp tục được rót vào từ các nhà đầu tư hiện nay và các nhà đầu tư mới đang tìm kiếm cơ hội từ đà phục hồi của lĩnh vực này./.
Tin liên quan
Sự trở lại của 737 MAX làm tăng số máy bay Boeing được bàn giao
Nhà sản xuất máy bay Boeing ngày 13/4 công bố số liệu cho thấy sự trở lại của 737 MAX đã làm tăng số máy bay được bàn giao cho khách hàng trong quý I so với cùng kỳ năm ngoái.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
-
Tài chính & Ngân hàngThái Lan thắt chặt quy định về giao dịch tài sản số
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.
-
Tài chính & Ngân hàngFed cảnh báo triển vọng kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất ổn
Fed đánh giá hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng trên toàn quốc chỉ tăng trưởng ở mức "khiêm tốn" kể từ đầu tháng 7/2026.
-
Tài chính & Ngân hàngDự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng mạnh nhất kể từ năm 1971
Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 3/9, dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 8/2026 đã tăng mạnh nhất kể từ năm 1971 nhờ sự gia tăng các tài sản bằng USD.
-
Tài chính & Ngân hàngCanada giữ nguyên lãi suất giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, đánh dấu lần thứ bảy liên tiếp không thay đổi lãi suất.
-
Tài chính & Ngân hàngPwC: Chi tiêu cho trung tâm dữ liệu AI toàn cầu sẽ chạm mốc 31.600 tỷ USD vào năm 2050
Con số này có thể lên tới 50.000 tỷ USD nếu tốc độ ứng dụng AI vượt quá kịch bản cơ sở của PwC.









