BoJ lỗ ròng lần đầu tiên trong bốn năm

13:48' - 30/11/2016
BNEWS Đồng USD giảm làm giảm giá trị các tài sản của BoJ vài trăm tỷ yen.
BoJ lỗ ròng lần đầu tiên trong bốn năm. Ảnh: latimes.com

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 28/11 cho biết, trong nửa đầu tài khóa 2016 (bắt đầu từ tháng 4/2016), ngân hàng này lần đầu tiên lỗ ròng trong bốn năm, khi giá trị của các tài sản bằng ngoại tệ giảm do đồng yen lên giá.

Trong sáu tháng từ tháng 4-9/2016, BoJ lỗ ròng 200,24 tỷ yen (1,8 tỷ USD, ngược lại với một năm trước, khi ngân hàng này lãi 628,89 tỷ yen, do thiệt hại 697,62 tỷ yen liên quan đến tỷ giá.

Đồng USD giảm gần 10% kể từ cuối tháng Ba, xuống khoảng 101 yen/USD tính đến cuối tháng Chín, làm giảm giá trị các tài sản của BoJ vài trăm tỷ yen.

Tuy nhiên, BoJ hy vọng sẽ đạt lợi nhuận trở lại trong nửa cuối tài khóa, khi đồng yen quay lại xu hướng giảm so với đồng USD trước khả năng Tổng thống mới đắc cử của Mỹ sẽ thực hiện các biện pháp kích thích. Đồng USD giao dịch quanh mức 112 yen trong phiên 28/11 tại Tokyo.

Tổng giá trị tài sản của BoJ tăng 24,8%, đạt kỷ lục 456.819 tỷ yen, khi ngân hàng này tiếp tục mua lượng lớn trái phiếu chính phủ và các tài sản khi thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng.

Tỷ lệ an toàn vốn của BoJ ở mức 8% tính đến cuối tháng Chín, giảm từ mức 8,05% của tháng Ba, nhưng tăng từ mức 7,94% của cùng kỳ năm trước. BoJ cho mức 8-12% là vững vàng về tài chính.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục