BoK cung cấp thêm 1,33 tỷ USD cho các ngân hàng trong nước

15:15' - 07/05/2020
BNEWS Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) sẽ cung cấp thêm 1,33 tỷ USD cho các ngân hàng trong nước theo thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương với Fed để giúp ổn định thị trường ngoại hối nước này.

BoK đã tổ chức phiên đấu thầu trực tuyến thứ sáu để cung cấp thanh khoản ngoại tệ trong ngày 6/5, song số đơn đăng ký đấu thầu thấp hơn con số mục tiêu 4 tỷ USD. BoK cho biết sẽ tạm thời đình chỉ các buổi đấu thầu trực tuyến, khi lưu ý rằng sự thiếu hụt đơn tham gia đấu thầu có thể cho thấy thanh khoản dồi dào trên thị trường tiền tệ.

Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương giữa Mỹ và Hàn Quốc trị giá 60 tỷ USD, được ký ngày 19/3 trong bối cảnh thị trường biến động lớn do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát.

Kể từ đó, thỏa thuận này đã hỗ trợ cho tỷ giá hối đoái giữa đồng won và USD sau khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất trong một thập niên qua là 1.285,70 won/USD vào giữa tháng 3/2020.

Đồng nội tệ Hàn Quốc được giao dịch ở mức 1.222,60 won đổi 1 USD vào lúc 11 giờ 20 phút sáng 7/5, tăng 6,5 won so với mức lúc đóng cửa phiên trước đó./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục