BNEWS Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 9/4 đã giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục, song ngỏ khả năng về cắt giảm lãi suất cùng với chính sách chưa từng có để đối phó với dịch COVID-19.
BoK đã cắt giảm lãi suất khoảng 50 điểm cơ bản xuống mức thấp kỷ lục 0,75% hôm 16/3, lần nới lỏng chính sách lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.
Thống đốc BoK Lee Ju-yeol nói rằng có thể sẽ cần có thêm một lần cắt giảm lãi suất nữa trong bối cảnh ngân hàng này nhận thấy nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này có thể ghi nhận mức tăng trưởng dưới 1% trong năm nay, thấp hơn so với mức dự báo tăng trưởng 2,1% đưa ra trước đó.
Dự báo mới này dựa trên giả thuyết tình trạng lây lan toàn cầu của dịch COVID-19 chậm lại đáng kể trong quý II/2020.
Phát biểu tại cuộc họp báo được phát trực tiếp, Thống đốc Lee Ju-yeol cho hay BoK có một số chính sách "dự phòng", do đó có thể đưa ra phản ứng về chính sách khi cần.
Ngoài ra, Thống đốc Lee cho hay việc thiết lập một công cụ đặc biệt để tạo ra các khoản vay cho những doanh nghiệp đủ điều kiện có thể bình ổn các thị trường nếu kết hợp với sự bảo lãnh tín dụng của chính phủ, một công cụ đã được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sử dụng. BoK cũng có kế hoạch tăng mua trái phiếu chính phủ.
Một số nhà kinh tế cho hay Hàn Quốc đang hướng đến xu hướng sụt giảm trong nửa đầu năm 2020 do hoạt động sản xuất giảm với tốc độ nhanh nhất trong 11 năm trong tháng 3/2020.Nỗi lo về dịch COVID-19 đã khiến người tiêu dùng Hàn Quốc trở nên kém lạc quan nhất trong hơn một thập niên, trong khi đó, xuất khẩu giảm do dịch bệnh này tác động đến kinh tế toàn cầu và chuỗi cung ứng.
Hàn Quốc đã ghi nhận một số thành công trong việc ngăn chặn dịch COVID-19, trong đó các ca mắc mới mỗi ngày vào khoảng 50 ca trong tuần này, thấp hơn rất nhiều so với mức đỉnh điểm hơn 900 ca hồi cuối tháng 2/2020.
Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới 10 giờ (giờ địa phương) ngày 9/4, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc là 10.423 ca và số ca tử vong là 204.
Tuy nhiên, nhu cầu hàng hóa Hàn Quốc ở nước ngoài yếu dự kiến sẽ ngày càng xấu đi trong những tuần tới khi đại dịch COVID-19 làm gia tăng triển vọng về một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu./.Tin liên quan
Dịch COVID-19: Hàn Quốc gia hạn thị thực cho người nước ngoài
Theo thông báo, khoảng 60.000 người nước ngoài đăng ký lưu trú tại Hàn Quốc hết hạn thị thực vào ngày 31/5 tới sẽ tự động được gia hạn thêm 3 tháng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ, Nga dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quốc gia
Nga tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trong Chỉ số sức mạnh quốc gia, bảng xếp hạng đánh giá tiềm lực tổng hợp của 193 quốc gia trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNgành chế tạo Trung Quốc tăng tốc vượt kỳ vọng
Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 17 năm liên tiếp
Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 17 năm liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiCác hãng công nghệ toàn cầu đang "thâu tóm" thị trường quảng cáo số Australia
Giá trị đầu tư vào quảng cáo trực tuyến tại Australia đã ghi nhận sự bùng nổ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2026, đạt 19,8 tỷ AUD (khoảng 14 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiKhoảng 8,6 triệu thùng dầu/ngày đang đi qua eo biển Hormuz
Theo số liệu cập nhật của công ty phân tích hàng hải Kpler, khoảng 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày đang đi qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiTuyên bố gây chú ý của Tổng thống Trump về triển vọng kinh tế Mỹ
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng tới 20%, đồng thời phản đối việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đóng cửa 270 trường đào tạo lái xe thương mại
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa 270 trường đào tạo cấp giấy phép lái xe thương mại bị phát hiện vi phạm các quy định liên bang.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo Trung Quốc, Nga trao đổi các vấn đề song phương và quốc tế
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn đàn Kinh tế phương Đông 2026: Nền tảng đối thoại quốc tế dựa trên thịnh vượng và phát triển chung
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok (LB Nga), ngày 1/9, Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF-11) chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga.












