Bolivia xem xét sử dụng đồng NDT trong thanh toán hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

08:06' - 12/05/2023
BNEWS Theo Tổng thống Bolivia, xu hướng này sẽ nhanh chóng lan ra toàn Mỹ Latinh vì ngày càng có nhiều hoạt động trao đổi thương mại giữa các nước trong khu vực với “gã khổng lồ" châu Á.
Ngày 11/5, Tổng thống Bolivia Luis Arce đã đề cập đến khả năng quốc gia Nam Mỹ này sẽ thanh toán hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ (NDT) như một biện pháp khả thi nhằm ngăn chặn sự sụt giảm dự trữ quốc gia.

 
Phát biểu trước báo giới, ông Arce nhấn mạnh trong bối cảnh cấu trúc kinh tế và tài chính toàn cầu đang được định hình lại, các nền kinh tế lớn nhất của Mỹ Latinh như Brazil hay Argentina đều đã lên kế hoạch tăng cường sử dụng đồng NDT và từng bước thay thế đồng USD trong giao dịch thương mại với Trung Quốc.

Theo Tổng thống Bolivia, xu hướng này sẽ nhanh chóng lan ra toàn Mỹ Latinh vì ngày càng có nhiều hoạt động trao đổi thương mại giữa các nước trong khu vực với “gã khổng lồ" châu Á.

Do đó, ông Arce yêu cầu các cơ quan chính phủ phân tích cẩn thận cách thức các quốc gia khác thực hiện trong việc thanh toán hàng hóa nhập khẩu bằng đồng NDT và đề xuất các giải pháp phù hợp trong trường hợp của Bolivia.

Ngoài ra, Tổng thống Bolivia khẳng định ngày càng nhiều ngân hàng thương mại tại quốc gia Nam Mỹ này quan tâm đến việc giao dịch trực tiếp với Trung Quốc bằng đồng NDT.

Vào tháng trước, Brazil và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm đẩy mạnh sử dụng đồng real và đồng NDT trong giao dịch thương mại song phương, với mục đích giảm thiểu sự phụ thuộc vào đồng USD.

Trong khi đó, Argentina và Trung Quốc vào đầu năm nay đã chính thức mở rộng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, cho phép quốc gia Nam Mỹ này tăng nguồn dự trữ để trang trải chi phí cho hoạt động thương mại và trả nợ trong tương lai.

Ngân hàng trung ương Argentina cũng cam kết tăng cường sử dụng đồng NDT tại thị trường Argentina. Mục tiêu của thỏa thuận hoán đổi tiền tệ là nhằm củng cố dự trữ quốc tế trị giá 130 tỷ NDT (18,7 tỷ USD) và kích hoạt khoản chi đặc biệt trị giá 35 tỷ NDT (5,03 tỷ USD) để bù đắp cho các hoạt động trên thị trường ngoại hối./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục